“Dư Tinh Thần.” Cố Nhất Hàn trầm giọng gọi.
“Vâng?”
“Cậu lang thang ở mạt thế cũng được một thời gian rồi…” Cố Nhất Hàn nheo mắt, từng chữ chậm rãi thoát ra khỏi kẽ răng, mang theo cỗ hận ý khắc cốt ghi tâm.
“Cậu đã từng bao giờ nghe qua cái tên… Bác sĩ Lục Trường Thanh chưa?”
Boong!
Giống như có một tiếng chuông tử thần vừa gõ thẳng vào đại não của Dư Tinh Thần.
“Lục Trường Thanh…”
Cái tên này vừa được thốt ra, không gian trong cửa hàng tiện lợi dường như cũng đông cứng lại đối với Dư Tinh Thần.
Rắc!
Vỏ chai nhựa đựng nước lọc trong tay Dư Tinh Thần khẽ phát ra tiếng kêu do bị bóp nghẹt.
Ký ức về kiếp trước như một cuộn phim đẫm máu tua nhanh trong đại não cậu. Ánh mắt lạnh nhạt của kẻ mặc áo blouse trắng đứng sau lớp kính cường lực. Tiếng ghi chép số liệu vô cảm vang lên qua bộ đàm. Cơn đau thấu xương khi từng mảng thịt bị hàm răng của lũ tang thi xé toạc, kéo đứt ruột gan khi ý thức vẫn còn đang tỉnh táo.
“Vật thí nghiệm số 01… Phế phẩm…”
Cơn hận thù ngút trời bùng nổ. Bản năng quái vật nguyên thủy trong cơ thể Dư Tinh Thần gào thét điên cuồng, khao khát được cắn xé, được xẻ thịt lột da kẻ thù. Con ngươi đen nhánh của thiếu niên bỗng chốc co rụt lại, một mảng đỏ sậm đục ngầu cuồn cuộn dâng lên đáy mắt. Sát khí bạo liệt suýt chút nữa thì phá vỡ lớp vỏ ngụy trang yếu ớt tràn ra ngoài.
Cậu phải dùng sức găm mười móng tay thật sâu vào lòng bàn tay mình, đâm thủng lớp da giả tạo để cơn đau ép lý trí tỉnh lại. Cậu giấu đôi tay đang rỉ ra máu đen vào ống tay áo rộng thùng thình, cắn chặt răng đến mức quai hàm hằn lên những đường nét căng cứng.
Bảng hệ thống Livestream trong đầu cậu lập tức bùng nổ, tốc độ bình luận trôi nhanh chưa từng thấy.
Công tước bóng đêm: [Ái chà chà! Chuyện gì thế này? Số 9998 nổi điên rồi kìa! Sát khí thật sự bạo phát rồi!]
Kẻ sưu tầm: [Nhìn đôi mắt của cậu ta đi! Đỏ ngầu như quỷ dữ! Lần đầu tiên thấy tiểu bạch thỏ của chúng ta mất kiểm soát cảm xúc đến mức này. Tên Lục Trường Thanh kia là ai mà làm tang thi nhỏ kích động thế?]
ID Tinh tế 001: [Có vẻ như chạm trúng tử huyệt rồi. Một con quái vật luôn diễn kịch cực kỳ hoàn hảo lại suýt vỡ nát mặt nạ chỉ vì một cái tên. Kịch bản này càng ngày càng có chiều sâu rồi đây! Donate 1000 điểm!]
[Điểm hiện tại: 47.900 điểm.]
Bên ngoài, sự dao động tâm lý mãnh liệt dù chỉ diễn ra trong chớp mắt của Dư Tinh Thần làm sao có thể qua mắt được Cố Nhất Hàn.
Người đàn ông lập tức nheo mắt lại, bầu không khí xung quanh càng thêm trầm mặc và nguy hiểm. Anh bước tới một bước, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang cúi gằm mặt, gằn giọng:
“Cậu biết hắn ta sao?”
Dư Tinh Thần giật mình. Trong tích tắc, hệ thống xử lý của bộ não hoạt động với công suất tối đa.
Không thể nói thật!
Dù hiện tại có vẻ Cố Nhất Hàn cũng mang thù oán với Lục Trường Thanh, nhưng một đại lão đa nghi và máu lạnh như anh ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng một kẻ mới nhặt được bên đường, lại còn chia sẻ bí mật về “kẻ thù không đội trời chung”.
Nếu cậu bộc lộ dã tâm quá lớn hoặc sự thù hận quá sâu sắc, Cố Nhất Hàn sẽ lập tức đề phòng cậu, thậm chí coi cậu là một biến số nguy hiểm cần loại bỏ.
Bọn họ hiện tại chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau vô cùng mỏng manh, chưa đủ thân thiết để trao đổi những bí mật đẫm máu.
Nghĩ thông suốt điều này, Dư Tinh Thần lập tức thả lỏng cơ mặt. Cậu điều khiển nhịp tim giả tạo đập dồn dập, ngước khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh lên nhìn Cố Nhất Hàn. Đôi mắt đỏ ngầu ban nãy đã được phủ bằng một tầng sương mỏng manh, chứa đầy sự sợ hãi tột độ.
“Lục… Lục Trường Thanh? Bác sĩ Lục?” Dư Tinh Thần lắp bắp, cả cơ thể run lên bần bật, chai nước trong tay rơi lạch cạch xuống đất.
“Tôi… tôi chưa từng gặp hắn ta, nhưng… nhưng tôi có nghe nói…”
“Nghe nói cái gì?” Ánh mắt Cố Nhất Hàn sắc như dao ghim chặt vào cậu, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào.
“Đội trưởng cũ của tôi… trước khi chết từng nhắc đến cái tên này.” Dư Tinh Thần nuốt khan, giọng nói vỡ vụn vì hoảng loạn, diễn xuất hoàn hảo hình ảnh một Dị năng giả cấp thấp bị dọa sợ đến mất mật.
“Anh ấy nói ở căn cứ trung tâm có một kẻ điên chuyên thu gom những Dị năng giả yếu ớt, đặc biệt là hệ Tinh thần hoặc hệ Biến dị hiếm để… để đưa lên bàn mổ. Hắn ta muốn tìm ra nguồn gốc của virus tang thi… và một số mục đích nghiên cứu bí mật khác…”
Dư Tinh Thần tự ôm lấy hai bả vai mình, rụt người lại sát góc tường, nước mắt ứa ra:
“Đội trưởng bảo, với năng lực hệ Tinh thần của tôi, nếu rơi vào tay đám người của “Bác sĩ Lục”, chắc chắn sẽ bị lột da rút gân để làm vật thí nghiệm… Anh ấy dặn tôi nếu gặp chúng, thà tự sát còn hơn để bị bắt sống. Vừa nãy… vừa nãy nghe anh nhắc đến cái tên đó, tôi nhớ lại lời đội trưởng nên… nên sợ quá…”
Lời nói dối nửa thật nửa giả, logic chặt chẽ đến không có chỗ hở.