Kiếp trước, Thẩm Minh Nguyệt là đích nữ tài giỏi, hiền lành của Thẩm gia, nhưng lại bị chính phu quân ngụy quân tử và muội muội bạch liên hoa liên thủ hãm hại.
Nàng bị cắt đứt gân tay gân chân, mang danh lăng loàn trắc nết, cuối cùng chết thảm dưới ba thước lụa trắng do vị chiến thần Vương gia ban xuống.
Sống lại một đời, Thẩm Minh Nguyệt quyết định ném bay cái gọi là tam tòng tứ đức vào sọt rác.
Nàng khoác lên mình bộ hồng y rực rỡ diễm lệ, lười biếng ngồi ở vị trí bà chủ đứng sau Vọng Nguyệt Lầu, biến nơi này thành đệ nhất kỹ viện kiêm tổ chức tình báo khét tiếng nhất kinh thành.
Kiếp này, mục tiêu của nàng chỉ có hai điều, một là kiếm thật nhiều tiền, hai là tiễn đưa lũ tra nam tiện nữ xuống địa ngục.
Thẩm Minh Nguyệt tự nhận mình là người biết co biết duỗi, ngoài mặt luôn mỉm cười khéo léo, cung kính chuẩn mực, nhưng nội tâm của nàng lại là một bầu trời độc miệng, thích cà khịa và tràn ngập mưu kế độc.
Nàng tin chắc kế hoạch trả thù của mình là thần không biết quỷ không hay.
Thế nhưng, nàng không thể ngờ rằng ông trời đã ban cho nàng một cái bẫy vô hình.
Toàn bộ suy nghĩ thầm kín, những lời mắng chửi thô bạo và cả kế hoạch lật kèo của nàng đều bị hai vị đại lão quyền lực nhất triều đình nghe thấy không sót một chữ.
*
Cho đến ngày đại cục định đoạt, Thẩm Minh Nguyệt gom sạch vàng bạc của Vọng Nguyệt Lầu vào ba hòm lớn, định nhân lúc đêm tối lén lút bỏ trốn đi chu du thiên hạ, sống đời tự do.
Khi nàng vừa dắt ngựa ra cửa sau, hai vị ôn thần kia đã đứng đợi sẵn cùng với kiệu hoa chỉnh tề.





Bình Luận (0)