Đến nội dung chính

Chương 29

admin 930 Chữ Cài Đặt

Một lúc lâu sau, khi nhịp thở của Cố Nhất Hàn đều đặn trở lại, Thẩm Thanh Thu mới dám lau nước mắt.

Sự tủi nhục biến thành phẫn nộ. Cô ta không dám đụng vào Cố Nhất Hàn nữa, nên ánh mắt cay độc chuyển hướng sang “cục bông” đang ngủ ngoan ngoãn ở góc tường kia – Dư Tinh Thần.

Dựa vào cái gì mà một thằng nhóc ốm yếu, trói gà không chặt lại được anh cho phép nằm cách chưa tới hai mét, lại còn được chia lương khô và nước uống, trong khi cô ta bị đối xử như chó hoang?

[Chắc chắn cậu ta đang giữ quân bài tẩy nào đó… Nếu mình có thể khống chế thằng ranh này, dùng nó làm điểm yếu để ép Cố Nhất Hàn bảo vệ mình thì sao?]

Ý nghĩ điên rồ và độc ác xẹt qua đầu Thẩm Thanh Thu. Ở mạt thế, kẻ ác mới sống lâu. Cô ta hít một hơi thật sâu, rút từ trong bốt ra một lưỡi dao cạo rỉ sét đã giấu từ lâu, rón rén từng bước một tiến về phía túi ngủ của Dư Tinh Thần.
Dư Tinh Thần vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng trong hệ thống radar của cậu, mọi hành động của Thẩm Thanh Thu đã bị thu trọn không sót một nhịp.

Cậu thầm chế giễu: [Ngu xuẩn. Dám cầm mảnh sắt vụn đó đi ám sát một con tang thi sao?]

Kẻ buôn xác chết: [Ối dồi ôi! Chị gái trà xanh đang cầm dao lam đi săn Boss kìa! Hahaha!]

Công tước bóng đêm: [Giết cô ta đi! Xé xác cô ta ra cho tôi!]

ID Tinh tế 001: [Bình tĩnh, để xem cô ta định giở trò gì. Đừng để Cố Nhất Hàn tỉnh giấc.]

Thẩm Thanh Thu tiến đến sát bên Dư Tinh Thần. Cô ta quỳ một chân xuống, giơ lưỡi dao cạo lên, định kề vào cổ thiếu niên để đánh thức cậu dậy đe dọa.

Nhưng đúng lúc tay cô ta rướn tới, do sàn nhà trạm thu phí dính đầy vệt nhớt trơn trượt, đầu gối cô ta trượt đi một đoạn.

“A…”

Thẩm Thanh Thu mất thăng bằng, chúi người về phía trước. Lưỡi dao cạo rỉ sét trong tay cô ta xẹt qua thành của một chiếc bàn sắt cạnh đó, làm một vết cắt sâu hoắm cứa ngang qua ngón trỏ của cô ta.
Tí tách.

Một giọt máu đỏ tươi, nóng hổi, mang theo năng lượng của Dị năng giả hệ Thủy rơi tự do xuống không trung… và hạ cánh chuẩn xác ngay trên sống mũi trắng trẻo của Dư Tinh Thần.

Khoảng cách chỉ là một centimet.

Mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của tang thi.

Boong!

Hệ thống cảnh báo trong đại não Dư Tinh Thần réo lên một tiếng chói tai. Toàn bộ lý trí mà cậu dùng để duy trì lớp vỏ ngụy trang nháy mắt bị dòng máu nóng hổi kia đánh sập. Tế bào tang thi nguyên thủy trong cơ thể cuộn trào như núi lửa phun trào.

Trong bóng tối, Dư Tinh Thần đột ngột mở bừng mắt.

Thẩm Thanh Thu đang ôm lấy ngón tay chảy máu, vừa cúi xuống định bịt miệng cậu lại thì chết sững.

Khuôn mặt xinh đẹp, ngoan ngoãn của thiếu niên lúc này đã hoàn toàn biến dạng. Giọt máu trên sống mũi bị cậu dùng đầu lưỡi đỏ thẫm liếm vội vào miệng. Đôi mắt đen láy trong veo đã biến mất, thay vào đó là con ngươi màu đỏ đục ngầu, rực sáng trong đêm tối như mắt của ác quỷ địa ngục.
Dưới vành môi mỏng, hai chiếc răng nanh trắng nhọn từ từ nhô ra, cọ xát vào nhau tạo thành tiếng “két… két” rợn tóc gáy.

“Khẹc…” Một âm thanh gầm gừ đặc trưng của dã thú săn mồi phát ra từ cổ họng Dư Tinh Thần.

Da đầu Thẩm Thanh Thu tê rần. Toàn bộ máu trong cơ thể cô ta như đông cứng lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu, bóp nghẹt lấy thanh quản của cô ta.

Quái vật… Không phải con người! Thằng nhóc này… là tang thi!

Sự kinh hãi tột độ khiến Thẩm Thanh Thu há hốc miệng, lấy hết sức bình sinh định hét lên cầu cứu Cố Nhất Hàn: “Anh…”

Nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng.

Vút!

Bàn tay gầy gò của Dư Tinh Thần với tốc độ không tưởng lao vọt lên từ trong túi ngủ. Lớp da người trên ngón tay bong tróc, để lộ móng vuốt tang thi đen ngòm, sắc lẻm, bóp chặt vào cổ họng Thẩm Thanh Thu bằng một lực đạo kinh hoàng.

Lời kêu cứu bị bóp nát thành những tiếng “ư… ử” tuyệt vọng.

Dư Tinh Thần từ từ ngồi dậy, kéo khuôn mặt trắng bệch vì thiếu oxy của Thẩm Thanh Thu sát lại gần mình. Mùi máu tươi từ ngón tay cô ta khiến đôi mắt đỏ rực của cậu càng thêm điên loạn.

Cậu nghiêng đầu, răng nanh sắc nhọn cạ nhẹ vào động mạch cổ đang đập loạn nhịp của cô ta, giọng nói khàn đặc ma quái thì thầm ngay bên tai:

“Suỵt… Chị gái. Đánh thức anh ấy dậy… là tôi sẽ nhai nát đầu chị đấy…”

Thẩm Thanh Thu tuyệt vọng trừng lớn hai mắt, nước mắt giàn giụa, cơ thể run lên từng cơn co giật vì sợ hãi. Nút thắt sinh tử của cô ta lúc này hoàn toàn nằm gọn trong móng vuốt của một con quái vật đội lốt người.