Kiếp trước, Dư Tinh Thần là một dị năng giả hệ Tinh thần cấp cao, nhưng lại dâng hiến tất cả cho một chữ “Tình”.
Kết cục bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, đẩy vào bầy tang thi xé xác. Khoảnh khắc máu thịt bị nhai nuốt, cậu mới nhận ra mình chỉ là một con rối thí nghiệm không hơn không kém.
Mang theo hận ý ngút trời, cậu mở mắt ra lần nữa.
Không có kỳ tích sống lại làm người, cậu biến thành một con tang thi cấp thấp hôi thối, gớm ghiếc, mang theo một Hệ thống Livestream đến từ đa hành tinh.
Khán giả vũ trụ không cần một vị thánh sống. Bọn họ thích máu, thích sự tàn nhẫn, thích xem cậu giãy giụa trong vũng bùn.
“Muốn có điểm để khôi phục lớp da con người? Đi giết chóc đi! Dẫm đạp lên kẻ khác đi!”
Để sống sót và quay về Căn cứ Trung Ương xé nát kẻ thù, Dư Tinh Thần khoác lên mình lớp da “thiếu niên yếu đuối” tiếp cận Cố Nhất Hàn, một đại lão dị năng giả song hệ từng ở đỉnh cao nhưng đang rớt đài thê thảm.
Một kẻ mang vỏ bọc thỏ trắng nhưng bản chất là ác quỷ khát máu. Một kẻ bề ngoài trầm ổn, lạnh lùng nhưng là thanh kiếm sắc bén giết người không chớp mắt.
Bọn họ kề vai chiến đấu, lợi dụng lẫn nhau, từng bước đạp lên xác của kẻ thù.
Dư Tinh Thần diễn vai một đồng đội hoàn hảo, cho đến một đêm… mùi máu tươi ngọt ngào từ vết thương của Cố Nhất Hàn đánh thức bản năng nguyên thủy nhất của tang thi.
Trong bóng tối, thiếu niên yếu ớt đè vị đại lão lên tường, đôi mắt đỏ rực như máu, răng nanh sắc nhọn kề sát động mạch cổ của anh, thì thầm:
“Anh Cố, anh từng nói sẽ bảo vệ em… Vậy cho em cắn một cái nhé?”
Cố Nhất Hàn không lùi bước, ngón tay vuốt ve dòng máu đen đang chảy ra từ khóe môi cậu, cười lạnh:
“Cắn cho chuẩn vào. Cắn lệch, tôi bẻ gãy cổ em.”





Bình Luận (0)