Đến nội dung chính

Chương 27

admin 1.053 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, bầu trời mạt thế vẫn khoác lên mình một màu xám xịt ảm đạm. Những luồng gió lạnh buốt rít gào qua các kẽ nứt của những tòa nhà đổ nát.

Dư Tinh Thần đã tỉnh từ rất sớm để gia hạn gói ngụy trang thêm 5 ngày.

[Hệ thống gia hạn gói Ngụy trang 5 ngày: trừ 5.000 điểm. Số điểm hiện tại: 43.900 điểm.]

Cố Nhất Hàn đã gom xong toàn bộ vật tư hữu dụng vào hai chiếc balo. Anh lục soát trên thi thể gã đầu trọc và tìm được chìa khóa của một chiếc xe bọc thép địa hình tự chế đậu ngoài trạm xăng. Chiếc xe được hàn thêm những tấm thép dày cộp và hàng gai nhọn hoắt tủa ra xung quanh, tuy thô kệch nhưng lại là một cỗ máy cày nát tang thi cực kỳ hiệu quả trên đường trường.

“Lên xe đi.” Cố Nhất Hàn ném chiếc balo nhỏ hơn cho Dư Tinh Thần, bản thân sải bước trèo lên ghế lái.
Dư Tinh Thần ôm lấy balo, vừa định mở cửa ghế phụ thì từ đằng xa, một bóng dáng màu trắng lảo đảo chạy tới, kéo theo một tràng âm thanh khóc lóc nỉ non:

“Ân nhân! Anh Cố! Xin hãy đợi một chút!”

Là Thẩm Thanh Thu.

Sau một đêm co ro ở góc trạm xăng, trông cô ta càng thêm thê thảm. Chiếc váy trắng lấm lem bùn đất, mái tóc rối bời, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn cố tỏ ra mong manh, đáng thương.

Nhóm người sống sót hôm qua đã sớm rời đi từ nửa đêm vì sợ mùi máu dụ tang thi tới, nhưng Thẩm Thanh Thu lại quyết tâm ở lại, cược mạng mình để bám lấy cái đùi vàng này.

Cô ta chạy đến bên cạnh chiếc xe bọc thép, đôi tay bám chặt lấy mép cửa sổ xe, ánh mắt đẫm lệ nhìn Cố Nhất Hàn đang ngồi ghế lái:

“Anh Cố, xin anh cho tôi đi theo với! Nhóm người kia đã bỏ rơi tôi rồi… Một cô gái yếu đuối như tôi ở lại đây chắc chắn sẽ bị quái vật ăn thịt mất. Xin anh thương tình, tôi ăn rất ít, tôi còn là Dị năng giả hệ Thủy, tôi có thể cung cấp nước sạch cho hai người!”
Nhiệt độ trong khoang xe lập tức hạ xuống âm độ. Cố Nhất Hàn hờ hững khởi động xe, tiếng động cơ gầm lên khô khốc. Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ nhả ra một chữ lạnh lẽo:

“Cút.”

Sát khí từ người anh tỏa ra khiến Thẩm Thanh Thu cứng đờ, bàn tay bám trên cửa xe run rẩy kịch liệt. Nhưng cô ta biết, nếu buông tay lúc này, cô ta thực sự sẽ chết.

Ngay lúc cô ta định dùng chiêu cào cấu khóc lóc, thì một bàn tay nhợt nhạt, thon gầy từ ghế phụ rụt rè vươn ra, khẽ níu lấy ống tay áo của Cố Nhất Hàn.

“Anh Cố…” Dư Tinh Thần chớp chớp đôi mắt đen nhánh trong veo, ngước lên nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngập ngừng xen lẫn chút đồng cảm.

“Chị ấy nói đúng đó, trên đường đến Căn cứ phía Nam chắc chắn rất thiếu nước sạch. Dị năng hệ Thủy của chị ấy rất hữu dụng. Hơn nữa… bỏ lại một cô gái ở chốn nguy hiểm này… thực sự rất đáng thương. Hay là… chúng ta cho chị ấy đi nhờ một đoạn nhé?”
Cố Nhất Hàn quay đầu, nhíu mày nhìn thiếu niên.

Anh nhớ rất rõ tối qua tên nhóc này đã nhanh trí vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Thanh Thu bằng một câu nói “ngây thơ” như thế nào. Tâm cơ không hề nhỏ. Vậy mà bây giờ lại bày ra bộ mặt thánh mẫu xót thương người khác?

Một kẻ biết nhìn thấu lòng người như cậu ta, sao có thể tự nhiên ban phát lòng tốt cho một phụ nữ ác độc? Cố Nhất Hàn thầm đánh giá, ánh mắt lóe lên một tia thấu tỏ. Anh hiểu rồi. Cậu ta không phải thương xót, mà là đang có mưu đồ khác.

Nếu Dư Tinh Thần đã muốn diễn, anh cũng không ngại hùa theo xem thử cậu ta định giở trò gì. Nước sạch hệ Thủy quả thực cũng là một thứ cần thiết để rửa vết thương và sinh hoạt.

“Tùy cậu.” Cố Nhất Hàn nhạt giọng, thu hồi sát khí.

“Nhưng nói trước, tôi không rảnh làm bảo mẫu. Nếu xảy ra chuyện, tự sinh tự diệt.”

Thẩm Thanh Thu nghe như bắt được vàng, vội vàng gật đầu lia lịa, nước mắt tuôn rơi:

“Cảm ơn anh Cố! Cảm ơn em trai! Tôi hứa sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây phiền phức!”

Cô ta cuống cuồng mở cửa leo lên băng ghế sau của chiếc xe bọc thép, sợ chỉ chậm một giây thì Cố Nhất Hàn sẽ đổi ý vứt cô ta lại. Lúc ngồi yên vị, cô ta ngước nhìn bóng lưng Dư Tinh Thần, trong lòng thầm đắc ý cười nhạo.

[Đúng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, bị chị đây rớt vài giọt nước mắt đã mềm lòng. Có cậu mở đường, chị đây sớm muộn gì cũng bám được đùi của Cố Nhất Hàn!]

Nhưng cô ta đâu biết, thiếu niên miệng còn hôi sữa đang ngồi ở ghế trước vừa quay mặt đi, nụ cười hiền lành lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn đến rợn người.

Bảng hệ thống Livestream trong đại não Dư Tinh Thần lập tức nhảy chữ lia lịa:

Hội trưởng Nhan khống: [Ôi trời ơi! Tinh Thần nhà tôi nay làm người tốt kìa? Có âm mưu! Chắc chắn có âm mưu!]

Kẻ buôn xác chết: [Làm người tốt cái rắm! Nhìn ánh mắt của cậu ta kìa! Đang nhìn đĩa thức ăn dự trữ thì có!]

ID Tinh tế 001: [Ở mạt thế, một bình nước lọc di động kiêm bia đỡ đạn miễn phí, ngu gì mà không mang theo? Đến Căn cứ giao dịch ngầm đầy rẫy hiểm nguy, gặp bẫy rập hay thú biến dị thì cứ nhè cô ta ra mà ném vào. Nước cờ này của số 9998 quá thâm độc! Tôi ưng! Donate 500 điểm!]

[Ting! Tổng điểm hiện tại: 44.400 điểm.]