Đến nội dung chính

Chương 26

admin 1.147 Chữ Cài Đặt

Đối với những Dị năng giả cấp cao thì Lục Trường Thanh có thể là một nhà khoa học thiên tài, nhưng đối với những kẻ sinh tồn dưới đáy mạt thế, những lời đồn đại đẫm máu về các phòng thí nghiệm ngầm là cơn ác mộng chân thực nhất.

Việc một thiếu niên yếu ớt mang dị năng Tinh thần hiếm có lại hoảng loạn tột độ khi nghe tên kẻ chuyên săn lùng Dị năng giả làm chuột bạch là phản ứng hoàn toàn hợp lý.

Sự kiêng dè trong mắt Cố Nhất Hàn dần biến mất, thay vào đó là một sự đồng tình lạnh lẽo. Những gì Dư Tinh Thần nói hoàn toàn khớp với lời khai của gã đầu trọc ban nãy.

“Đội trưởng của cậu nói không sai.” Cố Nhất Hàn thu hồi ánh mắt áp bách, quay lưng đi, sát khí âm trầm lại một lần nữa bủa vây lấy người đàn ông.

“Hắn ta đúng là một con súc sinh khoác áo blouse trắng.”
Nhìn tấm lưng rộng lớn của Cố Nhất Hàn, Dư Tinh Thần từ từ cúi đầu xuống. Mái tóc rũ rượi che khuất nửa khuôn mặt, giấu đi nụ cười tà mị trên khóe môi thiếu niên.

[Hắn ta đương nhiên là súc sinh. Nhưng anh Cố à, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xé xác hắn thôi. Hiện tại, cứ để tôi làm một con thỏ nhỏ vô hại núp bóng anh đã nhé.] Cậu thầm nghĩ, nhẹ nhàng liếm đi giọt mồ hôi lạnh giả tạo trên mép.

Bóng tối chầm chậm đổ xuống, nhuộm xám không gian lộn xộn của cửa hàng tiện lợi. Cố Nhất Hàn đứng trước ô cửa kính đã vỡ nát, ánh mắt nhìn màn sương mù dày đặc đang cuộn trào ngoài quốc lộ.

Sự tĩnh lặng kéo dài vài phút trước khi người đàn ông cất giọng, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:

“Băng Hắc Hổ chỉ là đám tay sai vòng ngoài. Gã đầu trọc khai rằng, cứ mỗi mười lăm ngày, bọn chúng sẽ đem những Dị năng giả bắt được đến một Căn cứ giao dịch ngầm ở phía Nam để đổi lấy vật tư và vũ khí từ người của Lục Trường Thanh.”
Cố Nhất Hàn xoay người lại, ánh mắt thâm thúy ghim chặt vào Dư Tinh Thần đang thu lu trong góc.

“Tôi sẽ đến đó. Bằng mọi giá, tôi phải tìm ra tung tích đồng đội của mình, và bắt tên “Bác sĩ” kia phải trả giá.”

Anh bước tới, khẽ cúi người nhìn thẳng vào mắt thiếu niên, giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:

“Cậu rất sợ đám người đó bắt đi làm vật thí nghiệm đúng không? Vậy thì nán lại đây đi. Đi theo tôi lúc này đồng nghĩa với việc cậu đang tự đâm đầu vào hang cọp. Kẻ thù sắp tới không phải là đám lưu manh rác rưởi cấp 1, cấp 2 ngoài kia đâu. Nếu xảy ra chuyện, tôi chưa chắc có thể bảo vệ một kẻ yếu ớt như cậu.”

Đó là một sự lựa chọn. Hoặc là một mình sinh tồn, hoặc là theo anh đi vào chỗ chết.

Dư Tinh Thần khẽ rũ mi. Cậu hiểu rõ dụng ý của Cố Nhất Hàn. Vị đại lão này đang cho cậu một lối thoát, cũng là một phép thử cuối cùng xem cậu có đủ can đảm để tiếp tục làm đồng đội của anh hay không.
Nếu là một con thỏ trắng thật sự, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà bỏ chạy. Nhưng Dư Tinh Thần lại là một con ác quỷ đang khao khát máu thịt của kẻ thù đến phát điên. Mục tiêu của Cố Nhất Hàn trùng khớp hoàn hảo với kế hoạch báo thù của cậu! Có một thanh đao mở đường tốt như vậy, ngu sao mà bỏ đi?

Dư Tinh Thần hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay gầy gò bấu chặt lấy mép áo khoác của mình. Cậu ngước lên, đôi mắt đen láy rưng rưng nhưng lại ánh lên một sự quật cường đến đáng thương.

“Tôi… tôi muốn đi theo anh.”

Giọng thiếu niên run rẩy nhưng rành mạch, từng chữ như đập vào màng nhĩ Cố Nhất Hàn.

“Anh Cố, anh nói đúng, tôi rất sợ bọn chúng. Nhưng ở mạt thế này, một Dị năng giả hệ Tinh thần cấp 1 như tôi nếu rời khỏi anh thì sớm muộn gì cũng chết dưới miệng tang thi, hoặc lại bị một băng nhóm khác bắt đi. Thay vì ngồi chờ chết, tôi… tôi thà đi theo anh.”

Cậu hơi rướn người tới, nắm lấy góc áo khoác dính máu của Cố Nhất Hàn, ngước khuôn mặt tái nhợt lên, nở một nụ cười nhạt nhòa, yếu ớt nhưng đầy tin cậy:

“Tôi biết anh rất lợi hại, nhưng dù có chết, tôi cũng muốn làm một cái radar có ích cho anh đến giây phút cuối cùng.”

Bầu không khí khẽ khựng lại. Ánh mắt Cố Nhất Hàn lay động. Sự trung thành và quyết tâm của thiếu niên yếu ớt này, giữa mạt thế đầy rẫy sự phản bội và thối nát, quả thực là một thứ quá đỗi hiếm hoi.

“Tùy cậu. Đừng hối hận là được.” Cố Nhất Hàn hờ hững rút vạt áo lại, nhưng sát khí trên người đã hoàn toàn tan biến. Anh ném cho Dư Tinh Thần một con dao găm nhỏ xíu thu được từ đám lưu manh.

“Cầm lấy phòng thân. Tối nay nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta xuất phát đến Căn cứ giao dịch ngầm.”

Dư Tinh Thần ngoan ngoãn bắt lấy con dao găm, ôm vào lòng như ôm một món bảo vật: “Vâng! Cảm ơn anh Cố!”

Cố Nhất Hàn quay lưng đi thu dọn lại balo, không hề chú ý đến ánh mắt của thiếu niên ở phía sau.

Khi bóng lưng người đàn ông khuất sau những kệ hàng đổ nát, Dư Tinh Thần cúi đầu nhìn con dao găm trong tay. Hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng là một đôi mắt đỏ rực sát khí, điên cuồng và lạnh lẽo.

Lục Trường Thanh, cứ rửa sạch cổ mà đợi đi. Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Khung chat của Hệ thống Livestream lặng lẽ hiện lên những dòng bình luận đầy phấn khích.

Nhà phân tích Số liệu: [Chốt sổ kịch bản! Một kẻ đi tìm đồng đội, một con quái vật đi tìm kẻ thù. Bọn họ chính thức bước lên cùng một con thuyền rồi!]

Công tước bóng đêm: [Quá tuyệt vời! Lợi dụng mục tiêu của kẻ mạnh để dọn đường cho chính mình. Thỏ con tâm cơ, tôi cực kỳ mong chờ màn lật mặt của cậu khi gặp lại tên “Bác sĩ” đó! Donate 1000 điểm!]

Kẻ buôn xác chết: [Xuất phát thôi! Chém giết thật nhiều vào!]

[Ting! Tổng điểm hiện tại: 48.900/1.000.000 điểm.]