Đến nội dung chính

Chương 12: Chậm rãi thích ứng

admin 628 Chữ Cài Đặt

Cách vài ngày sẽ làm dư như vậy, Chu Thiên Lữ mới nhận ra, Dương Nhu những khi không có thức ăn của anh thì luôn ăn ở bên ngoài, nhưng đã rất muộn giờ ăn.

Hỏi bâng quơ thì mới biết cô nàng luôn ở tiệm cà phê trong nom, dù cho có nhân viên làm theo giờ nhưng cô luôn cố gắng quán xuyến mọi việc cẩn thận, thực hiện tốt công việc từng li từng tí.

Nên thành ra Dương Nhu chẳng có thời gian đi ra ngoài ăn, kể cả khi đó là thời gian giữa giờ.

Chu Thiên Lữ rất quan tâm đến sức khỏe của Dương Nhu, nào đồng ý để cô làm càn với sức khoẻ của bản thân như vậy, thế là dứt khoát yêu cầu cô để anh mỗi sáng làm thức ăn cho cô.

Ban đầu Dương Nhu còn rất khách sáo, đối với việc này cảm thấy rất ngại, nhưng với sự kiên nhẫn của anh, kèm với chiếc miệng nhỏ tham ăn không thể chối từ, cô cũng bắt đầu quen dần với tần suất đưa cơm đều đặn này.
Thức ăn của anh làm mỗi ngày đều đa dạng khác nhau, nhưng trong đó là sự tâm huyết chắt chiu từng bước, đảm bảo đầy đủ dưỡng chất bồi bổ cho cô.

Dương Nhu chậm rãi thích ứng với sự quan tâm của anh, rồi từ từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất đều có sự xuất hiện của Chu Thiên Lữ, khiến mối quan hệ của cả hai tự nhiên thân quen hơn từng ngày.

Hôm nay là sinh nhật của Dương Nhu, Chu Thiên Lữ đã tham khảo và chuẩn bị quà từ rất sớm.

Đây là sinh nhật đầu tiên của cô ấy mà anh có cơ hội làm điều gì đó, nên anh trân trọng vô cùng, tự tay gói cẩn thận món đồ đã chuẩn bị vào hộp quà.

Chu Thiên Lữ hồi hộp gọi điện thoại cho cô, mong rằng hôm nay cô sẽ có thời gian để có không gian giữa hai người, anh muốn mời Dương Nhu một bữa ăn thật ngon và tặng quà cho cô.
“Chiều nay em có thời gian không? Tôi muốn hẹn em một chút.”

Nhưng tiếc thay, Dương Nhu ở đầu dây bên kia có vẻ bối rối, cô nhẹ nhàng từ chối.

“Xin lỗi anh, hôm nay em có hẹn trước với các bạn của em rồi, vì là sinh nhật của em nên các bạn muốn mời em một bữa.”

Có lẽ vì lo lắng, Dương Nhu vẫn hỏi lại một lần cho chắc.

“Anh có gấp lắm không?”

Chu Thiên Lữ có hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ Dương Nhu có nhiều bạn bè cũng là điều tốt, họ sẽ ở bên cô ấy, giúp cô ấy thoải mái vui vẻ hơn.

“Không gấp, em cứ chơi vui đi, nhớ chú ý sức khỏe, đừng ăn nhiều những món dầu mỡ.”

“Vâng ạ.” – Dương Nhu gật đầu nghe lời, giọng nói trong trẻo đáp lại anh.

Như vẫn còn vương vấn âm giọng của cô, Chu Thiên Lữ lại cất lời thêm.

“Còn nữa, Dương Nhu.”

“Chúc em sinh nhật vui vẻ, mãi luôn vui tươi hạnh phúc.”
Và anh cũng hi vọng, bản thân có tư cách đến gần cô hơn, yêu thương cô mỗi ngày, một cách quang minh chính đại.

Dương Nhu cười khẽ, nói một tiếng “Cảm ơn anh” rồi tắt máy, nhưng nụ cười của cô vẫn còn vương thật lâu trên môi.

“Là ai vậy Dương Nhu?”

Một người bạn ngồi bên cạnh đã chứng kiến sự thay đổi cảm xúc của cô từ nãy đến giờ, có chút không khỏi ngạc nhiên.

Rốt cuộc là ai có thể khiến cô ấy bấy lâu nay luôn mang phiền não trong lòng, lại cười hạnh phúc như vậy?