[Cảnh báo: Gói Ngụy Trang Tân Thủ (Dùng thử) chỉ còn 6 giờ. Sau khi hết hạn, hình dáng thật của tang thi sẽ bị lộ. Giá gia hạn Gói Ngụy Trang: 1.000 điểm/ngày.]
Hôm nay cậu kiếm được 38.900 điểm nhờ hiệu ứng lính mới và những pha kích thích liên tục. Tuy nhiên, cậu thừa hiểu bản tính của đám khán giả vũ trụ: Cả thèm chóng chán.
Nếu những ngày tới cậu chỉ diễn trò tẻ nhạt, ngoan ngoãn làm một cái radar vô hại đi theo Cố Nhất Hàn mà không tạo ra kịch tính, đám người xem ngoài kia chắc chắn sẽ chán nản rời đi, không nhả ra lấy một điểm donate.
Điểm số không tăng lên, làm sao cậu có thể tích đủ một triệu điểm để lấy lại thân xác con người? Còn nếu xài cạn điểm hiện tại, lớp ngụy trang biến mất, vị đại lão đa nghi sát vách kia tuyệt đối sẽ là người đầu tiên chẻ đôi đầu cậu.
Xem ra, không thể cứ ngồi im giả ngoan được. Bắt đầu từ ngày mai, cậu phải mượn tay thanh đao sắc bén mang tên Cố Nhất Hàn này… đi tạo ra vài “sự kiện đẫm máu” để lấy lòng các kim chủ vũ trụ rồi.
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi bình minh lặng lẽ xuyên qua lớp sương mù dày đặc, hắt vào bên trong gara ô tô bỏ hoang.
[Cảnh báo! Gói Ngụy Trang Tân Thủ chỉ còn 5 phút. Vui lòng gia hạn để duy trì trạng thái hiện tại!]
Giọng nói điện tử vô cảm của Hệ thống vang lên trong đại não Dư Tinh Thần, kéo cậu ra khỏi trạng thái “ngủ đông” giả tạo. Cậu khẽ mở mắt, con ngươi đen láy chớp nhẹ.
[Gia hạn một ngày.] Dư Tinh Thần lẩm bẩm trong tiềm thức.
[Ting! Đã trừ 1.000 điểm. Gói Ngụy Trang được gia hạn thêm 24 giờ. Số điểm hiện tại: 37.900/1.000.000 điểm.]
Cảm nhận luồng năng lượng ấm áp mỏng manh tiếp tục duy trì lớp da thịt giả tạo trên khung xương tang thi, Dư Tinh Thần mới âm thầm thở phào. Cậu vươn vai, làm bộ dạng ngái ngủ của một thiếu niên vừa tỉnh giấc, rồi rụt rè nhìn về phía góc gara.
Cố Nhất Hàn đã thức dậy từ lúc nào. Anh đang dùng một miếng giẻ tương đối sạch lau đi vết máu đen dính trên con dao quân dụng. Nhờ thể chất vượt trội của Dị năng giả cấp cao, sắc mặt anh tuy vẫn nhợt nhạt nhưng hơi thở đã ổn định hơn rất nhiều, vết thương bên mạng sườn cũng ngừng rỉ máu.
Thấy Dư Tinh Thần tỉnh dậy, Cố Nhất Hàn cất dao vào vỏ, lạnh nhạt nói:
“Cậu chuẩn bị đi. Chỗ này mùi máu đã phát tán, không ở lâu được.”
“Vâng!” Dư Tinh Thần ngoan ngoãn gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy phủi bụi trên quần áo, hoàn toàn ra dáng một cái đuôi nhỏ hiểu chuyện.
Cửa cuốn gara được kéo lên một khe hở vừa đủ để hai người lách qua. Không khí buổi sáng ở mạt thế lạnh lẽo và đặc quánh mùi hủ bại.
Họ bắt đầu di chuyển dọc theo con phố đổ nát. Dọc đường đi, Cố Nhất Hàn đi trước mở đường, Dư Tinh Thần cẩn thận bám theo sau, cách anh đúng hai bước chân.
Suốt nửa giờ đồng hồ, sự im lặng giữa cả hai chỉ bị phá vỡ bởi những câu nói ngắn gọn của thiếu niên:
“Anh Cố, rẽ trái, phía trước ba mươi mét có hai con.”
“Đi hẻm này, bên ngoài đại lộ có một bầy đang tụ tập.”
Dưới sự chỉ đường chuẩn xác của Dư Tinh Thần, Cố Nhất Hàn ngạc nhiên phát hiện bọn họ gần như không phải tốn sức chiến đấu với bất kỳ con tang thi nào. Kể cả khi đi ngang qua một bãi phế liệu có vài con tang thi cấp 1 đang lang thang, chúng dường như cũng bị “mù”, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hai người.
Cố Nhất Hàn liếc nhìn thiếu niên ốm yếu đi sau lưng mình, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Dị năng hệ Tinh thần quả nhiên danh bất hư truyền, khả năng che giấu hơi thở và dò đường của thằng nhóc này xuất sắc đến mức khó tin. Quyết định giữ cậu ta lại quả là không tồi.
Thế nhưng, vị đại lão đa nghi vĩnh viễn không biết được sự thật.
Dư Tinh Thần căn bản không hề tốn nửa phần tinh thần lực nào để che giấu hơi thở. Cậu chỉ đơn giản là khẽ giải phóng một chút uy áp của “đồng loại” ở đẳng cấp linh hồn. Lũ tang thi cấp thấp ngửi thấy mùi vị của một con quái vật đáng sợ ẩn nấp gần đó, bản năng nguyên thủy tự động xui khiến chúng lảng tránh, tuyệt đối không dám bén mảng tới gần.
Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, cho đến khi họ tiến đến rìa của một khu công nghiệp bỏ hoang.
Dư Tinh Thần đột nhiên khựng lại, đưa tay níu lấy vạt áo khoác của Cố Nhất Hàn. Cậu hơi co rúm người, hạ giọng thì thầm:
“Anh Cố… phía trước có người. Dao động tinh thần rất hỗn loạn.”
Cố Nhất Hàn nheo mắt, ra hiệu cho Dư Tinh Thần nấp sau một thân cây cổ thụ đã héo khô, rồi lén lút quan sát.