Đến nội dung chính

Chương 3: Cô gái nhỏ này rất ngoan

admin 678 Chữ Cài Đặt

Vì điều gì đó, cô gái chạy thật nhanh vào trong. Chu Thiên Lữ mím môi, thẫn thờ nhìn bàn tay đầy mùi thuốc lá của mình, trong lòng không biết vì sao lại sinh ra cảm giác buồn bã.

Có lẽ vì cơn nghiện thuốc lá của anh quá nặng, mùi nồng đến mức khiến cô gái ấy phải tránh xa.

Vì trời còn mưa, Chu Thiên Lữ đứng thêm năm phút nữa, bỗng dưng tiếng cửa tự động mở ra, âm thanh thở hồng hộc làm anh phải quay sang nhìn lấy.

Cô gái đó từ trong bước ra, nhịp thở có lẽ vì vội vã nên không đều. Cô tiến đến chỗ anh, rất gần, khiến hơi thở anh không tự chủ mà kìm nén lại.

Có thể là vì lỡ nhịp, có thể là lo lắng hơi thở của bản thân ảnh hưởng đến cô.

“Anh đưa tay ra đi.”

Chu Thiên Lữ như bị điều khiển, tay anh đưa ra theo lời cô bảo. Cô dúi vào tay anh món đồ gì đó, anh xem thử.
Ánh mắt anh mở to, cảm thấy mười phần ngạc nhiên đối với thứ đang cầm trong tay.

Đó là những thanh kẹo bạc hà.

Cô gái nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng như sơn ca cất lên.

“Anh đừng hút thuốc nữa nhé, có hại cho sức khỏe lắm, người thân của em vì nó mà ảnh hưởng rất nặng đến sức khỏe.”

Sau đó cô chỉ vào thanh kẹo trên tay anh.

“Kẹo bạc hà có tác dụng rất tốt cho việc cai thuốc.”

Quả thật món kẹo này rất có lợi, có thể giúp giảm cảm giác thèm thuốc khi cai thuốc lá. Vị the mát của bạc hà tạo cảm giác dễ chịu, làm dịu cơn thèm nicotine và giúp miệng bận rộn. Đây là một cách hỗ trợ đơn giản, dễ thực hiện trong quá trình bỏ thuốc.

Cô gái nhỏ dùng ngón tay gảy nhẹ trên trán, tiếp tục đề tài đang nói.

“Dù biết là kiêng thuốc không dễ, nhưng anh cố gắng sử dụng thường xuyên và giảm dần liều lượng thuốc lá mỗi ngày nha.”
Từng lời nói dịu dàng, từng cử chỉ mềm mại cứ từng bước từng bước chiếm đóng trái tim anh.

Chu Thiên Lữ nhận ra, bản thân đang xuất hiện cảm xúc thất thường mà trước nay chưa từng có.

Khi đó anh chỉ suy nghĩ được một điều.

Cô gái nhỏ này rất ngoan, chính là ngoan từ tận trong xương cốt.

Bàn tay Chu Thiên Lữ đang nắm giữ những thanh kẹo bạc hà lại giữ chặt hơn nữa, như muốn níu lấy sự dịu dàng ngắn ngủi này.

Anh còn muốn hỏi, muốn biết nhiều hơn về cô ấy.

Khi những ý định ấy sắp được nói thành lời, âm thanh cao vút từ xa bất ngờ cất lên, lấy đi hoàn toàn sự hi vọng vừa chớm nở của anh.

Đằng đó là chàng trai đi ra từ chiếc xe hơi, anh ta cầm ô đi tới.

“Dương Nhu, anh đến rồi đây.”

Chu Thiên Lữ đứng sững, thất thố nhìn sang mỹ nhân bên cạnh, nụ cười của cô ấy sáng rực khi nhìn thấy người kia.
Cô gái vẫy tay chào bên phía ấy, biểu hiện đã nhìn thấy anh ta, sau đó cô quay sang Chu Thiên Lữ tạm biệt.

“Bạn trai của em đến rồi, em đi trước, anh nhớ bảo trọng sức khỏe ạ.”

Dương Nhu bước nhanh tới chỗ người đàn ông kia, hai người họ sánh vai, nắm tay với nhau đi dưới ô trông vô cùng hạnh phúc.

Nhìn thấy đôi nam nữ đã đi xa, Chu Thiên Lữ có cảm giác trống rỗng không nói nên lời.

Nếu không có những thanh kẹo bạc hà trên tay, anh còn tưởng chừng ban nãy chỉ là giấc mộng thoáng qua.

Mưa lớn bên ngoài vơi đi dần, nhưng vẫn từng đợt xối xả như muốn đồng tình với cảm xúc hiện tại của anh, Chu Thiên Lữ lúc này không khỏi chế nhạo suy nghĩ của bản thân.

Bản thân có gì mà đòi đi đến bên cạnh với cô ấy chứ.