Đến nội dung chính

Chương 18

admin 839 Chữ Cài Đặt

Nhìn hai tên cướp vạm vỡ mang theo sát khí đằng đằng đang lao tới, Dư Tinh Thần trừng mắt, khuôn mặt thiếu niên lập tức tái mét, thanh sắt rỉ sét trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Cậu lảo đảo lùi lại phía sau, miệng thét lên kinh hãi:

“Á! Đừng… đừng qua đây!”

Cậu lùi bước trong hoảng loạn, nhưng từng bước chân lại được tính toán vô cùng chuẩn xác. Thay vì chạy ra khu vực đất trống đầy ánh sáng, cậu lại lùi thẳng về phía cánh cửa đang mở hé của một nhà kho chứa dầu nhớt phía sau trạm xăng.

Một không gian tối tăm, kín mít và không có ánh sáng mặt trời chiếu tới.

Hai tên cướp nhếch mép cười tàn ác, vươn những bàn tay gớm ghiếc tóm lấy vai Dư Tinh Thần, thô bạo đẩy mạnh cậu ngã vào bên trong nhà kho tối om, sau đó cả hai cùng lao vào nhằm khống chế con tin.
Rầm!

Cánh cửa sắt của nhà kho bị gió và lực va chạm đập mạnh, đóng sập lại, chắn hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài.

Sự sợ hãi, tiếng thét kinh hoàng bỗng chốc im bặt. Dư Tinh Thần đang loạng choạng ngã bỗng nhiên đứng thẳng người dậy.

Nơi ánh sáng không thể với tới, lớp vỏ bọc ốm yếu của cậu hoàn toàn rơi xuống. Trong đôi mắt tĩnh lặng của thiếu niên, một vòng tròn màu đỏ thẫm đục ngầu đột ngột bừng sáng, răng nanh sắc nhọn từ từ dài ra, ma sát vào nhau kêu ken két.

“Vào đây rồi…” Dư Tinh Thần nghiêng đầu, khẽ liếm đôi môi khô khốc, giọng nói thiếu niên trong vắt giờ đây lại khàn đặc âm sắc của ác quỷ tàn độc.

“… Thì làm đồ ăn nhẹ cho tao nhé?”

Hai tên cướp vừa lao vào bị mất phương hướng trong chớp mắt. Chúng loạng choạng khựng lại, dán lưng vào cánh cửa.
“Thằng ranh con, mày trốn đi đâu rồi? Bật đèn pin lên!” Một tên gầm gừ, thô lỗ hất cùi chỏ sang đồng bọn.

Tạch.

Ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn pin cũ rọi vào không gian ngột ngạt của nhà kho. Nhưng trước khi ánh đèn kịp tìm thấy con mồi, hệ thống trong đầu Dư Tinh Thần đã vang lên một tiếng bíp nhẹ.

[Theo yêu cầu của người chơi: Tạm ngưng Gói Ngụy Trang (Thời gian chờ: 5 phút).]

Lớp da hồng hào, trắng trẻo mô phỏng con người lập tức tan biến vào hư không. Khung xương tang thi kêu lên những tiếng “rắc rắc” vặn vẹo. Đôi bàn tay thon dài tức thì hiện nguyên hình thành những móng vuốt sắc nhọn như dao, nhìn gớm ghiếc và nhuốm màu bùn đất đen ngòm.

Trong góc khuất của nhà kho, nơi ánh sáng không thể chạm tới, hai điểm sáng màu đỏ đục rực lên, lạnh lẽo và tàn bạo như cặp mắt của dã thú bò lên từ địa ngục.
“Khẹc… Grào…”

Một âm thanh gầm gừ rợn tóc gáy, vang vọng từ sâu trong cổ họng không thuộc về con người, chầm chậm dội thẳng vào màng nhĩ của hai gã lưu manh.

“Cái… cái quái gì thế?” Tên cầm đèn pin run rẩy, lập tức lia tia sáng về phía góc tối.

Vút!

Không đợi ánh đèn chiếu tới, một bóng đen với tốc độ kinh hoàng xé gió lao vụt qua. Không gian vang lên tiếng rít lạnh lẽo của tử thần.

Phập!

“Á á á!”

Tên cướp còn lại gào lên thảm thiết, âm thanh chát chúa xé toạc màng nhĩ. Cánh tay đang lăm lăm vũ khí của gã đã bị một lực đạo kinh khủng từ bóng đen xé toạc, vặn gãy rồi dứt khoát giật đứt lìa khỏi bả vai. Máu tươi phun ra như vòi rồng, văng tung tóe lên những thùng dầu rỗng.

“Có quái vật! Có tang thi! Cứu…”

Lời kêu cứu chưa kịp thốt ra khỏi cửa miệng, Dư Tinh Thần thoắt cái xuất hiện ngay trước mặt gã. Móng vuốt sắc lẹm đâm thủng lồng ngực gã đàn ông, bóp nát trái tim đang đập thình thịch rồi lạnh lùng rút ra.

Gã đổ gục xuống nền đất, hai mắt trợn trừng trắng dã, không hiểu sinh vật kinh khủng nào vừa lấy mạng mình.

Tên cầm đèn pin hoảng loạn tột độ. Hắn loạng choạng lùi lại, đôi tay run rẩy giơ đèn soi thẳng về phía bóng đen đang đứng sừng sững trên vũng máu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, hình hài thật sự của Dư Tinh Thần hiện ra. Lớp da xám xịt, thối rữa, cái miệng nứt toác để lộ hai chiếc răng nanh đang nhỏ những giọt máu tươi đỏ chói. Ánh mắt đục ngầu sự tàn bạo và khát máu nhìn hắn như nhìn một bữa ăn thịnh soạn.

“Mày… Mày không phải người! Tránh xa tao ra!” Hắn hét lên hoảng loạn, vứt bỏ đèn pin, xoay lưng định liều mạng mở cửa lao ra ngoài.

Nhưng quá muộn.