Là một con Thú biến dị cấp 2!
Hình dáng của nó trông giống một con chó ngao Tây Tạng bị lột da. Lớp thịt đỏ hỏn nhô ra ngoài, bắp thịt cuồn cuộn phập phồng theo từng nhịp thở tàn ác. Đờm dãi mang theo độc tố nhỏ tong tong từ cái mõm lở loét xuống mặt đường nhựa, ăn mòn tạo thành những tiếng “xèo xèo” bốc khói ghê rợn. Khí tức ác liệt của nó hoàn toàn áp đảo bầy tang thi cấp 1 nhạt nhòa xung quanh.
Bảng bình luận của Hệ thống Livestream lập tức nhảy lên điên cuồng:
Kẻ buôn xác chết: [Á đù! Thú biến dị cấp 2? Kích thước này phải sắp đột phá cấp 3 rồi! Tên dị năng giả kia nhìn tàn tạ thế, thể lực cạn kiệt rồi, sao mà đỡ nổi một vả của nó?]
Công tước bóng đêm: [Tiểu bạch thỏ định lao xuống làm mồi cho chó à? Mau! Lao xuống đi! Để tôi xem cái thân hình yếu ớt mỏng manh đó bị cắn đứt đôi như thế nào! Hahaha!]
Khán giả trên livestream bắt đầu ném tiền cược ầm ĩ, cực kỳ phấn khích chờ đợi một màn xé xác đẫm máu. Chẳng ai tin một con tang thi cấp 1 yếu ớt mang lốt thiếu niên trói gà không chặt lại có thể làm nên trò trống gì.
Giữa những dòng bình luận chế giễu lạnh lẽo, Dư Tinh Thần chỉ nhàn nhã ngồi xổm trên biển quảng cáo, một tay chống cằm. Cậu nhìn con chó ngao biến dị, rồi lại nhìn người đàn ông đang kiệt sức vung dao giữa vòng vây, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.
Từ trên cao nhìn xuống, Dư Tinh Thần hoàn toàn không có lấy nửa điểm ý định “anh hùng cứu mỹ nhân”. Cậu thong thả đung đưa đôi chân thon dài trên mép biển quảng cáo, đôi mắt lạnh lẽo tĩnh lặng như nước tù, gắt gao quan sát con mồi dưới kia.
Cố Nhất Hàn đang ở thế hạ phong, đó là sự thật.
Dị năng của anh dường như đã cạn kiệt, ngọn lửa phóng ra từ lòng bàn tay chỉ còn là những tia lửa yếu ớt, thỉnh thoảng xen lẫn vài sợi dây leo khô khốc trói buộc lấy chân bọn tang thi. Từ một đại lão cấp 8 hô mưa gọi gió rớt thảm hại xuống cấp 3, lại còn mang trên mình vết thương sâu hoắm đang rỉ máu ở mạng sườn, đổi lại là kẻ khác thì đã sớm tuyệt vọng buông xuôi.
Nhưng Cố Nhất Hàn thì không.
Phập!
Một con dao quân dụng xé gió cắm ngập vào hốc mắt con tang thi đang lao đến, vặn mạnh sau đó dứt khoát rút ra. Máu đen cùng óc văng tung tóe. Cố Nhất Hàn tiện đà xoay người, mượn lực tung một cú đá tàn nhẫn đánh gãy cổ con tang thi tiếp theo.
Động tác của anh không có một tia dư thừa, không hoa mỹ, chỉ có sự tàn nhẫn và hiệu quả trí mạng. Dù khóe môi đã rỉ máu, sắc mặt trắng bệch vì kiệt sức, ánh mắt người đàn ông đó vẫn sắc như dao, mang theo cỗ sát khí ngạo nghễ của một kẻ từng giẫm lên núi đao biển lửa.
“Quả nhiên là một thanh kiếm sắc bén…” Dư Tinh Thần khẽ lẩm bẩm, đuôi mắt ửng đỏ cong lên một nụ cười tán thưởng.
Kiếp trước, vì đặt niềm tin nhầm chỗ mà cậu bị róc xương xẻ thịt. Lần này, cậu không cần đồng đội, không cần tình yêu. Cậu chỉ cần một cỗ máy giết người hoàn hảo để dọn đường cho mình. Và Cố Nhất Hàn, với năng lực chiến đấu đỉnh cao cùng trái tim tàn nhẫn kia, chính là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.
“Phải mượn tay hắn…”
Bảng livestream bên cạnh bỗng nhiên bùng nổ hàng loạt bình luận, tốc độ trôi nhanh đến chóng mặt.
Công tước bóng đêm: [Chờ đã? Sao cậu ta không xuống cứu? Đếm ngược nhiệm vụ còn 15 phút thôi kìa!]
Kẻ sưu tầm: [Ha ha ha! Các người nhìn ánh mắt của con quái vật đội lốt cừu này đi! Cậu ta đang tận hưởng cảnh mục tiêu của mình bị vây giết kìa! Tuyệt vời! Tôi thích sự máu lạnh này!]
ID Tinh tế 001: [Mẹ kiếp, tôi cứ tưởng hệ thống ném cho cậu ta nhiệm vụ cứu người thì cậu ta phải khóc lóc lao xuống đỡ đao chứ? Hóa ra là một tên điên đứng xem kịch vui! Donate cho 100 điểm vì sự biến thái này!]
[Ting! Nhận được 100 điểm thưởng từ ID Tinh tế 001!]
[Ting! Nhận được 100 điểm thưởng từ Kẻ buôn xác chết!]
Tiếng ting ting báo điểm vang lên liên tục, nhưng Dư Tinh Thần phớt lờ.
Khán giả vũ trụ quả nhiên là một lũ điên khao khát máu tanh, nhưng chúng nói đúng một điều: Cậu là một kẻ máu lạnh. Cứu người ư? Đương nhiên phải cứu. Nhưng nếu lao xuống lúc này, Cố Nhất Hàn dù biết ơn cũng sẽ cảnh giác cậu. Một kẻ đa nghi và từng ở đỉnh cao như anh ta, chỉ khi bị dồn đến bước đường cùng, cận kề cửa tử, mới chịu hạ mình đón nhận cọng rơm cứu mạng.
Cậu đang đợi. Đợi khoảnh khắc thanh kiếm kia rạn nứt, là thời điểm nó sắc nhọn nhất nhưng cũng tuyệt vọng nhất.