Đến nội dung chính

Chương 8

admin 938 Chữ Cài Đặt

Két… Rầm!

Dư Tinh Thần kéo sập cánh cửa cuốn rỉ sét xuống, hạ chốt khóa chặt lại.

Bên trong gara tối om, khói bụi mịt mù. Không gian chật hẹp nồng nặc mùi dầu nhớt khét lẹt, mùi cao su cháy và sắt thép rỉ sét. Một nơi tồi tàn, dơ bẩn, nhưng lại là địa điểm ẩn nấp hoàn hảo nhất lúc này, bởi thứ mùi dầu máy gay gắt đó đủ sức che đậy mùi máu tươi phát ra từ cơ thể Cố Nhất Hàn.

Dư Tinh Thần ném Cố Nhất Hàn xuống một tấm đệm xe cũ nát nằm trong góc. Cơ thể người đàn ông va đập phát ra tiếng động trầm đục, nhưng anh vẫn chìm sâu trong cơn mê man, hàng chân mày sắc bén nhíu chặt lại vì đau đớn.

[Ting! Nhiệm vụ Tân thủ: Giải cứu mục tiêu Cố Nhất Hàn – Hoàn thành!]

[Đánh giá: Hoàn hảo. Người chơi không những sống sót mà còn bảo toàn mạng sống cho mục tiêu. Thưởng: 10.000 điểm.]
[Số điểm hiện tại: 37.400/1.000.000 điểm.]

[Gói Ngụy Trang Tân Thủ tiếp tục duy trì trạng thái đếm ngược.]

Bảng hệ thống nhấp nháy báo hiệu rồi mờ dần. Đám khán giả trên livestream sau màn donate điên cuồng cũng tạm thời im ắng để chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Trong bóng tối tĩnh lặng của gara, Dư Tinh Thần tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, từ từ trượt người ngồi bệt xuống cạnh Cố Nhất Hàn.

Cậu gắng chút sức lực cuối cùng tự xé một mảnh áo của mình, tỉ mỉ quấn lại vết thương trên người Cố Nhất Hàn để cầm máu. Sau đó, cậu cố ý bôi một vệt máu đỏ của Cố Nhất Hàn lên gò má trắng bệch của mình, và tạo thêm vài vết bẩn lem luốc lên quần áo. Cuối cùng, cậu ôm lấy đầu gối đang rỉ máu đen do bị dao cắm, rúc người vào một góc, cuộn tròn lại như một con thú nhỏ bé, vô hại và đáng thương.
Bên trong gara ô tô bỏ hoang, không gian chìm trong bóng tối đặc quánh, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lọt qua những khe hở của mái tôn.

Dư Tinh Thần ngồi thu lu trong góc, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào con dao quân dụng vẫn đang cắm ngập trên đùi mình. Ban nãy để ép xuống bản năng tang thi, cậu đã đâm không nương tay. Giờ kịch sắp mở màn, để thứ này trên người khác nào tự tố cáo mình? Hơn nữa, đây lại là dao của Cố Nhất Hàn. Một kẻ đa nghi như anh ta tỉnh lại mà thấy dao của mình cắm trên đùi ân nhân, chắc chắn sẽ sinh nghi.

Dư Tinh Thần hít sâu một hơi, bàn tay nhợt nhạt nắm chặt lấy cán dao.

Phụt!

Cậu dứt khoát rút mạnh con dao ra. Khung xương và thớ thịt tang thi khẽ vặn vẹo. Dòng máu đen kịt tản ra mùi thối rữa lập tức trào ra. Cậu không hề nhíu mày lấy một cái, vội vàng cởi chiếc áo khoác rách vứt sang một bên, sau đó vơ lấy một nắm giẻ lau thấm đầy dầu máy đen ngòm vứt lăn lóc trên sàn gara.
Cậu nhẫn tâm nhét thẳng nhúm giẻ đầy dầu mỡ và bụi bẩn đó lên miệng vết thương, sau đó dùng một dải vải buộc chặt lại.

Màu đen của dầu nhớt hòa quyện hoàn hảo với màu máu tang thi. Mùi hăng hắc, khét lẹt của hóa chất cũng triệt để lấn át đi mùi hủ bại của cái xác không hồn. Trong thời mạt thế, việc dùng giẻ rách bẩn thỉu để băng bó là chuyện thường tình của những kẻ lưu lạc. Không ai có thể nhận ra sự bất thường bên dưới lớp băng quấn thô bạo ấy.

Xử lý xong vết thương, Dư Tinh Thần cẩn thận chùi sạch thứ máu đen dính trên lưỡi dao quân dụng, lén quệt một chút máu đỏ của Cố Nhất Hàn lên đó để ngụy tạo hiện trường, rồi nhẹ nhàng đặt lại sát bên tay người đàn ông đang hôn mê.

Sau đó, Dư Tinh Thần cẩn thận bước lùi về phía cửa cuốn, dùng mũi giày bôi chút dầu máy lê lết trên mặt đất, tạo ra hai đường kéo dài ngoằn ngoèo từ ngoài cửa vào đến chỗ Cố Nhất Hàn đang nằm, ngụy tạo thành dấu vết chật vật lôi kéo vật nặng.

ID Tinh tế 001: [Chậc chậc, tư duy phản biện và khả năng dọn dẹp hiện trường quá sức trơn tru. Tên nhóc này kiếp trước rốt cuộc là loại quái vật gì vậy?]

Kẻ buôn xác chết: [Dùng dầu máy trộn với máu tang thi? Hợp lý đấy! Mùi dầu trong cái gara này nồng nặc thế, có là chó nghiệp vụ cũng chịu, không ngửi ra mùi thối được!]

Vừa dọn dẹp xong tàn cuộc, đôi tai thính của tang thi bỗng bắt được một sự biến đổi cực nhỏ trong không khí.

Nhịp thở của Cố Nhất Hàn… đã thay đổi.

Nó không còn nặng nề, dồn dập như người đang hôn mê vì bị thương nữa, mà trở nên kéo dài, êm ái và… được nén lại một cách có chủ đích.

Anh ta tỉnh rồi!

Và anh ta đang giả vờ ngủ để đánh giá môi trường xung quanh!

Khóe môi Dư Tinh Thần nhếch lên một nụ cười quỷ dị trong bóng tối. Rất tốt, sự cảnh giác của loài dã thú chưa bao giờ làm cậu thất vọng. Ngay lập tức, nụ cười bị thu lại không còn dấu vết.