Đến nội dung chính

Chương 23

admin 853 Chữ Cài Đặt

Nguyễn Trì ngồi bệt xuống sàn phòng cách ly, lưng dựa vào tủ inox lạnh ngắt. Bé An được đặt trong lồng kính, quấn khăn vô khuẩn, ngủ say đến mức miệng còn mím mím như đang tìm ti sữa trong mơ.

Cậu nhìn con rất lâu, sau đó mới quay đầu sang đứa bé còn lại.

“Ăn từ từ thôi… không ai giành với con đâu.”

Con của Lý Thảo cứ đói liên tục, hai tay nắm chặt không khí, vừa chạm núm ti đã mút lấy như sợ bị cướp mất. Nguyễn Trì phải nghiêng bình sữa thật chậm, vừa đút vừa căng thẳng quan sát, sợ nó sặc.

“Trời đất… mới có một ngày tuổi mà ăn dữ vậy à?”

Sữa trong bình tụt xuống rõ rệt. Cậu liếc vạch chia ml, nhịn không được lẩm bẩm: “Sau này chắc là vua dạ dày rồi.”

Khi đứa bé ăn no rồi ngủ thiếp đi, Nguyễn Trì mới nhận ra mình đang cười.

Niềm dịu dàng ấy chưa kịp kéo dài, bụng cậu đã réo lên. Không phải đói lờ mờ, mà là thứ đói khiến người ta choáng váng, bụng dán sát vào lưng.
Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc bàn inox sát tường. Trên đó còn mấy bình sữa nguyên chưa dùng. Chỉ cần uống vài ngụm thôi, chắc sẽ đỡ hơn rất nhiều.

Ý nghĩ vừa lóe lên, Nguyễn Trì đã tự tát mình một cái.

“Nguyễn Trì, mày có còn là người không hả?”

Cậu quay mặt đi, ôm Bé An đứng dậy, đi dạo vài vòng trong phòng cách ly. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của trẻ sơ sinh và cậu.

Ánh mắt cậu vẫn liếc về những lồng kính khác trong phòng. Những “zombie trẻ con” nằm bất động, chưa bò được, chưa gây nguy hiểm.

“Nếu tụi nó bò được thì sao…”

Cậu cắn môi, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn đặt Bé An trở lại vào lồng kính trống, phủ khăn thật cẩn thận.

“Con ngoan, ba đi chút rồi về.”

Quay người lại, Nguyễn Trì bắt đầu lục soát những xác zombie trên sàn. Áo bác sĩ, áo y tá… ví tiền, bật lửa, thuốc lá. Nhưng chẳng có gì ăn được.
Cậu thở ra một hơi, vừa thất vọng vừa không bất ngờ.

“Đúng là phòng vô khuẩn… muốn ăn vặt cũng không có cửa.”

Lúc nãy Nguyễn Trì cũng giết mấy con zombie bên ngoài hành lang, kim cương trong đầu chúng nó nằm rải rác trêи mặt đất. Lúc đó cậu không có hơi sức đâu mà nhặt, giờ tìm được Bé An rồi, cậu mới sực nhớ tới chúng. Nguyễn Trì mở ra cửa cách ly để nhặt kim cương.

Những viên đá nhỏ lấp lánh được nhặt lên, cậu gom hết vào túi.

Nguyễn Trì nhìn chúng rồi có hơi thất vọng, cái này không bỏ vô bụng được, xong rồi tự nhủ: “Không biết là thứ gì, nhưng chắc không phải rác. ”

Sau đó cậu quay sang mấy cái lồng kính, giải quyết sạch đám zombie nhỏ trong đó, dù không đành lòng tới đâu thì vì an toàn của cậu và hai đứa bé, Nguyễn Trì bắt buộc phải học cách nhẫn tâm.
Mất hơn một tiếng cậu mới làm xong tất cả, Nguyễn Trì dựa vào tường trượt xuống, thở dốc. Chưa kịp nghỉ bao lâu, Bé An động đậy, miệng mút mút trong vô thức.

“Đói rồi hả?”

Cậu pha thêm sữa, đút cho con uống từng ngụm nhỏ. Bé An ăn được một lúc lại chép chép miệng ngủ tiếp, bụng phồng nhẹ, rồi lại đút cho con của Lý Thảo.

Xong xuôi Nguyễn Trì đặt hai đứa lại vào lồng kính, cậu đứng dậy, tiến đến cửa kim loại, nhìn ra hành lang tối mờ bên ngoài kia. Đèn chập chờn, zombie lắc lư.

Trước cửa phòng bác sĩ có một rổ hoa quả bọc nilon đặt dưới chân một con zombie đứng bất động. Chắc là quà mà người nhà bệnh nhân mang đến tặng cho bác sĩ.

Nguyễn Trì nheo mắt.

“… Được rồi, liều một lần.”

Cậu dọn dẹp đống chướng ngại vật ngay lối đi, điều chỉnh xác zombie kẹt trong cửa, lôi vài con ra vứt qua một bên cho trống trải, cậu chỉ chừa lại hai con ở kẹt cửa, tránh cho cửa tự động khóa. Tới lúc đó cậu cũng chả biết đi chỗ nào để kiếm thẻ từ mở cửa vào gặp con.

Sau đó Nguyễn Trì rút dao gọt hoa quả ra.

Cậu rón rén tới gần cửa văn phòng bác sĩ, nhắc rổ trái cây được bọc nilon lên, tiếng rột rẹt phát ra quyến rũ mấy con zombie lại gần. Tim cậu đánh thịch một cái.

“Chết tiệt.”

Nguyễn Trì vươn tay vào túi móc mấy chiếc kẹp tóc mà lúc nãy lụt xoát quần áo zombie kiếm đồ ăn thì cậu thuận tiện lụm luôn.

Kẹp tóc bị ném mạnh về phía giá kim loại treo tranh. Âm thanh leng keng vang dội, mấy con zombie lập tức quay đầu.

Nguyễn Trì ôm rổ hoa quả, quay đầu chạy thục mạng về phòng ICU, lao thẳng về cửa kim loại.