Năm thứ mười lăm nước Sở Nguyệt, trong đêm sấm sét vang trời, phủ đại tướng quân chào đón một vị thiên kim tiểu thư.
Tiếng khóc của y trong trẻo đến mức lấn át cả tiếng mưa dông. Tô lão tướng quân vô cùng mừng rỡ, đặt tên là Tô Niết Thần.
Vị tướng quân này không có con trai, vì thế từ nhỏ Tô Niết Thần được nuôi dạy như một nam nhi.
Mười lăm tuổi, Tô Niết Thần phân hoá thành một Càn Nguyên (Alpha) thượng đẳng. Để chống lại Khuyển tộc phương Bắc, y theo phụ thân ra chiến trường.
Hình ảnh vị thiếu tướng quân trong bộ áo giáp vỡ nát, y phục đỏ thẫm máu, vừa khiến kẻ thù khiếp sợ, vừa mang một dung mạo khuynh thành thoát tục, vì thế y được mệnh danh là “Đào Hoa Tướng Quân”.
Thế gian vẫn truyền tai nhau rằng: “Hoa đào nhuốm máu, hồn chẳng thể về.”
Đáng tiếc, vị hoàng đế nhát gan, một lòng muốn cầu hòa, không tiếc gả công chúa Lãnh Sương Tuyết đi hòa thân.
Sau khi Tô Niết Thần biết tin, liền dâng sớ thề sẽ lấy cái chết ra để can ngăn: “Nếu Sở Nguyệt đưa công chúa đi hòa thân, thân là Hộ quốc Tướng quân, thần còn mặt mũi nào mà sống tiếp?”
Tô Niết Thần nghiến răng nuốt hận, mang theo lòng kiêu hãnh, dẫn quân quét sạch phương Bắc rồi thắng trận trở về.
Hoàng đế vô cùng mừng rỡ, lập tức ban hôn cho Tô Niết Thần với công chúa, muốn tạo nên một câu chuyện tình đẹp.
Nào ngờ công chúa nhất quyết không chịu, kết liễu đời mình bằng một dải lụa trắng. Ngay khoảnh khắc hồn bay phách tán, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt của vị thiếu tướng quân, hóa ra lại chính là người nàng đã thầm thương trộm nhớ.
Nàng vốn yêu nữ tử và người mà nàng được ban hôn lại chính là người trong mộng bấy lâu nay.
Bên hòn đá Tam Sinh, công chúa nguyện quên đi luân hồi, để đổi lấy cơ hội được trở lại ngày từ hôn.
Lần này, nàng thay đổi ý định, gật đầu đồng ý hôn sự, chỉ muốn trong đêm động phòng được khám phá dung nhan tuyệt thế của tướng quân phía sau tấm rèm che màu đỏ.
Nhìn tướng quân khoác trên mình bộ hỷ phục phò mã đỏ rực, nhưng lại ẩn giấu dáng vẻ mềm mại của nữ tử.
Bên ngoài màn trướng, Tô Niết Thần vô cùng buồn phiền. Nước Sở Nguyệt từ xưa đến nay vốn coi trọng nam tử Càn Nguyên, đối mặt với vị công chúa Khôn Trạch tựa như tiên tử, vị tướng quân vốn quyết đoán này lại hoàn toàn không biết phải làm sao.
Chỉ thấy công chúa dùng ngón tay thon dài, tháo dải lụa đỏ buộc tóc của y xuống.
Một bóng dáng nhỏ bé như mèo con rúc vào lòng y: “Đã có Sương Tuyết ở đây, tướng quân từ nay không cần cải trang thành nam nhân nữa. Ta ghét cay ghét đắng bộ nam trang này, nó đã ngăn trở duyên phận đời ta suốt một kiếp.”
Đối diện với đôi mắt sáng như sao trời rực rỡ của tướng quân, thấy vẻ kinh ngạc đã dần tan đi, chỉ còn lại sự dịu dàng như nước.
Kiếp trước sống nhàn nhã, không tranh quyền đoạt lợi chỉ vì không có gì vướng bận. Nay sống lại một đời, đã có người để lưu luyến, nên lòng cũng sinh ra những tham vọng.
“Yêu dáng vẻ của người tự do phóng khoáng, tóc dài tung bay, vạt váy lướt trong gió.”
===
Giải thích:
Tuy đã chia thành Càn Nguyên (Alpha) và Khôn Trạch (Omega), nhưng thật ra là hỗ công.
Vì sao nước Sở Nguyệt coi trọng nam tử Càn Nguyên, nguyên nhân sẽ được giải thích trong chính văn, dĩ nhiên truyền thống ấy cuối cùng sẽ bị tướng quân và công chúa thay đổi.





Bình Luận (0)