Đầu dây bên kia vừa tắm xong thì nhận được điện thoại, bất ngờ hơn khi cái tên xuất hiện trên đó là Dương Nhu.
“Alo?”
Dương Nhu nửa tỉnh nửa mê, nghe giọng nói quen thuộc truyền đến liền cho rằng Chu Thiên Lữ tìm mình.
“Em nghe…anh tìm em…làm gì…?”
Chu Thiên Lữ có chút ngơ ngác, anh xem lại tên điện thoại, quả thật là cô ấy mà.
“Là em gọi cho tôi, có chuyện gì sao?”
Dương Nhu “a” lên một tiếng, như nhớ ra gì đó, âm thanh đầy men say cất lên.
“Anh đến đón em đi, em đang ở…em đang ở…huhu, em không biết nữa, em bị lạc rồi.”
Giọng nói có chút làm loạn.
Đến lúc này anh mới nhận ra, hình như Dương Nhu say rượu rồi.
Biến thành con sâu rượu nhỏ cũng không ngừng tấn công trái tim anh.
“Được rồi, em thử hỏi các bạn của em xem, bây giờ em đang ở đâu?”
Dương Nhu từ nãy đến giờ bị yêu cầu thực hiện thử thách nên phải mở loa ngoài, những lời anh nói những người bạn của họ đều nghe hết.
“Chúng tôi đang ở quán lẩu…ở đường…”
Một người trong số họ nhanh nhảu đáp.
Chu Thiên Lữ âm thầm ghi nhớ địa chỉ trong đầu, nói một tiếng “Tôi đến ngay”, rồi lập tức đứng dậy mang áo khoác vào.
Đầu dây bên kia nghe được bèn mở giọng làm nũng, âm thanh xiêu vẹo hối thúc anh.
“Anh nhanh lên đó nha, em…em chóng mặt quá…em muốn về nhà…”
Anh phì cười, bước chân đi xuống lầu cũng nhanh hơn.
“Biết rồi, em ngồi yên đó, đừng chạy loạn, rất nhanh liền có thể về nhà.”
Nói rồi anh cúp máy, để lại âm thanh tút tút vang dài.
Số ít còn tỉnh táo nghe được thì ồ lên không ngừng, lại còn dặn dò kĩ đến như vậy cơ đấy.
Chu Thiên Lữ bước vào xe hơi, lên ga rồi phóng đi thật nhanh.
Địa điểm chỗ đó cách nơi này không xa, cùng lắm đi xe hai mươi phút là đến.
Đến nơi, anh ghi nhớ vị trí phòng tiệc của Dương Nhu, làm một chút dấu hiệu với nhân viên phục vụ liền có thể vào.
Vừa vào trong, tiếng hát reo hò của những cô gái xuyên thủng màng nhĩ anh, Chu Thiên Lữ nhìn sơ qua trong số họ, ai cũng say đến quậy tưng bừng.
Nhìn đến cuối, anh thấy một bóng dáng nhỏ xinh đang nhảy múa, ánh mắt anh dính chặt trên thân thể ấy.
Hôm nay Dương Nhu diện bộ váy trắng dài rất xinh đẹp, tôn lên làn da trắng ngần, khuôn mặt thuần khiết hơi đỏ ửng vì say.
Tay chân cô kiểm soát nhảy không theo quy tắc nào, tuy điệu nhảy khá loạng choạng nhưng cô ấy có vẻ rất vui.
Với hiện trạng bây giờ, chắc chắn Dương Nhu đã say rượu đến không biết trời trăng gì cả.
Đưa mắt nhìn xuống bàn chân của Dương Nhu, ánh mắt Chu Thiên Lữ tối sầm lại.
Cô gái nhỏ gót chân đỏ lên vì lạnh, bàn chân tiếp xúc trực tiếp với mặt gạch, chẳng biết giày cô đã lăn đi đâu.
Đảo mắt xung quanh, anh rất nhanh tìm được giày của cô đang nằm long lóc bên bàn ăn, Chu Thiên Lữ sải bước dài đi đến nhặt lấy, rồi đi đến bên cạnh nơi cô đứng.
Như có cảm giác bị cái bóng che khuất ánh sáng, hoặc do khí thế người đàn ông quá mạnh mẽ, Dương Nhu dừng lại hành động của mình, có chút mơ màng nhìn anh.
“A…là ai dạ?”
Đầu óc lúc này của Dương Nhu quay cuồn cuộn, không định thần được người trước mặt là ai, hai bàn tay trắng nõn áp sát lên hai gò má của người đàn ông, tiến đến nhìn thật kĩ.
“Cơ mặt này hình như quen quen…vẻ đẹp trai này…hì hì…trông giống Chu Thiên Lữ quá…anh đến đón em sao…?”
Chu Thiên Lữ nở nụ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhướn mày nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều.