Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.173 Chữ Cài Đặt

Cố Nhất Hàn không hề cảnh báo trước. Vừa lao ra khỏi chỗ nấp, anh mượn đà đạp mạnh lên nắp capo của chiếc xe bọc thép, tung một cú đá uy lực thẳng vào ngực gã lưu manh đang đứng gần mình nhất.

Rắc!

Tiếng xương sườn gãy nát vang lên khô khốc. Gã lưu manh văng xa hơn năm mét, đập lưng vào cột bơm xăng rồi ngất lịm, hộc ra một ngụm máu tươi.

Bảy tên còn lại giật mình kinh hãi, lập tức buông đám con tin ra, giơ súng săn và mã tấu chĩa thẳng về phía kẻ vừa đột nhập.

“Thằng chó nào dám chọc vào chuyện của bang Hắc Hổ hả?” Gã đầu trọc cầm đầu gầm lên, vuốt mũi mã tấu đằng đằng sát khí. Nhưng khi gã nhìn rõ bộ dạng tàn tạ, dính đầy máu đen và quần áo rách rưới của Cố Nhất Hàn, gã liền phì cười khinh bỉ.

“Một thằng tàn phế sắp ngỏm mà cũng học đòi làm anh hùng? Mày chán sống rồi!”
Cố Nhất Hàn hoàn toàn phớt lờ nòng súng đang chĩa vào mình. Dáng người cao lớn của anh đứng thẳng tắp như một cây tùng giữa gió bão. Ánh mắt anh không hề có hơi ấm, gắt gao dán chặt vào hình xăm trên bắp tay gã đầu trọc.

“Hắc Hổ…” Cố Nhất Hàn lặp lại cái tên này, giọng khàn đặc mang theo hơi thở của tử thần.

“Tháng trước, ở khu căn cứ số 4, bọn mày làm việc cho ai?”

Gã đầu trọc biến sắc, con ngươi hơi co rụt lại một giây, chứng tỏ gã biết rõ Cố Nhất Hàn đang nói đến chuyện gì. Nhưng dựa vào số đông, gã nhổ một bãi nước bọt:

“Ông đây làm việc cho ai đến lượt một thằng nhãi ranh như mày quản à? Anh em, băm vằm nó ra cho tao! Đứa nào chặt được đầu nó, tao thưởng hai mươi viên tinh hạch!”

“Dừng tay! Chó cậy đông hiếp yếu!”

Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo nhưng run rẩy vang lên.
Dư Tinh Thần vọt lên, đứng nấp phía sau Cố Nhất Hàn. Hai tay nắm chặt thanh sắt rỉ sét, cậu chỉ thẳng về phía đám lưu manh. Khuôn mặt tinh xảo, nhợt nhạt của thiếu niên đỏ bừng vì tức giận, hốc mắt ươn ướt, trông vừa quật cường lại vừa đáng thương đến lạ.

“Anh Cố của tôi là Dị năng giả lợi hại đấy! Các người mau cút đi, nếu không… nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo đâu!” Dư Tinh Thần gào lên, ra dáng một đàn em cực kỳ trung thành đang cố gắng phô trương thanh thế để bảo vệ đại ca đang bị thương.

Nhưng trong thâm tâm, Dư Tinh Thần đang cười khẩy đánh giá đám lưu manh: Ba tên cấp 2, bốn tên cấp 1. Toàn một lũ rác rưởi khoe khoang cơ bắp. Khí huyết thì tanh mùi rượu và chất kích thích. Lũ này mà làm mồi cho tang thi thì chúng cũng chê hôi.

Đám cướp nhìn thấy một thiếu niên gầy gò, ốm yếu nhảy ra lớn lối, lập tức cười phá lên điên dại.
“Hahaha! Mẹ kiếp, tao tưởng viện binh nào ghê gớm, hóa ra là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch và một thằng tàn phế!”

Gã đầu trọc liếm môi, ánh mắt dâm tà quét một lượt từ trên xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp của Dư Tinh Thần.

“Thằng nhóc này trông mọng nước đấy, giết thằng lớn, giữ lại thằng nhỏ để anh em vui vẻ!”

Câu nói dơ bẩn vừa dứt, nhiệt độ xung quanh Cố Nhất Hàn nháy mắt tụt xuống điểm đóng băng. Ngọn lửa trên tay anh vốn đang nhen nhóm bỗng chốc bùng lên dữ dội, chuyển từ màu đỏ cam sang màu đỏ sậm đầy bạo liệt.

Dư Tinh Thần đứng ngay phía sau cũng khẽ rũ mi, che đi tia sát khí đỏ ngầu vừa xẹt qua đáy mắt.

Muốn chơi tao à? Cậu thầm nghĩ, đầu ngón tay khẽ miết lên thanh sắt đến mức lớp rỉ sét rơi lả tả. Tý nữa tao sẽ móc mắt mày ra.

“Lùi lại.” Cố Nhất Hàn không quay đầu, chỉ trầm giọng ra lệnh cho Dư Tinh Thần. Uy áp trong chất giọng không cho phép cự tuyệt.

“Bảo vệ tốt chính mình. Không cần cậu nhúng tay.”

“Nhưng anh Cố, vết thương của anh…” Dư Tinh Thần diễn nét lo lắng, ngập ngừng lùi lại vài bước.

“Xử lý lũ rác rưởi này, tôi chưa cần dùng đến toàn lực.” Cố Nhất Hàn xoay cổ tay, ngọn lửa đỏ rực bắt đầu lan dọc theo lưỡi dao quân dụng.

“Tôi chỉ cần một đứa sống để tra khảo. Còn lại… giết không tha.”

Kẻ buôn xác chết: [Đúng! Phải thế chứ! Giết!]

Nhà phân tích Số liệu: [Mức độ phẫn nộ của Cố Nhất Hàn đã đạt đỉnh. Sự xuất hiện của Dư Tinh Thần đóng vai trò xúc tác làm tăng thêm tính thù địch của bọn cướp. Kế hoạch rất tốt.]

“Lên!” Gã đầu trọc gào lớn.

Bảy tên lưu manh đồng loạt kích hoạt dị năng. Kẻ tạo ra khiên đất, kẻ vung mã tấu bọc gió, kẻ giơ súng săn nhắm thẳng vào đầu Cố Nhất Hàn mà bóp cò.

Trận chiến sống còn tại trạm xăng tử thần chính thức nổ ra.

Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng săn nổ chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng mạt thế. Những viên đạn găm vào cột bơm xăng làm tia lửa xẹt ra tung tóe, nhưng chẳng viên nào chạm được vào vạt áo của Cố Nhất Hàn.

Dưới sự áp đảo của dị năng giả từng chạm đến cấp 8, dù hiện tại chỉ còn cấp 3 và mang theo thương tích, đám lưu manh vô danh tiểu tốt này vẫn giống như một đàn kiến đang cố gắng thách thức voi rừng.

Cố Nhất Hàn lướt đi trong gió như một cái bóng. Lưỡi dao quân dụng rực lửa vung lên, vẽ một đường bán nguyệt chói lòa trong không trung.

Phập!

“Á á á!”

Một gã dị năng giả hệ Phong chưa kịp tạo lốc xoáy đã bị chặt đứt lìa cánh tay phải. Máu tươi phun trào như suối, gã ngã lăn ra đất kêu gào thảm thiết, mùi khét lẹt của thịt cháy do ngọn lửa trên dao để lại bốc lên.

Dư Tinh Thần lùi lại một khoảng an toàn theo đúng lời dặn, đứng nép vào phía sau một chiếc xe bọc thép bỏ hoang. Đôi mắt trong veo sợ sệt ban nãy nháy mắt đã trở nên lạnh nhạt, nhàn nhã thưởng thức màn tàn sát.

Cậu khẽ chậc lưỡi. Động tác của Cố Nhất Hàn thật sự quá đẹp mắt. Tàn nhẫn, dứt khoát, không có bất kỳ động tác thừa nào. Dòng máu nóng hổi của lũ cướp bắn lên không trung mang theo mùi tanh nồng, nhưng lại khiến tế bào tang thi trong người Dư Tinh Thần khẽ rục rịch vì hưng phấn.