Đến nội dung chính

Chương 5: Hàng xóm mới

admin 592 Chữ Cài Đặt

Chu Thiên Lữ lái xe về nội ô thành phố, trước khi về nhà, anh ghé qua siêu thị mua ít nguyên liệu để nấu bữa chiều.

Lúc về đến chung cư, Chu Thiên Lữ nhìn thấy ba chiếc xe bán tải cùng người khuân vác đang vận chuyển đồ.

Anh đoán rằng hình như có người mới dọn đến, khi Chu Thiên Lữ về căn hộ của mình, nhận ra có thể chính là tầng mình chính là nơi mà người mới đến ở, bởi vì đang có khá nhiều người khiêng đồ lên xuống nơi này.

Chu Thiên Lữ vô tình gặp dì hàng xóm cạnh nhà, bà đang cầm chiếc lồng chim, bên trong là chú chim chích chòe với bộ lông xanh đậm trông rất đẹp mắt.

Vừa thấy anh, dì hàng xóm đã niềm nở nói: “Thiên Lữ, cháu về rồi à, đối diện căn hộ của cháu có một cô gái mới chuyển đến, chú chim này là của cô ấy, rất đẹp đúng không?”

Chu Thiên Lữ nhìn dì hàng xóm vươn tay đùa nghịch chú chim trong lồng, anh cười nhẹ nhưng không nói gì.
Dì ấy lại tiếp tục nói: “Cô gái đó rất xinh đẹp, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, chú chim này cô ấy nhờ dì trông giúp, nhà dì con cháu đi suốt, có vật nuôi cũng vui nhà vui cửa hơn.”

Chu Thiên Lữ qua loa đáp lời, vốn dĩ cũng không bận tâm cho lắm, nhưng dì hàng xóm khuyên anh nên chào hỏi hàng xóm đối diện nên anh thuận thế gật đầu xem như đồng ý.

Anh quay người muốn vào nhà nấu ăn thì phát hiện trước cửa phòng anh thế mà có một chú mèo lông trắng như tuyết.

Chu Thiên Lữ bị thu hút, anh ngồi xổm xuống vuốt ve chú mèo, giọng anh trầm ấm đầy cưng chiều: “Mày ở đâu xuất hiện ở đây? Chủ nhân mày đâu?”

“Meo…”

Nhìn xung quanh không thấy ai, Chu Thiên Lữ bế chú mèo lên, nghĩ bụng một lát nếu không ai tìm sẽ mang đến phòng bảo vệ tìm chủ nhân cho nó.

Chu Thiên Lữ đem chú mèo đặt trong phòng khách, anh xắn tay vào bếp rửa rau và trái cây.
Một lúc sau, khi Chu Thiên Lữ xong xuôi, anh nhìn lên đồng hồ treo tường, vẫn còn sớm để nấu cơm chiều.

Vì thế anh quyết định mang chú mèo đi tìm chủ nhân.

Chợt, chuông cửa vang lên từng hồi đều đặn. Lúc này anh vẫn còn đang loay hoay mang giày, cho đến khi một giọng nữ trong trẻo lại mềm mại vang lên.

“Có ai bên trong không ạ?”

Ngón tay đang buộc dây giày của Chu Thiên Lữ dừng lại, cả người anh bỗng chốc cứng đờ quên cả phản ứng.

Giọng nói ấy rất quen thuộc.

Tựa như âm thanh… đã xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ của anh, thậm chí ám ảnh anh suốt ba năm qua, chưa bao giờ anh quên được.

Nhưng sau đó Chu Thiên Lữ nghĩ rằng mình đang ảo giác, anh tiếp tục hành động của mình.

Tựa như nghe thấy âm thanh chủ nhân, chú mèo bên trong kêu meo meo hai tiếng.

Có lẽ không thấy ai lên tiếng, người ngoài cửa bèn hỏi lại.
“Có ai không ạ?”

Lúc này Chu Thiên Lữ mới nhận ra, giọng nói đó thật sự y hệt.

Anh có chút kích động, mặc dù biết rằng có rất nhiều người mang chất giọng giống nhau, nhưng anh vẫn không ngừng hi vọng, vì thế cũng không muốn bỏ lỡ thời khắc nào.