“Đi thôi, ra ngoài xem tình hình bọn người kia.” Cố Nhất Hàn xoay người sải bước ra khỏi nhà kho, không ngoảnh lại nhìn hai cái xác thêm một lần nào.
Dư Tinh Thần dùng khăn tay lau đi vết máu trên má, động tác chậm rãi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giả tạo. Cậu lững thững bước theo bóng lưng vững chãi kia, răng nanh dưới môi vừa cọ xát nhẹ vào nhau, mang theo sự phấn khích của một kẻ đi săn đang thưởng thức trò chơi trí tuệ.
Ánh sáng mặt trời gay gắt rọi xuống quảng trường trạm xăng, phơi bày một hiện trường tàn khốc. Xác của băng Hắc Hổ nằm la liệt.
Đám con tin sống sót lúc này đã tự cởi trói cho nhau. Bọn họ ôm nhau khóc lóc, vẫn chưa hoàn hồn sau cửa tử.
Nghe tiếng bước chân của Cố Nhất Hàn và Dư Tinh Thần đi tới, năm người kia lập tức đổ dồn ánh mắt về phía vị ân nhân cứu mạng.
Đặc biệt là Thẩm Thanh Thu, cô gái hai mươi tuổi với chiếc váy trắng “thanh thuần”.
Khi nãy, vì bận tìm đường trốn chạy, cô ta chưa kịp nhìn kỹ diện mạo của Cố Nhất Hàn. Giờ đây, khi người đàn ông bước ra từ màn sương máu với khí thế áp bách, dù trên người dính đầy vết bẩn và quần áo rách rưới. Nhưng vóc dáng cao lớn cường tráng, cùng khuôn mặt góc cạnh của anh vẫn toát lên sức hấp dẫn trí mạng. Quan trọng nhất, anh là một cường giả!
Đôi mắt của Thẩm Thanh Thu sáng rực lên như sói đói nhìn thấy miếng thịt béo bở. Ở mạt thế, một chỗ dựa vững chắc chính là thẻ sinh mệnh hạng nhất.
Cô ta nhanh chóng đưa tay vuốt lại mái tóc rối, cố tình kéo trễ phần cổ áo rách của chiếc váy trắng xuống thêm một chút, để lộ nửa bờ vai gầy và rãnh ngực lấp ló. Sau đó, cô ta lảo đảo bước tới, hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống ngay dưới chân Cố Nhất Hàn.
“Ân nhân! Cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi!” Giọng nói của cô ta nức nở, trong trẻo như chim oanh, đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên nhìn anh đầy sùng bái.
“Nếu không có anh, e rằng hôm nay em đã bị bọn cầm thú kia làm nhục đến chết rồi…”
Vừa nói, cô ta vừa vươn đôi bàn tay run rẩy, định nắm lấy gấu quần của Cố Nhất Hàn.
Nhưng Cố Nhất Hàn nhanh hơn một bước. Anh lạnh lùng lùi lại nửa bước, ánh mắt lướt qua cô ta không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nhìn một chướng ngại vật cản đường.
“Đừng chạm vào tôi. Tránh ra.” Giọng anh cất lên, lạnh lẽo đến thấu xương.
Thẩm Thanh Thu khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Nhưng với bản lĩnh của một “trà xanh” chuyên nghiệp, cô ta lập tức thu tay về, ôm lấy ngực mình, rũ mắt rơi một giọt lệ vô cùng mỹ cảm:
“Xin lỗi anh… Tôi chỉ quá xúc động. Một mình anh đánh bại cả băng Hắc Hổ, thực sự quá lợi hại. Tôi… tôi tên là Thẩm Thanh Thu, là Dị năng giả hệ Thủy cấp 1. Không biết ân nhân tên gì? Tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa, phục vụ anh để đền đáp ân tình này.”
Đứng sau lưng Cố Nhất Hàn, Dư Tinh Thần chớp chớp mắt, khóe môi khẽ giật giật.
Hệ Thủy cấp 1 mà đòi làm trâu làm ngựa? Hay là làm bồn tắm di động cho người ta?
Dư Tinh Thần thầm châm biếm trong đầu, ánh mắt quét qua phần cổ áo trễ nải của cô ta: [Đã mặc váy rách thì xé cho nó gọn gàng vào, cố tình kéo trễ xuống một nửa, không sợ bị gió lùa viêm phổi chết à? Kỹ năng quyến rũ vừa lố lăng vừa rẻ tiền. Cố Nhất Hàn mà đổ vì trò này, tôi lập tức móc mắt anh ta ra.]
Bảng Livestream trong đại não cậu như bắt được tần số, lập tức nổ tung tiếng cười.
Hội trưởng Nhan khống: [Kỹ năng diễn xuất của trà xanh này so với Tinh Thần nhà ta đúng là một trời một vực. Tinh Thần diễn là nghệ thuật, cô ta diễn là thảm họa thị giác!]
Công tước bóng đêm: [Để xem tên đại lão kia đối phó thế nào. Mấy gã đàn ông mạnh mẽ hay bị mấy đóa hoa trắng yếu đuối này lừa lắm.]
Cố Nhất Hàn phớt lờ màn biểu diễn đẫm nước mắt của Thẩm Thanh Thu. Anh đảo mắt nhìn qua nhóm người sống sót đang co ro phía sau cô ta. Trong đó có gã đàn ông béo ú vừa bị cô ta đẩy làm bia đỡ đạn, trên mặt vẫn còn rướm máu.
“Ân tình thì không cần.” Cố Nhất Hàn hờ hững nói, đi lướt qua cô ta để nhặt chiếc balo nhuốm máu của tên đầu trọc lên, ném sang một bên.
“Tôi giết bọn chúng vì tư thù cá nhân. Các người muốn sống thì tự thu thập đồ đạc rồi cút khỏi đây trước khi mùi máu dụ tang thi tới.”
Thấy Cố Nhất Hàn định quay lưng đi, Thẩm Thanh Thu luống cuống. Cô ta làm sao có thể để vuột cái đùi vàng này được?
Cô ta vội vã chống tay đứng dậy, giả vờ loạng choạng suýt ngã để nhào về phía lồng ngực của Cố Nhất Hàn.
Nhưng Cố Nhất Hàn phản xạ cực nhanh, hơi lách người sang một bên. Hậu quả là Thẩm Thanh Thu mất đà, ngã nhào về phía trước.
Tuy nhiên, cô ta không ngã đập mặt xuống đất, mà đâm sầm vào một cơ thể gầy gò khác.