Đến nội dung chính

Chương 9

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Dư Tinh Thần co rúm người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu để cơ thể run lẩy bẩy, thỉnh thoảng phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào, hoảng loạn của một thiếu niên yếu đuối vừa trải qua sinh tử.

Và rồi, dã thú vồ mồi.

Vút!

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một bóng đen khổng lồ từ dưới đất bật dậy nhanh như chớp. Dư Tinh Thần chỉ kịp thấy một cơn gió lạnh xẹt qua mặt. Ngay giây tiếp theo, cổ áo cậu bị túm chặt, cả cơ thể gầy gò bị nhấc bổng lên và ấn mạnh vào bức tường bê tông lạnh ngắt phía sau.

Rầm!

Lưỡi dao quân dụng sắc lẹm, chính là con dao cậu vừa đặt xuống, giờ đây đã kề sát vào động mạch cổ của cậu, tản ra hàn khí bức người. Lưỡi dao ép chặt đến mức suýt cứa vào cổ cậu.

“Còn cử động, tôi giết cậu.”

Giọng nói trầm thấp, khàn đặc vì mất nước vang lên trong màn đêm, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương.
Dư Tinh Thần mở trừng mắt. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu có thể nhìn sâu vào đôi mắt của Cố Nhất Hàn. Dù sắc mặt anh trắng bệch, cả người vương đầy máu tươi và bùn đất, nhưng ánh mắt ấy lại sắc bén như chim ưng, không chứa đựng một tia cảm xúc hay sự nương tay nào. Khí tràng áp bách của một cường giả cuồn cuộn tỏa ra, như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên không gian chật hẹp.

Khi đối mặt với sát khí bậc này, một người bình thường đã sớm tiểu ra quần vì sợ hãi.

Nhưng trong nội tâm, Dư Tinh Thần lại đang hưng phấn đến phát cuồng.

Giết đi. Cậu thầm nghĩ, đuôi mắt híp lại một cách thích thú, cắt đứt cổ tôi đi, Cố Nhất Hàn. Để dòng máu đen ngòm này bắn thẳng vào mặt anh, để chất độc tang thi ngấm vào vết thương của anh, rồi chúng ta cùng nhau xuống địa ngục!
Dù máu của tang thi thông thường và thú biến dị có miễn nhiễm với anh đi nữa, nhưng tin rằng máu của tang thi đặc biệt như tôi… sẽ khiến anh cùng trở thành quái vật.

Nhưng bề ngoài, diễn xuất của Dư Tinh Thần lại hoàn toàn trái ngược với sự điên rồ trong đầu.

“A… Ưm…”

Thiếu niên mở to đôi mắt trong veo ngập nước, đồng tử co rút kịch liệt vì kinh hãi. Đôi môi nhợt nhạt của cậu run lẩy bẩy, nước mắt tức tưởi trào ra khỏi khóe mi, lăn dọc xuống gò má lem luốc vết máu. Cậu cố gắng giơ hai tay lên ngang ngực làm tư thế đầu hàng, không dám phản kháng, giọng nói vỡ vụn vì sợ hãi:

“Đừng… xin anh… đừng giết tôi… Tôi… tôi không phải người xấu!”

Lưỡi dao quân dụng lạnh buốt ép sát vào da thịt.

Dưới lớp ngụy trang hoàn hảo của Hệ thống, tĩnh mạch trên cổ Dư Tinh Thần nảy lên từng nhịp đập dồn dập, mô phỏng hoàn hảo phản ứng sinh lý của một con người đang hoảng loạn tột độ.
Cố Nhất Hàn dùng ngón tay ấn nhẹ lên động mạch đang đập thình thịch kia, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, lạnh lùng cất giọng:

“Cậu là ai? Tại sao lại ở đây?”

Giọng nói của anh khàn đặc, mang theo sự mệt mỏi của một cơ thể vừa bị vắt kiệt sức, nhưng sát khí thì không giảm sút nửa phần.

Trong thế giới mạt thế tàn khốc này, người bình thường chỉ cần bị tang thi hoặc thú biến dị cào rách một vệt da, virus sẽ lập tức xâm nhập và đồng hóa họ thành quái vật trong vòng vài phút. Nhưng Dị năng giả thì khác.

Những kẻ đã thức tỉnh dị năng, đặc biệt là một cường giả từng chạm đến ngưỡng cấp 8 như Cố Nhất Hàn, cơ thể sớm đã được năng lượng tôi luyện đến mức bách độc bất xâm đối với các loại virus cấp thấp.

Đó là lý do anh có thể tắm trong máu của Thú biến dị cấp 2, bị móng vuốt ngậm độc của nó cào rách mạng sườn mà chỉ bị tê liệt và kiệt sức chứ không hề bị biến đổi.

Nhưng… Cố Nhất Hàn ngàn vạn lần không thể ngờ, kẻ đang run rẩy dưới tay anh lúc này lại là một biến số nằm ngoài mọi quy luật.

Dư Tinh Thần rũ mi mắt, che đi sự hưng phấn điên cuồng.

Nghĩ đến cảnh vị đại lão kiêu ngạo này bị đồng hóa thành một con quái vật vô dụng mất trí, các tế bào tang thi trong người Dư Tinh Thần lại rung lên vì sung sướng.

Nhưng biểu cảm trên mặt cậu lại diễn một nét hoàn toàn trái ngược.

Nước mắt tuôn rơi lã chã, thấm ướt cả mu bàn tay đang cầm dao của Cố Nhất Hàn. Thiếu niên nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, cắn chặt môi đến mức suýt bật máu:

“Tôi… Tôi là Dư Tinh Thần… Đội tìm kiếm vật tư của tôi… chết hết rồi… Bị đợt tang thi trước cắn chết hết rồi…” Cậu nói lắp bắp, cả người run lên như cầy sấy.

“Tôi nấp trên nóc biển quảng cáo… thấy anh đánh nhau với quái vật… Lúc… lúc con chó đó lao đến, tôi thấy có hai con tang thi đi tới, tôi liều mạng ném một quả pháo sáng bị hỏng xuống đất để gây tiếng động thu hút chúng nó… may mà… cản được con quái vật kia một chút…”

Cố Nhất Hàn nheo mắt. Pháo sáng hỏng?

Lúc chiến đấu anh quả thực nghe thấy một tiếng động khô khốc vang lên từ phía góc khuất, sau đó hai con tang thi bỗng nhiên quay ngoắt lại lao vào hàm con Thú biến dị. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, anh không kịp suy nghĩ nhiều. Giờ nghe thiếu niên này giải thích, logic có vẻ hợp lý. Một kẻ trói gà không chặt chỉ có thể dùng mánh khóe vặt vãnh.