Nguyễn Trì đã chi trả hơn hai trăm triệu để được ở trong phòng bệnh bình thường dành cho người song tính.
Vừa sinh con xong, còn chưa kịp ở cữ một phút một giây nào thì đã phải cầm dao gọt hoa quả lên để PK với zombie.
Vượt qua dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng cậu cũng có thể bế con trên tay.
Chưa kịp uống miếng nước đã phải xách con chạy trốn khỏi đám zombie và quái thú ngày càng khủng bố kia.
Cậu không có dị năng mạnh mẽ, không có không gian trữ vật, càng không có người chống lưng.
Thứ duy nhất cậu có là một đứa bé đỏ hỏn luôn cười khi nhìn thấy cậu và một năng lực hệ mộc yếu đến mức chỉ đủ làm cỏ phát triển nhanh hơn bình thường.
Người khác giết zombie để cướp lấy tài nguyên, chiếm cứ địa bàn, xây dựng nơi an toàn trong tận thế như trò chơi sinh tồn.
Còn Nguyễn Trì giết zombie chỉ để cướp sữa bột, thức ăn dặm, thêm hai gói khăn ướt để lau mông cho bé cưng nhà cậu.
Mục tiêu sống sót của cậu vô cùng giản dị đó là nuôi con lớn lên, cố gắng đừng để con của mình thành trẻ mồ côi.
Cho đến một ngày, người tình cũ xuất hiện.
Anh nhìn đứa trẻ trong lòng cậu, trầm giọng hỏi: “Chúng ta mới kết thúc hợp đồng sáu tháng. Đứa bé này lại đủ tháng sinh ra, em không định giải thích gì à?”
Nguyễn Trì ôm con, mắt thâm quầng, miệng vẫn rất cứng: “Là tôi nhặt được trên đường…”
“Hửm?”
“… Là do tôi ngoại tình sinh ra đó, được chưa?”
Người tình cũ im lặng vài giây, sau đó nhìn kỹ mặt đứa bé hơn: “Vậy người em ngoại tình… là anh em sinh đôi với tôi à?”
“Bằng không sao từ mắt, mũi đến cái nhăn trán lúc khóc, đều giống tôi như in?”
Nguyễn Trì: “…”
Giữa mạt thế, zombie, đói khát và trách nhiệm đột nhiên từ trên trời rơi xuống,
Nguyễn Trì nhận ra một chân lý đau lòng.
Nuôi con đã đủ mệt.
Nuôi con trong mạt thế còn mệt hơn.
Mà nuôi con giống hệt người tình cũ thì đúng là tai nạn cấp thảm họa!





Bình Luận (0)