Thiếu nữ chưa từng trải qua giấc ngủ thân mật như thế này cùng một nam nhân, ít nhiều cũng cảm thấy tim đập chân run.
Khoan đã…chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại cùng anh ấy…?
Đầu Dương Nhu chợt đau như búa bổ, dòng kí ức xấu hổ đêm qua đua nhau ùa đến liên tục.
Nào là uống say làm loạn đòi anh đến đưa về, lại còn ôm chặt lấy anh không buông, hơn nữa chẳng cho anh rời đi một phút giây nào.
Lúc này, cô thật sự…chẳng còn can đảm đối diện với anh.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Nhu cảm thấy tiến không được lùi cũng không xong, cuối cùng suy nghĩ chẳng thông nữa nên đành…giả vờ ngủ tiếp.
Năm phút sau, Chu Thiên Lữ theo đồng hồ sinh học mà thức dậy đúng giờ, nhìn thấy nữ nhân bên cạnh, anh vẫn là hơi chấn động.
Anh day day vùng thái dương, nhớ lại hôm qua Dương Nhu vì thân nhiệt ấm áp kia mà từng chút dán gần lại lên người anh, khiến anh tỉnh giấc giữa chừng.
Không nhớ như thế nào mà anh lại thuận theo, nằm xuống ôm lấy cô rồi cả hai cùng nhau trôi qua một đêm mơ màng.
Chu Thiên Lữ hướng đến mỹ nhân bên cạnh, người vẫn còn đang say giấc, anh sờ nhẹ lên mái tóc của cô, cảm giác mềm mại y hệt hôm qua làm anh vương vấn không thôi.
Nhìn thời gian, vẫn còn nửa tiếng, anh cẩn thận đắp chăn lên người Dương Nhu, bản thân đi sang phòng bếp làm món ăn sáng.
Vừa đi ra khỏi phòng, Dương Nhu đang giả vờ ngủ liền mở to mắt, dứt khoát ngồi bẫng dậy.
Lúc này mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cũng có chút khó tin với hành động của anh vừa rồi.
Chu Thiên Lữ…anh ấy vừa xoa đầu mình?
Hành động lại còn tự nhiên như thế?
Không lẽ trong chuyện này chỉ có mỗi mình cô cảm thấy tim đập rất nhanh sao?
Nhớ lại lời bạn của cô nói hôm trước, bảo rằng cô chính là đầu gỗ, chỉ mỗi mình bản thân không nhận ra anh ấy thích mình, lại còn ung dung như thế.
Hình như hôm nay…tình cảm ấy cô cảm nhận được rồi.
Chẳng có người nào lại có kiên nhẫn nghe cô gọi làm loạn lúc giữa đêm như Chu Thiên Lữ.
Cũng chẳng có ai sẵn sàng đến nơi gặp những người bạn không quen biết để đưa cô trở về như anh ấy.
Trong lúc suy nghĩ ngẩn ngơ, Dương Nhu nghe tiếng cánh cửa đóng lại, nghĩ bụng Chu Thiên Lữ đã ra ngoài, cô bước ra ngoài xem sao.
Ra đến phòng bếp, ánh mắt cô để ý đến thức ăn trên bàn, đó là dĩa xúc xích ốp la kèm một ly sữa, bên cạnh là tờ giấy ghi chú đầy bắt mắt.
Cô cầm lấy, đọc nội dung bên trên, từng dòng trong đó đều là lời dặn dò cẩn thận.
[Sáng nay tôi có tiết dạy, ra ngoài sớm, em thức dậy nếu thấy tờ ghi chú này thì nhớ ăn sáng, xong xuôi cứ để trên bàn, khi trở về tôi sẽ dọn dẹp.]
Sau khi học cách nhìn nhận lại bản thân, Dương Nhu càng cảm nhận rõ ràng sự rung động nào đó đang le lói trong trái tim cô, đặc biệt là mỗi lúc được anh quan tâm từng chút.
Cô còn có một suy nghĩ như thế này.
Sẽ không có ai chủ động nấu ăn cho một người mỗi ngày nếu bản thân người đó không có tình cảm cá nhân gì.
Vệ sinh cá nhân đơn giản, Dương Nhu ngoan ngoãn ăn hết thức ăn trên bàn và uống cạn ly sữa.
Dù Chu Thiên Lữ đã mở lời, nhưng nếu bản thân không làm gì thật sự không quen nên cô tự tay rửa sạch sẽ những dụng cụ đã dùng.
Trong cơn suy nghĩ miên man, một mong muốn từ trong trái tim đã hiện hữu trong tâm trí Dương Nhu.
Cô muốn mở lòng một lần nữa, để bản thân can đảm hơn, nếu anh ấy thật sự thích mình, cô cũng muốn đáp lại tình cảm của anh ấy.