Trong không gian ngập tràn mùi máu tanh và dầu nhớt, tiếng nức nở của Dư Tinh Thần vẫn vang lên. Cậu chôn mặt vào tay áo Cố Nhất Hàn, bờ vai nhỏ bé run lên bần bật như chưa thể thoát khỏi cơn ám ảnh kinh hoàng.
Cố Nhất Hàn đứng im tại chỗ, không dỗ dành cũng không đẩy ra. Đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của anh dán chặt vào hai cái xác đang nằm giữa phòng, đầu óc tự động bật chế độ phân tích hiện trường với sự nhạy bén của một người từng trải qua hàng trăm trận chiến.
Thi thể thứ nhất: Ngực bị xuyên thủng, trái tim nát vụn. Cánh tay bị vặn gãy và giật đứt lìa.
Thi thể thứ hai: Hộp sọ bị cạy tung, tinh hạch biến mất. Dấu vết ở cổ cho thấy động mạch bị xé rách bởi một lực cắn cực mạnh.
Mọi dấu hiệu trên vết thương nham nhở này đều cố tình chỉ hướng về một hung thủ: Tang thi biến dị hoặc Thú biến dị cấp cao.
Tuy nhiên, ánh mắt Cố Nhất Hàn từ từ dời khỏi vũng máu, lướt một vòng quanh nhà kho.
Bốn bức tường xi măng kín bưng. Cánh cửa sắt duy nhất vừa bị chính anh đá văng từ bên ngoài. Ô cửa thông gió nhỏ bằng lòng bàn tay trên trần nhà có lưới sắt rỉ sét vẫn còn nguyên vẹn. Không có bất kỳ lối thoát thứ hai nào.
Vậy con “quái vật” đã xé xác hai gã lưu manh này ở đâu? Nó chui từ dưới đất lên, rồi lại tàng hình bốc hơi khỏi căn phòng kín bưng này sao?
Hơn nữa, một con quái vật đói khát, tàn bạo đến mức xé xác và moi tinh hạch người sống, lại có thể từ bi bỏ qua một thiếu niên thơm mùi máu tươi đang ngồi co ro ngay góc phòng? Thật hoang đường.
Khóe môi Cố Nhất Hàn khẽ nhếch lên một đường cong cực nhỏ, ánh mắt anh hạ xuống, dừng lại trên đỉnh đầu của Dư Tinh Thần đang gục vào tay mình.
Anh không phải kẻ ngốc. Sự vô lý của hiện trường chỉ dẫn đến một kết luận duy nhất: Con “quái vật” mà tên nhóc này khóc lóc kể lể, căn bản không tồn tại. Mọi thứ trong nhà kho này đều do chính tay cậu ta làm ra.
Cố Nhất Hàn nheo mắt nhìn đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài của Dư Tinh Thần đang nắm chặt ống tay áo mình. Không có vết chai sạn, không có vũ khí giấu trong người. Vậy cậu ta giết hai tên dị năng giả cường hóa bằng cách nào?
Khả năng lớn nhất: Cậu ta tuyệt đối không phải là Dị năng giả cấp 1 yếu ớt vô dụng như bề ngoài, hoặc cậu ta đang giấu một năng lực cực kỳ đáng sợ.
Có thể cậu ta là dị năng giả hệ Tinh thần cấp cao, nhưng đang áp chế năng lực của mình.
Bằng năng lực thực sự, Dư Tinh Thần dùng sóng năng lượng bóp méo nhận thức, ép hai gã này tự tàn sát lẫn nhau đến chết rồi tạo hiện trường giả. Hoặc cũng có thể cậu ta đã khống chế một con tang thi nào đó chiến đấu bảo vệ mình?
Dù là cách thức gì, thì thủ đoạn moi tinh hạch, bóp nát tim kẻ thù một cách tàn nhẫn, dứt khoát không chút do dự này chứng tỏ Dư Tinh Thần là một sát thủ máu lạnh chính hiệu. Ấy vậy mà, sát thủ máu lạnh đó hiện tại lại đang dính đầy máu me, diễn vai một con thỏ trắng kinh hoàng tột độ trước mặt anh.
Thú vị thật… Cố Nhất Hàn thầm nghĩ.
Anh vĩnh viễn không thể ngờ được, trong mạt thế này lại có một con tang thi cấp thấp chiếm giữ linh hồn con người và mang theo hệ thống công nghệ đa hành tinh. Giới hạn nhận thức của một người bình thường không cho phép Cố Nhất Hàn tưởng tượng đến điều đó. Sự suy luận của anh chỉ dừng ở mức: Dư Tinh Thần là một cường giả tâm cơ, tàn độc, đang giấu giếm dị năng và đóng kịch giả heo ăn thịt hổ.
ID Tinh tế 001: [Hahaha! Ánh mắt của đại lão sắc lẹm luôn kìa! Vở kịch “phòng kín” của thỏ con bị nhìn thấu rồi! Ngụy tạo hiện trường giả mà không tạo lối thoát, cậu coi thường IQ của anh ta quá đấy!]
Kẻ phân tích Số liệu: [Thực ra tôi nghĩ đây là một nước đi cố ý của Dư Tinh Thần. Cậu ta để lộ sơ hở không thể chối cãi, ép Cố Nhất Hàn phải nhận ra mình là kẻ nguy hiểm. Ở mạt thế, làm gánh nặng sẽ bị vứt bỏ, nhưng làm một con bài tẩy sắc bén thì sẽ được giữ lại.]
Công tước bóng đêm: [Nhìn thấu nhưng không nói triệt! Bầu không khí thăm dò nhau này kích thích quá đi mất!]
Dư Tinh Thần vẫn đang nức nở, nhưng thông qua sóng tinh thần, cậu có thể nhận thấy rõ sát khí quanh người Cố Nhất Hàn đã thu liễm, thay vào đó là một loại đánh giá sắc bén, kiêng dè xen lẫn hứng thú.
Cậu khẽ rũ mi mắt đang đẫm nước, trong lòng thầm mỉa mai cười lạnh.
Đúng vậy, cậu cố tình để hiện trường đầy sơ hở. Cậu muốn Cố Nhất Hàn biết cậu có năng lực tự bảo vệ mình, thậm chí có khả năng giết người mà không lưu lại dấu vết. Chỉ cần Cố Nhất Hàn nghĩ cậu là một người có năng lực đặc biệt, chứ không phải tang thi, thì mọi việc đều đi đúng quỹ đạo. Một mũi tên trúng hai đích, vừa có thức ăn nạp tinh thần lực, vừa nâng cao giá trị bản thân trong mắt đối tác.
“An toàn rồi, nín đi.”
Cố Nhất Hàn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn nhàn nhạt, không vạch trần cũng không chất vấn bất kỳ điều gì. Anh đưa tay rút một chiếc khăn tay màu xám trong túi áo, nhét vào tay Dư Tinh Thần.
“Lau sạch máu trên mặt đi. Đừng để nó dính vào mắt hay miệng, dễ nhiễm trùng.”
Dư Tinh Thần nhận lấy chiếc khăn, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng… cảm ơn anh Cố.”
Cậu ngước khuôn mặt tinh xảo lấm lem máu đỏ lên, đôi mắt đen nhánh rụt rè chạm vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Nhất Hàn. Bốn mắt nhìn nhau trong tích tắc, một người mang lớp vỏ ngây thơ diễn sâu vô cùng, một người tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng đáy mắt chứa đầy sự thấu tỏ. Một sự thỏa hiệp ngầm giữa hai kẻ không cùng giống loài.