Anh chỉ là người mang thói nghiện hút thuốc, khiến cô ấy không nhịn được phải quan tâm đến mà thôi.
Cô ấy như đoá sen trắng, tốt đẹp như thế, đương nhiên xứng đáng với người tốt hơn.
Chu Thiên Lữ khi đó không biết đang suy nghĩ gì, chỉ lặp đi lặp lại cái tên mà người đàn ông kia gọi cô ấy.
Dương Nhu.
Dương trong ánh sáng ấm áp, Nhu trong điềm đạm nhu hoà.
Người cũng đẹp như tên.
Chỉ thoáng qua một khắc, đã rung động đến tận bây giờ.
Trở lại thực tại, Chu Thiên Lữ nhận ra bản thân đã về đến nhà khi nào không hay.
Ba năm đã qua, cuộc sống cũng thay đổi ít nhiều, Chu Thiên Lữ vì lời nói năm ấy cũng đã thành công kiêng thuốc.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi.
Trong thời điểm đó, anh tìm mua những thanh kẹo y hệt như cô ấy đưa, sử dụng liên tục trong ba năm trời.
Còn những thanh kẹo bạc hà năm ấy, Chu Thiên Lữ luôn gìn giữ cẩn thận trong ngăn kéo tủ, như là cách ghi nhớ, giữ gìn hơi ấm vùi sâu trong kí ức về người thương.
Bước vào phòng tắm, Chu Thiên Lữ mở vòi sen xối ướt cả người, dòng nước ấm áp làm vơi đi cảm giác làm việc mệt mỏi cả ngày.
Vì ngày mai là ngày nghỉ, anh cân nhắc tạm hoãn công việc lại, về giường nằm sớm hơn mọi ngày, ngủ đủ giấc để hôm sau trở về thăm bố mẹ.
Nhắm mắt, hình ảnh thiếu nữ ấy hiện lên, Chu Thiên Lữ lại nhớ nhung.
Không biết cô ấy hiện tại thế nào rồi…
Suy nghĩ đi xa, anh cố gắng thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ.
Một đêm nữa lại qua, Chu Thiên Lữ lái xe đến ngoại ô thành phố.
Gia đình anh là gia đình gia giáo, sống có khuôn phép mẫu mực, đời sống giản dị vô tình nhưng cũng bị sự cố chấp của con trai làm mềm đi.
Hai người họ cũng đã già, nhìn những người bạn đồng trang lứa có cháu để ẵm bồng khiến họ vô cùng ghen tị.
Mỗi lần như vậy, trong đầu họ lại tưởng tượng, cháu trai cháu gái tương lai sẽ đáng yêu đến mức nào chứ?
Nhưng rồi thực tại nhanh chóng kéo họ từ trên mây xuống.
Con trai đã ba mươi rồi, ở mảng sự nghiệp xuất sắc như vậy thật sự đáng khen, nhưng thằng bé thật sự không có ý định xây dựng tổ ấm sao?
Mỗi khi Chu Thiên Lữ về thăm nhà, bố mẹ anh luôn miệng đốc thúc anh, bảo rằng việc lấy vợ rất cần thiết, sau này già đi còn có người bầu bạn.
Nhưng mỗi lần đến lúc đó anh đều sẽ lấy lý do công việc mà cho qua.
Đến khi mẹ anh chịu hết nổi, bà đã sắp xếp rất nhiều cuộc xem mắt, nhưng Chu Thiên Lữ khi đến gặp đều khéo léo từ chối, cũng có lúc cho bọn họ leo cây.
Thật sự là hết nói nổi mà.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, Chu Thiên Lữ sau khi dùng bữa trưa, yên bình nhấp tách trà, đánh cờ với bố, máy móc không nhanh không chậm đáp lời mẹ.
“Con vẫn chưa tìm được người phù hợp, mẹ hãy cho con thời gian.”
Bố anh bên cạnh cũng nhìn thằng con này cứng đầu đến tức tối, ông đứng dậy, hung hăng lật bàn cờ, đuổi Chu Thiên Lữ ra ngoài.
“Đến khi anh tìm được con dâu cho chúng tôi, lúc đó hẵng vác cái mặt quay về.”
Mẹ anh cũng phối hợp, đợi chồng đưa con trai ra trước cổng, bà không khoan từ đóng cổng lại, khoá chặt bên trong, lời nói cũng mang đầy châm chọc.
“Mong con trai của mẹ sớm mang về tin tốt nha.”
Đến khi trước sân không còn bóng người nào, Chu Thiên Lữ quay người bước lên xe, khuôn miệng khẽ cười trừ.
Anh cũng muốn tìm con dâu cho họ chứ, nhưng người anh thầm thích đã có cuộc sống hạnh phúc riêng rồi.