Đến nội dung chính

Chương 13

admin 1.095 Chữ Cài Đặt

Việc bóp nát não tang thi thêm một lần nữa khiến viên tinh hạch cấp 1 mỏng manh trong đầu cậu chính thức xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cơn đau đầu ập đến dữ dội. Dư Tinh Thần ôm lấy lồng ngực, há miệng thở dốc không ra hơi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả tóc mai, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy. Sự yếu ớt và kiệt quệ này có bảy phần là đóng kịch cho kẻ kia xem, nhưng ba phần đau đớn là thật.

Cậu cắn chặt môi suýt chút rỉ ra máu, thầm mắng một tiếng trong lòng. Khốn khiếp, phải nhanh chóng mượn tay Cố Nhất Hàn đi săn mồi, nếu không hấp thu thêm tinh hạch để vá lại khe nứt, cái đầu của cậu sẽ tự nổ tung trước khi kịp báo thù!

Trên bảng hệ thống lơ lửng, một đợt bình luận dội bom lập tức hiện lên:

Công tước bóng đêm: [Má nó! Diễn xuất đẳng cấp Oscar! Rõ ràng chỉ cần nháy mắt là bóp nát cái đầu ngoài kia, thế mà cậu ta phải gồng mình diễn cảnh mồ hôi đầm đìa, yếu ớt kiệt quệ. Giả trân! Quá giả trân!]
Khách qua đường: [Tên đại lão kia bị lừa quay mòng mòng rồi. Cậu nhóc này cố tình để rò rỉ sóng tinh thần cấp 1 ra kìa, một mũi tên trúng hai đích!]

ID Tinh tế 001: [Che giấu được thực lực, lại còn thiết lập lá chắn bảo vệ đến kiệt sức. Chiêu khổ nhục kế này, tôi cho 10 điểm không có nhưng. Donate 500 điểm!]

Dư Tinh Thần phớt lờ hệ thống. Cậu nhẹ nhàng thu chân lại, tiếp tục bó gối ngồi canh gác ở khe cửa, ra dáng một con chó nhỏ tận tụy không dám chợp mắt lấy một giây.

Ở góc khuất bên kia đống lửa, dưới hàng mi đang nhắm nghiền, ngón tay nắm cán dao của Cố Nhất Hàn dần dần thả lỏng. Cảm nhận được dao động tinh thần mỏng manh vừa tan đi trong không khí, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên một đường cong cực nhỏ khó lòng phát hiện.

Anh thầm nghĩ: [Một tên cấp 1 yếu ớt lại có thể dùng sóng tinh thần đánh nát não tang thi, dù là cấp thấp nhất, cũng đã vượt xa giới hạn. Hoặc là cậu ta ẩn giấu thực lực, hoặc là có bí mật nào đó. Dù là loại nào, cũng là một kẻ thú vị.]
Bên ngoài gara, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ hở của tòa nhà đổ nát.

Dư Tinh Thần tựa đầu vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, híp mắt nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, yếu ớt dưới lớp ngụy trang của mình.

Cậu tự hỏi tự trả lời: Một con tang thi cấp 1 thì làm sao có thể làm được những việc phi lý như vậy? Đương nhiên là vì cậu không phải tang thi bình thường. Linh hồn cấp 7 của cậu, cộng với cơ thể không biết đau đớn, không giới hạn sức mạnh sinh lý, đó chính là vũ khí hoàn hảo mà Lục Trường Thanh không bao giờ ngờ tới.

[Ting! Phát hiện người chơi đã hoàn thành màn kịch tâm lý cực kỳ xuất sắc. Ghi nhận điểm donate từ phân cảnh trước: ID Tinh tế 001 (500 điểm), Kẻ buôn xác chết (200 điểm), Công tước bóng đêm (300 điểm).]
[Tổng điểm hiện tại: 38.900/1.000.000 điểm.]

Nhìn con số nhích lên một chút trên bảng điện tử trong suốt, Dư Tinh Thần khép hờ mắt, nhịp thở giả tạo dần trở nên bình ổn, dường như đã vượt qua cơn khủng hoảng sau khi “bị vắt kiệt tinh thần lực”.

Dư Tinh Thần thừa biết Cố Nhất Hàn đang âm thầm cảm nhận năng lượng để soi xét từng phản ứng của mình. Nhưng cậu vẫn diễn trọn vẹn, không chút sơ hở.

Một Dị năng giả hệ tinh thần cấp 1 yếu ớt, nhát gan, thà tự ép bản thân kiệt sức bóp nát não tang thi chứ không đánh thức đồng đội đang dưỡng thương…

Cố Nhất Hàn thầm đánh giá trong đầu. Sát khí bủa vây quanh người anh từ từ tan đi, tựa như một thanh gươm vừa được tra lại vào vỏ.

Mạt thế không thiếu những kẻ mạnh, nhưng lại quá thiếu những kẻ biết tiến lùi và trung thành. Nếu thiếu niên tên Dư Tinh Thần này thực sự chỉ có chút năng lực như radar dò đường, nhưng lại biết điều, ngoan ngoãn và chịu hy sinh để bảo vệ đồng đội, thì việc ban cho cậu ta một chỗ đứng bên cạnh mình cũng không phải là chuyện không thể.

Một con chó nhỏ hữu dụng, ngoan ngoãn dĩ nhiên đáng giá hơn một bầy sói phản loạn. Anh quyết định cho Dư Tinh Thần một cơ hội, cũng là cho mình một con tốt thí.

“Rất nhạy bén.”

Giọng nói trầm khàn của Cố Nhất Hàn đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Dư Tinh Thần giật mình, vội vã quay đầu lại. Khuôn mặt thiếu niên hoảng hốt, sau đó như hoàn hồn trở lại.

“Anh… anh tỉnh rồi sao? Xin lỗi, lúc nãy có một con tang thi đi tới, tôi… tôi sợ anh đang mệt nên tự mình xử lý nó… Tôi không làm ồn đến anh chứ?” Giọng cậu lí nhí, rụt rè cẩn trọng.

Cố Nhất Hàn nhìn sâu vào đôi mắt có vẻ chân thành đó.

“Cậu cũng khá hữu dụng.” Cố Nhất Hàn ném nốt nửa miếng lương khô còn lại sang chỗ Dư Tinh Thần.

“Ăn đi. Nửa đêm về sáng để tôi gác, cậu ngủ một lát đi. Sáng mai chúng ta rời khỏi đây.”

“Còn một điều chưa nói với cậu. Tôi tên Cố Nhất Hàn.”

Dư Tinh Thần giả vờ bất ngờ đón lấy miếng lương khô, hai tay ôm chặt lấy nó trước ngực, rồi hốc mắt từ từ đỏ lên: “Cảm ơn anh Cố! Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi!”

Cậu ngoan ngoãn cuộn người lại trong góc, quay mặt vào tường để chìm vào “giấc ngủ”.

Ngay khi quay lưng lại với Cố Nhất Hàn, sự xúc động và yếu đuối trên mặt Dư Tinh Thần nháy mắt vỡ vụn. Thay vào đó là một nụ cười nhếch mép cực kỳ hưng phấn, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Cửa ải lòng tin đầu tiên của dã thú… cuối cùng cũng mở ra rồi.