Đến nội dung chính

Chương 19: Bạn trai cũ

admin 674 Chữ Cài Đặt

Kết thúc tiết dạy sáng nay, Chu Thiên Lữ đến văn phòng giáo viên nộp một số giấy tờ liên quan đến công việc.

Đi ra ngoài, anh lấy điện thoại ra xem thông báo một chút, nào ngờ thấy được tin nhắn của Dương Nhu.

Nhìn thời gian thì cô ấy cũng đã nhắn cho anh được gần một tiếng rồi.

[Thức ăn sáng hôm nay em đã ăn hết rồi, ngon lắm, cảm ơn anh.]

[Khi nào anh xong tiết dạy thì đến tiệm cà phê của em nha, em mời anh một ly nha.]

[Địa chỉ là…]

Chu Thiên Lữ nghĩ ngợi một chút, chiều nay anh không có tiết dạy, có thể đến.

Về cuộc họp tổ bộ môn cuối giờ thì cũng không quan trọng lắm, dù sao nội dung của cuộc họp anh đã xem qua, mười phần đều nắm chắc cả mười, những công việc còn lại có thể để sau.

Từ lúc gặp lại Dương Nhu đến giờ, anh vẫn chưa có thời gian đến tiệm của cô, hôm nay tương đối tiện nên thuận lợi đến một chuyến.
[Tôi sẽ đến, em cứ bận việc, khi tới nơi tôi sẽ nhắn qua.]

Chu Thiên Lữ gửi tin nhắn xong liền rảo bước vào nhà xe.

Bên đây, Dương Nhu gửi tin nhắn cho anh trong tâm trạng rất hồi hộp, có lẽ vì hôm nay cô dần thấu hiểu được lòng mình.

Nhưng nhớ ra lúc này có lẽ anh vẫn đang dạy, cô bèn để điện thoại một góc chờ đợi, bản thân điều chỉnh lại cảm xúc và quay lại làm việc.

Hôm nay quán khá đông, những khách mua nước đứng xếp một hàng khá dài chờ đợi gọi món.

Đến vị khách cuối cùng, Dương Nhu mắt nhìn vào màn hình máy tính đang hiện những đơn hàng, cô nở nụ cười tươi với người đối diện, nhẹ nhàng nói câu khẩu hiệu chào đón.

“Tiệm cà phê Elaine xin chào ạ.”

“Bạn muốn gọi món gì…” Lời nói vừa thốt ra lại chợt ngừng lại.

Nụ cười Dương Nhu tắt lịm đi, ánh mắt vui vẻ cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng tột cùng khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt.
Không ai khác, chính là Vũ Hạo, bạn trai cũ của cô.

Anh ta đang đeo kính râm, nhưng khuôn mặt bầm tím của anh ta vẫn không che giấu được, khuôn miệng anh ta cũng ửng đỏ, dường như va chạm rất nặng, trông rất khó coi.

Vũ Hạo tháo kính ra, vẻ mặt rất đáng thương nhìn cô, trong lời nói vô cùng run rẩy.

“Dương Nhu, chúng ta…”

Dương Nhu nhìn anh ta, cô thở dài, bàn tay tháo tạp dề rồi bảo với nhân viên trong quầy một lát, sau đó đưa Vũ Hạo ra ngoài nói chuyện.

Cô không thể để chuyện riêng ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách trong tiệm được.

“Anh muốn nói gì sao?” – Dương Nhu ánh mắt nghiêm túc nhìn Vũ Hạo, sẵn sàng lắng nghe anh ta nói gì.

Vũ Hạo xoa xoa hai tay mình, vươn đến nắm lấy cánh tay cô.

“Anh…anh muốn quay lại với em, cô ta sau lưng anh ngầm làm chuyện xấu rồi bỏ đi, anh hối hận rồi, anh nhớ em, nhớ kỉ niệm của chúng ta…”
Vẻ mặt Dương Nhu hiện ra một tia ngạc nhiên, nhưng cô cũng không vì đó mà bị lay động, khẽ lắc đầu.

“Em không thể, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Ánh mắt Vũ Hạo càng đáng thương hơn, anh ta cho rằng Dương Nhu ít nhiều cũng còn tình cảm với mình, chẳng qua là đang lạt mềm buộc chặt mà thôi.

Vũ Hạo quyết định sẽ cầu xin, có lẽ dùng chiêu này cô ấy sẽ mềm lòng.

“Cô ta lấy hết tiền và tài liệu mật bỏ trốn mất, anh bị công ty sa thải, còn…nợ nần khắp nơi nên mới bị đánh như thế này.”

Nói xong anh ta còn đưa ra những dấu vết bị tấn công cho cô xem.

“Cho anh cơ hội làm lại được không? Anh hứa sẽ tốt với em.”