Đến nội dung chính

Chương 14

admin 1.294 Chữ Cài Đặt

“A!”

Tiếng hét của Lý Thảo vang lên thảm thiết ngay trước cửa phòng bệnh, như một mũi kim đâm thẳng vào màng nhĩ. Cậu ta đứng chết trân ở đó, thân thể cứng đờ, miệng há ra nhưng chỉ còn tiếng gào vô nghĩa trào.

Ngay khoảnh khắc ấy, cửa WC phía sau bật mở.

Nguyễn Trì lao ra gần như bằng bản năng, hai tay túm lấy lưng áo bệnh nhân của Lý Thảo, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại kéo giật cậu ta vào trong phòng.

Cánh cửa phòng bệnh bị sập mạnh lại, tiếng khóa “cạch” vang lên nặng nề. Gần như đồng thời, ngoài hành lang truyền tới một cú va đập mạnh, tiếp đó là tiếng móng tay hay móng vuốt gì đó cào lên kim loại: “két két”, nghe đến tê cả da đầu.

Lý Thảo ngồi sụp xuống đất, ôm đầu khóc thét.

“Có quái vật! Có quái vật! Trời ơi! Cứu tôi với!”

“Im miệng!”

Nguyễn Trì quay phắt lại, ngực phập phồng dữ dội. Cậu lao tới, đẩy mạnh Lý Thảo về phía trong, lưng cậu ta đập vào giường bệnh.
Nhưng Lý Thảo đã hoàn toàn mất khống chế. Cậu ta run rẩy, nước mắt nước mũi trào ra, tiếng khóc càng lúc càng lớn, thậm chí còn với tay muốn kéo cửa.

Ngoài kia, tiếng va đập lập tức dồn dập hơn.

Nguyễn Trì không nghĩ nữa.

Chát!

Một cái tát giáng xuống.

Âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng kín.

Lý Thảo bị đánh nghiêng mặt sang một bên, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn dần lấy lại chút tiêu cự.

Nguyễn Trì cúi người, hai tay siết chặt vai cậu ta, giọng ép thấp tới mức gần như gầm gừ: “Tôi đã nói với cậu rồi. Ngoài cửa có kẻ ăn thịt người. Chúng nghe tiếng để tìm con mồi. Cậu còn kêu nữa, không chỉ cậu chết mà tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây!”

“Tôi… tôi đâu có biết…” Lý Thảo run run phản bác, nước mắt rơi lã chã, giọng mang theo oán trách: “Nếu cậu nói rõ hơn thì tôi đã không ra ngoài!”
“Tôi chưa nói rõ thật à?”

Nguyễn Trì tức đến mức trước mắt tối sầm. Cơn đau ở bụng dưới kéo căng vết khâu, dịch nóng lại tràn ra, khiến chân cậu mềm hẳn. Cậu buông tay, lảo đảo lùi lại, phải chống lên mép giường mới đứng vững được.

Cậu không buồn tranh cãi nữa.

Nói thêm một chữ với loại người này cũng chỉ làm lãng phí sức lực.

Nguyễn Trì quay người, chậm rãi đi về phía cửa WC, trả lại chiếc điện thoại cho Đặng Huỳnh đang nằm trên giường rồi quay về giường mình. Trước khi nằm xuống, cậu quay đầu liếc Lý Thảo một cái, ánh mắt lạnh tanh.

“Thôi. Coi như tôi chưa từng nói gì.”

“Nhưng tôi nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, tôi và cậu không thể hợp tác với nhau!”

Không cùng chí hướng.

Không thể tin.

Càng không thể hợp tác.

Nguyễn Trì kéo màn che kín giường, nằm ngửa xuống, hai mắt mở to nhìn trần nhà. Ngực cậu phập phồng, tim đập nhanh đến mức đau tức. Nhìn cái thái độ oán trách cậu của Lý Thảo, Nguyễn Trì chậc lưỡi, biết vậy đã không cứu cậu ta, cậu đúng là ngu mà!
Ở bên kia, Lý Thảo vẫn còn ấm ức. Cậu ta nghiến răng, quay về giường mình, cầm điện thoại gọi liên tục cho chồng, cho mẹ chồng, cho bạn bè, cho bất cứ ai có tên trong danh bạ.

Không một cuộc gọi nào kết nối được.

Không có tín hiệu.

Đặng Huỳnh im lặng nhìn cảnh đó một lúc lâu. Anh ấy cắn môi, chịu đau nghiêng người lấy điện thoại của mình ra, thử gọi.

Vẫn vậy.

Một vạch sóng cũng không có.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ngoài ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trên trần, cả thế giới như bị nuốt trọn vào một khối hắc ám không đáy. Ngoài kia, thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng va đập, tiếng kéo lê, tiếng thở khò khè không thuộc về con người.

“Nguyễn Trì…” Đặng Huỳnh lên tiếng trước, giọng mệt mỏi và đầy lo lắng: “Giờ… em có tính toán gì không?”

Màn giường của Nguyễn Trì bị kéo ra một khe nhỏ. Gương mặt cậu lấm lem mồ hôi và vết bẩn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Cậu im lặng rất lâu rồi nói: “Chúng ta phải thoát ra ngoài.”

“Điên rồi à?” Lý Thảo bật dậy, giọng đầy mỉa mai lẫn sợ hãi: “Bên ngoài toàn là… zombie! Không chờ cứu viện thì còn làm gì được? Chúng ta phải ở lại đây chờ cứu viện thôi có hiểu không? Bọn nó nhiều như vậy, làm sao chúng ta chạy thoát được chứ!”

Giọng cậu ta như hờn dỗi.

Nguyễn Trì thắc mắc, tại sao cả hai đều là sinh bình thường giống nhau, vậy mà trông cậu ta khỏe thế nhỉ? Còn đủ sức õng ẹo kia mà.

“Cứu viện?” Nguyễn Trì cũng ngồi bật dậy, cơn đau kéo theo khiến cậu nhăn mặt: “Nếu có cứu viện thì họ đã tới từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ à?”

Cậu nhìn thẳng Lý Thảo: “Cậu có thể chờ, nhưng tôi thì không. Tôi phải thoát ra ngoài, kiếm người cứu con gái của tôi.”

Rồi cậu quay sang Đặng Huỳnh, giọng hạ thấp: “Tín hiệu mất hoàn toàn. Tin tức không truyền ra được. Tôi nghi ngờ cả tòa bệnh viện đều có vấn đề.”

“Tầng một là cấp cứu, đông người nhất. Tầng năm là khoa sơ sinh, tôi đã leo lên đó nhìn thử rồi, rất nhiều người giống như đám ngoài cửa kia đi qua đi lại.”

Đặng Huỳnh tái mặt, nãy giờ anh ấy bận ngẫm nghĩ lại cái từ zombie kia, vì vết mổ còn đau nên anh ấy vẫn chưa hình dung được bọn quái vật ở bên ngoài đó trông như thế nào. Vừa nghe Nguyễn Trì nói đến khoa sơ sinh, anh ấy hoảng hốt.

“Người… rất nhiều.”

“Đúng.” Nguyễn Trì gật đầu: “Nhiều hơn cả khoa sản.”

“Giờ mà cậu còn muốn đi tới khoa sơ sinh nữa hả?” Lý Thảo trừng mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ điên. Bên ngoài loạn hết lên như vậy mà Nguyễn Trì còn dám đi lung tung.

“Con của chúng ta vẫn còn đang ở khoa sơ sinh đó.” Đặng Huỳnh khẽ nói, thay Nguyễn Trì trả lời.

Một câu rất nhẹ, nhưng như đè nặng xuống cả căn phòng.

Một hồi lâu sau Lý Thảo mới hừ một tiếng, nói: “Tôi không quan tâm, bây giờ thân mình còn lo chưa xong, tôi không có hơi sức để quản con trai của mình đâu. Dù gì cũng là do bà mẹ chồng bắt ép tôi sinh ra. Nếu không phải chồng tôi yếu sinh lý cưới hai người phụ nữ rồi mà cũng không có con, mấy người đó chê bai chồng tôi và yêu cầu ly hôn. Chắc bả cũng không cắn răng chịu chi tiền cho chồng tôi mua tôi về làm IVF đâu. Giờ không biết hai người nọ ở đâu hay là cũng biến thành zombie luôn rồi nữa.”

Lý Thảo cứ lầm bầm oán trách, cậu ta không có quan tâm là họ đang nghe hay không, chỉ đơn thuần muốn nói để xả bực tức trong người.

Nguyễn Trì không nói thêm, chỉ quay lưng nằm xuống.

“Được rồi, hai em đừng cãi nhau nữa, giờ bên ngoài rối như vậy… Hình như cả khoa sản này chỉ còn lại phòng chúng ta là còn người “sống”. Chúng ta phải hợp tác với nhau để cứu con mình và trốn thoát ra ngoài.” Đặng Huỳnh làm người trung gian lên tiếng hòa giải.