Ngay khoảnh khắc thứ bột nén đó chạm vào đầu lưỡi, dạ dày đã hoại tử của Dư Tinh Thần co rút kịch liệt. Vị nhạt nhẽo, khô khốc của lương khô ma sát vào khoang miệng giống như nhai một nắm cát lẫn tro tàn. Tế bào tang thi trong người cậu gào thét phản đối thứ rác rưởi này, đòi nôn nó ra ngay lập tức.
Nhưng Dư Tinh Thần cố ép mình nuốt thứ cảm giác trào ngược đó xuống. Cậu cắn răng, nhai trệu trạo vài cái, ra vẻ như đang ăn ngấu nghiến vì quá đói.
Cậu phải diễn cho trót.
Chờ đến khi Cố Nhất Hàn nhắm mắt lại để điều hòa dị năng, lồng ngực anh phập phồng đều đặn, Dư Tinh Thần mới khẽ dừng động tác nhai.
Cậu giả vờ ho sặc sụa, đưa tay lên che miệng, cực kỳ khéo léo và nhanh nhẹn nhổ toàn bộ đống lương khô trong miệng vào ống tay áo khoác. Thao tác trơn tru đến mức không phát ra bất kỳ tiếng động đáng ngờ nào. Sau đó, cậu lại đưa tay bẻ thêm một miếng lương khô giả vờ nhét vào miệng, tiếp tục lặp lại quá trình “ăn” rồi “nhổ” cho đến khi hết sạch nửa miếng lương khô.
Ăn xong, Dư Tinh Thần lau miệng, ngoan ngoãn ôm lấy đầu gối ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng ra khe hở của cánh cửa cuốn, nhập vai một chiếc radar tận tụy. Đôi mắt trong veo lúc nãy đã được thay thế bằng con ngươi đen kịt, tĩnh lặng, mang theo sát ý nhàn nhạt ẩn giấu dưới lớp mặt nạ ngoan ngoãn.
Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng hạ xuống mức đóng băng.
Đống lửa giữa gara giờ chỉ còn là những viên than hồng le lói, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách nhỏ xíu, hắt lên những cái bóng nhảy múa trên bức tường bê tông loang lổ.
Ở trong góc, Cố Nhất Hàn đang nhắm nghiền mắt. Nhịp thở của anh kéo dài, đều đặn và êm ái, hoàn toàn là biểu hiện của một người đã chìm vào giấc ngủ say sau khi trải qua một trận chiến sinh tử.
Nhưng Dư Tinh Thần lại khẽ rũ mi, giấu đi nụ cười trào phúng đằng sau đôi mắt trong trẻo.
Ngủ say sao?
Với thính giác nhạy bén của tang thi, cậu có thể nghe rõ tiếng trái tim Cố Nhất Hàn đập chậm rãi nhưng cực kỳ có lực. Lại nhìn tư thế nằm của anh ta mà xem: Lưng dựa vào tường, tay phải thả lỏng nhưng ngón trỏ và ngón cái lại đặt hờ ngay sát cán dao quân dụng, các múi cơ trên cánh tay vẫn duy trì một độ căng cứng nhất định.
Đây là tư thế phòng ngự hoàn hảo nhất của những dân lành nghề. Chỉ cần Dư Tinh Thần có nửa điểm hành động mờ ám, hoặc có bất kỳ dị biến nào xảy ra, con dao kia sẽ lập tức rời vỏ và đâm thủng yết hầu của cậu.
[Đa nghi đến mức này, bảo sao anh có thể sống dai như vậy, Cố Nhất Hàn…] Dư Tinh Thần thầm mỉa mai trong lòng.
Cố Nhất Hàn dùng chính tính mạng của mình đang trong trạng thái hư yếu để làm mồi nhử, thử xem lòng trung thành và cái mác radar của Dư Tinh Thần rốt cuộc có bao nhiêu phần là sự thật.
Đúng lúc này, một âm thanh cực nhỏ phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen.
Két… Rẹt…
Từ bên ngoài cánh cửa cuốn bằng sắt, một tiếng cào chói tai nhưng vô cùng yếu ớt vang lên. Theo sau đó là tiếng bước chân lê lết đặc trưng và tiếng gầm gừ nghẹn trong cổ họng len qua khe cửa hẹp.
Là một con tang thi cấp 1 đi lạc. Dù mùi dầu máy trong gara rất nồng, nhưng chút máu tươi của Cố Nhất Hàn rớt lại dọc đường rốt cuộc vẫn thu hút sự chú ý của thứ dơ bẩn này.
Nhịp thở của Cố Nhất Hàn vẫn không hề thay đổi, nhưng Dư Tinh Thần có thể cảm nhận được sát khí từ người đàn ông kia đã ngưng tụ thành một đường thẳng. Anh đã tỉnh, nhưng quyết định án binh bất động để xem thiếu niên yếu đuối này sẽ xử lý thế nào.
Dư Tinh Thần híp mắt.
Nếu cậu kêu lên đánh thức Cố Nhất Hàn, anh sẽ đánh giá cậu là kẻ vô dụng, chỉ biết hoảng loạn cản trở giấc ngủ của đồng đội. Nếu cậu để mặc con tang thi phá cửa xông vào, giá trị radar của cậu coi như đồ bỏ đi.
[Muốn xem vở kịch về lòng trung thành chứ gì? Được thôi, tôi diễn cho anh xem.]
Dư Tinh Thần giả vờ hốt hoảng, cả cơ thể gầy gò cứng đờ lại. Cậu vội vàng đưa hai tay bưng kín miệng mình để không phát ra tiếng thét hãi hùng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng đen mờ ảo in trên khe cửa cuốn. Cậu run rẩy liếc nhìn sang Cố Nhất Hàn đang “ngủ say”, cắn chặt môi đến mức hằn dấu.
Sau đó, Dư Tinh Thần nhắm nghiền mắt lại, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột.
Từ trong đại não cậu, một luồng tinh thần lực vô hình, mỏng như sợi tóc bắn vọt ra ngoài.
Để vở kịch hoàn hảo, Dư Tinh Thần cố tình điều chỉnh luồng năng lượng này trở nên cực kỳ yếu ớt, ngắt quãng và run rẩy, mô phỏng chính xác dao động của một Dị năng giả tinh thần cấp 1 đang cố gắng vượt quá giới hạn bản thân.
Sợi tinh thần lực xuyên qua cánh cửa sắt, thô bạo cắm thẳng vào hạch thần kinh của con tang thi bên ngoài.
Không có tiếng nổ lớn, chỉ có một tiếng xương sọ vỡ vụn cực kỳ nhỏ, tiếp đó là âm thanh một vật thể nặng nề đổ ập xuống nền đất xám xịt bên ngoài.
Bịch.
Con tang thi đã bị bóp nát não bộ, chết tức tưởi mà không kịp phát ra tiếng kêu thứ hai.
Bên trong gara, Dư Tinh Thần lảo đảo ngã khuỵu xuống nền đất.
Lần này, không chỉ là diễn.