Trường học, nơi bồi dưỡng năng lực và phẩm chất của thế hệ học sinh, giúp họ tiến gần hơn với cánh cửa vươn tới ước mơ.
Giáo viên, mang trong mình niềm nhiệt huyết mãnh liệt vô hạn đối với nghề giáo, mỗi năm sẽ dùng sự kiên trì nghị lực từng bước dìu dắt học trò đến con thuyền đến thành công.
Hành trình của người truyền dạy chỉ có thế, quỹ đạo ấy cứ quay như thể là vòng lặp vô tận, nhưng lại mang giá trị vô bờ.
Nhìn qua, có lẽ cuộc sống của thầy giáo Chu Thiên Lữ – người truyền lửa xuất chúng lại khiến người khác tưởng chừng còn đơn điệu hơn.
Trong mắt các đồng nghiệp, một ngày của anh trôi qua rất có trật tự, hầu như là dành hết sự tận tâm của mình cho nghề.
[Sáng dạy, trưa bồi dưỡng, chiều dạy, tối nghiên cứu.]
Dường như Chu Thiên Lữ xem công việc là tính mạng, toàn bộ cuộc sống của bản thân nên chỉ mới ba mươi tuổi đã có thể đạt được rất nhiều thành tựu to lớn.
Nhưng đừng vì điều đó mà xem thường vẻ ngoài của anh.
Chu Thiên Lữ rất cao, dáng người lại vạm vỡ to lớn, không có chút mỡ thừa nào.
Từng đường nét trên khuôn mặt mang giá trị nhan sắc hoàn hảo.
Anh không phải là người sở hữu vẻ mặt hào quang tỏa sáng rạng ngời, mà là khuôn mặt nghiêm nghị đầy sức hút, là kiểu người đàn ông trưởng thành, từng hơi thở tỏa ra cốt cách trầm ổn, thật sự là một người vô cùng nghiêm nghị.
Anh sống nghiêm túc với bản thân, nghiêm túc với tất cả mọi thứ trong cuộc sống.
Chính điều đó đôi khi khiến người khác có cảm giác Chu Thiên Lữ là người rất khó gần.
Anh là người ít nói, những việc không liên quan đến sự việc hoặc cuộc sống của anh thì anh sẽ không bao giờ quan tâm đến.
Nhưng những người khác thì không vậy, vì các đề tài xung quanh anh nên Chu Thiên Lữ nghiễm nhiên trở thành trung tâm để người khác bàn tán.
Bên cạnh các khía cạnh về tài năng của Chu Thiên Lữ, chuyện tình cảm của anh cũng là chủ đề nóng.
Ba mươi tuổi rồi, đáng lẽ đây là thời điểm mọi người đã có tổ ấm, có vợ có con, nhưng Chu Thiên Lữ luôn im hơi lặng tiếng về chuyện này.
Một đồng nghiệp hiếu kì, được những người khác đốc thúc, người đó can đảm hỏi thẳng anh.
“Thầy Chu, thầy có bạn gái chưa? Tôi có một cô em gái, em ấy có thiện cảm với thầy, tôi muốn…”
“Tôi chưa có.”
Như có như không, anh đơn giản chỉ trả lời ngắn gọn.
Mắt Chu Thiên Lữ vẫn không rời đống tài liệu, tay cũng không ngừng nghỉ viết những dòng chữ trên trang giấy, chúng nhiều đến độ chất đầy cả bàn kia.
Người đồng nghiệp kia nắm được thông tin như bắt được vàng, hoá ra chuyện chưa có bóng hồng nào bên cạnh là sự thật, anh ta hấp tấp lấy điện thoại ra tìm liên lạc.
Khuôn mẫu đàn ông hoàn hảo đến độ này nếu không tranh giành cho em gái thì làm sao chiếm được của hời.
“Thật sao? Vậy tôi đưa cho thầy thông tin liên lạc.”
Chu Thiên Lữ cảm nhận, có vẻ người này chưa có ý định dừng lại.
“Khoan đã, thầy đợi tôi một chút.”
Chu Thiên Lữ gỡ kính, anh nhìn đồng hồ treo tường đã điểm đến giờ nghỉ trưa, bàn tay bận rộn cũng dừng bút.
Sắp xếp gọn gàng bàn làm việc của mình, anh đứng lên, ánh mắt hướng về phía người đối diện, thẳng thắn trả lời.
“Xin lỗi, hiện tại tôi vẫn chưa có ý định lập gia đình, thầy hãy tìm người khác phù hợp hơn.”
Thầy giáo đang hào hứng lộ rõ khuôn mặt sượng trân, anh ta cảm thấy lúng túng, không ngờ Chu Thiên Lữ lại thẳng thắn như vậy. Anh ta đành lảng tránh sang chuyện khác, rồi tìm cớ chuồn đi.