Khi kể ra xong, giọng Dương Nhu tuy vẫn còn bình thản, nhưng ánh mắt thì hơi đỏ, như vừa trải qua một trận mưa dài trong lòng.
Chu Thiên Lữ cảm giác đầu mình lạnh đi, anh vừa thương những gì cô phải trải qua, vừa giận tên người yêu kia đã đối xử tệ bạc.
Ba năm trước, anh đã từng có suy nghĩ, nếu không gặp lại Dương Nhu, anh cũng sẽ lặng lẽ chúc phúc, mong rằng cô sẽ hạnh phúc với người mình yêu.
Điều anh không ngờ tới, cô gái nhỏ mang tâm hồn thiện lương luôn trú ngụ trong tim anh, cốt cách đều hoàn hảo đến thế, lại trở thành thứ bị bỏ đi trong mắt tên tra nam kia.
Nếu là anh…
Nếu anh là người được cho phép yêu cô thì…
Chắc chắn sẽ không để cô chịu bất kì tổn thương nào, sẽ dành tình yêu thương tốt đẹp nhất, coi trọng cô hơn cả sinh mạng của mình.
Chu Thiên Lữ mím môi, trong lòng có vô vàn điều muốn bày tỏ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng anh nghĩ, lúc này có lẽ thứ Dương Nhu cần nhất chính là chỗ dựa vững chải để giải toả cảm xúc.
Cứ như vậy, Chu Thiên Lữ quay sang Dương Nhu, cánh tay rộng lớn vươn ra, dang rộng về phía cô, rồi lại có chút ngượng ngùng trong lời nói.
“Tôi không giỏi an ủi, không biết nói thế nào cho đúng, nhưng nếu em hiện tại vẫn cảm thấy nặng lòng, tôi…có thể làm nơi để cho em dựa vào một chút.”
Dương Nhu khẽ ngẩng lên nhìn anh, trong đôi mắt còn vương chút ửng đỏ.
Chu Thiên Lữ thấy vậy mà càng đau lòng thêm, anh đưa tay đến phía cô gần hơn một chút.
“Tôi có thể làm gấu bông cho em ôm, nếu em muốn.”
Như bị cảm xúc chi phối, cô chậm rãi gật đầu, Chu Thiên Lữ nhận được sự đồng thuận thì chợt cảm thấy căng thẳng, cả da đầu anh đều tê dại.
Rồi không đợi anh nói thêm lời nào, cô nhẹ bước đến gần, dừng lại trước mặt Chu Thiên Lữ, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt long lanh tầng hơi nước khẽ động.
Không báo trước, cô vươn tay, chậm rãi ôm lấy anh.
Cái ôm không chặt, không vội vã, chỉ đủ để hai người cảm nhận hơi thở của nhau, vai cô khẽ run, nhưng tay lại giữ chắc.
“Cho em ôm một chút thôi…” – Giọng nói cô nhỏ đến mức như đang nói với chính mình, nhưng từng chữ lại như nặng trĩu trong lòng Chu Thiên Lữ.
Anh khựng lại một giây, rồi vòng tay ôm lại cô, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.
Thân hình to lớn ấy ôm trọn lấy mỹ nhân trong lòng, như ôm trọn cả nỗi mỏi mệt giấu kín trong lòng cô suốt bao ngày qua.
“Bao lâu cũng đều được.”
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở thật khẽ.
Không ai nói gì thêm, nhưng có lẽ, một điều gì đó đã âm thầm bén lửa trong tâm hồn của cả hai.
Một lúc thật lâu sau, cảm nhận người trong lòng mình khẽ động, Chu Thiên Lữ nghiêng đầu, âm giọng dịu dàng hỏi.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Dương Nhu không đáp. Cô chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay anh, cử động rất nhẹ, nhưng đủ để anh cảm nhận.
Anh không biết ôm một người đúng cách là như thế nào. Cũng chưa từng nghĩ một cái ôm lại có thể khiến lòng người bỗng lặng đi đến vậy.
Không có lời hứa, không có yêu đương, cũng chẳng cần nói gì.
Nhưng vào lúc ấy, khi cô chủ động dựa vào anh, thì thế giới xung quanh dường như đã yên tĩnh lại, chỉ còn duy nhất một điều là chắc chắn.
Anh sẽ không để cô chịu đựng một mình nữa.