“Hàng xóm của mình, chúng mình vừa quen biết mấy tháng nay thôi.”
Dương Nhu mắt rời khỏi màn hình tin nhắn giữa cô và Chu Thiên Lữ, tay cầm cốc nước bên cạnh lên uống.
“Mình có thể nghe ra được, anh ấy rất quan tâm đến cậu.”
Dương Nhu gật gù, cô công nhận.
“Đúng vậy, anh ấy là người bạn rất tốt.”
Người bạn thật sự cạn lời, cô gái này có phải hơi ngốc không, sự yêu thương chiều chuộng trong lời nói của người đàn ông kia sắp tràn ra khỏi màn hình rồi.
“Ý mình không phải như thế, người đó đối xử tốt với cậu như vậy, từng câu trong lời nói đều là quan tâm đến cậu. Nếu nói là mối quan hệ hàng xóm hay bạn bè, điều đó quả thật không phải bình thường.”
Cô bạn ghé sát vào người Dương Nhu, đưa ra suy đoán gần như chắc chắn.
“Không phải là anh ấy có ý với cậu chứ?”
“Khụ khụ khụ.”
Dương Nhu nghe đến đây thì bỗng trật nhịp, cơ thể không tự chủ mà ho khan.
Gương mặt cô đỏ bừng, bàn tay nắm chặt góc váy, giọng run rẩy khó tả.
“Anh ấy…thích mình sao?”
Thật ra, điều đó Dương Nhu từng suy nghĩ tới, nhưng vì nét vô tư của cô, và sự quan tâm một cách tự nhiên của anh nên cũng khiến cô gạt bỏ ý nghĩ đó, cứ tự cho là mình đa tình.
Nhưng…nếu điều đó là thật thì sao?
Chu Thiên Lữ là hình mẫu đàn ông rất hiếm có, lại đối xử với cô rất đặc biệt, tốt hơn bất cứ ai cô từng gặp trước đây, kể cả bạn trai cũ.
Anh ấy dịu dàng với cô dù cho ở bất cứ thời khắc nào, quan tâm đến độ dường như có thể dành toàn bộ cuộc sống này để chăm sóc mọi phương diện cho cô.
Nếu nói cô không rung động, thì đó là nói dối, nhưng cô luôn cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà thôi.
Liệu anh ấy thật sự…có thích mình không?
Hay chỉ là do tính cách anh ấy vốn dĩ là như thế? Xem hàng xóm như người nhà?
Người bạn ở bên Dương Nhu xem biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi không ngừng giống như đang xem kịch, cô gái từ đỏ mặt đến thẹn thùng, trầm ngâm rồi lại suy tư, cảm thấy một màn này thú vị cực kì.
Chắc chắn, bé Nhu nhà mình cũng đã bị anh ta làm cho để tâm không ít, có lẽ trái tim cũng đã từ từ mở lòng đón nhận người đàn ông đó rồi.
Hắc hắc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Những người bạn xung quanh giả vờ trò chuyện với nhau, nhưng ánh mắt cũng lặng lẽ nhìn biểu hiện hôm nay của Dương Nhu, rồi lại nhìn sang người bạn kia.
Đưa ra tín hiệu có dưa để hóng, đợi sau rồi kể, bọn họ cũng không hiếu kì nữa, tất cả bắt đầu đắm chìm vào cuộc vui sinh nhật này.
Ăn uống, nhảy múa, ca hát, trò chuyện đến gần khuya.
Dương Nhu hôm nay rất vui, vì quá hứng với sự nhiệt tình của bạn bè nên đã uống khá nhiều.
Tửu lượng của cô vốn không tốt, nên bây giờ đang ở trong tình trạng bay bổng lâng lâng, cực kì không tỉnh táo.
Tất cả mọi người cũng đã ngà say, bọn họ quyết định tổ chức trò chơi thật hay thách để kết thúc buổi tiệc.
Một người bạn dùng chai bia để xoay, trúng đến ai người đó sẽ lựa chọn thật hoặc thách, sau đó thực hiện yêu cầu của người khác đưa ra.
Đến lượt Dương Nhu, cô nàng chọn thách. Cả nhóm như cá gặp nước, không ngừng tranh giành nhau đặt câu.
Đến cùng có một người trong đám đã say, cô ta lớn gan yêu cầu cô gọi điện cho người đầu tiên trong danh bạ điện thoại, bảo người đó đến đây đưa cô về, dùng mọi cách để lôi kéo người đó đến.
Dương Nhu gật gù, không nghĩ ngợi nhiều, cô nàng mang khuôn mặt không tỉnh táo mở điện thoại lên, bấm vào cuộc gọi đầu tiên.
Tất cả đều biết, người sẽ nghe máy là người bí ẩn mà Dương Nhu đã gọi điện lúc nãy, bọn họ muốn biết người đó là ai mà lại có thể tâm hồn cô có thể vực dậy sau chuyện tình cảm kia.
Quả thật, người nhấc máy không ai khác chính là Chu Thiên Lữ.