Đến nội dung chính

Chương 8

admin 515 Chữ Cài Đặt

“Vâng, thưa bà chủ.” Nha hoàn cung kính nhận mệnh.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Vọng Nguyệt Lầu, một bầu không khí áp bách khác thường bỗng nhiên ập đến.

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên vang dội cả góc phố.

Một toán quân binh chỉnh tề, mặc giáp trụ sáng loáng của phủ Thừa tướng bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng lập hàng rào phong tỏa toàn bộ các lối ra vào của đệ nhất kỹ viện.

Người dẫn đầu cưỡi trên một con hắc mã, một thân trường bào màu đen thêu chỉ bạc, dung mạo tuấn mỹ thâm trầm, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng chính là Nhiếp chính Thừa tướng Tiêu Trầm Ngôn.

Chàng đứng dưới ánh đèn lồng, nhìn chằm chằm vào tầng ba của Vọng Nguyệt Lầu, bàn tay siết chặt dây cương đến mức nổi đầy gân xanh.

Tiêu Trầm Ngôn trong lòng tràn đầy sự lo lắng bồn chồn.

Kiếp trước, chính vào đêm nay, Hiên Viên Triệt sau khi trúng kế đã nổi trận lôi đình, gián tiếp bức hại Minh Nguyệt.
Kiếp này chàng trọng sinh trước nửa năm, dù đã âm thầm phái binh bảo kê danh tiếng cho lầu của nàng, nhưng chàng vẫn không yên tâm.

Chàng quyết định dẫn binh đến đây dưới danh nghĩa “tra xét trị an trị an đêm kinh thành” để làm chỗ dựa cho nàng.

Nếu Hiên Viên Triệt dám động vào một sợi tóc của nàng, chàng thề sẽ dùng nửa binh quyền trong tay để lật đổ cái Vương phủ kia ngay lập tức.

Chàng nhảy xuống ngựa, bước từng bước dài về phía cửa lớn của Vọng Nguyệt Lầu.

Các hộ vệ của Vọng Nguyệt Lầu định ngăn cản liền bị áp lực từ người chàng làm cho khiếp sợ lui lại.

Khi Tiêu Trầm Ngôn vừa bước tới chân cầu thang dẫn lên tầng ba, khoảng cách với căn phòng của Hiên Viên Triệt rút ngắn lại, một hiện tượng kỳ dị bỗng nhiên xảy ra.

Trong đầu Tiêu Trầm Ngôn đột ngột vang lên một giọng nữ vô cùng lảnh lót, tràn ngập sự oán hận độc địa nhưng lại có chút… hài hước tự mãn:
[Ha ha ha! Ngủ đi, ngủ đi! Đôi cẩu nam nữ các ngươi cứ việc gạo nấu thành cơm đi nhé! Tạ Hoài An, Thẩm Tuyết Yên, kiếp này ta tự tay tiễn các ngươi đi sớm một chút! Thẩm Tuyết Yên ơi là Thẩm Tuyết Yên, muội muội tốt của ta, đêm nay hãy hầu hạ vị Vương gia thối tha kia cho thật tốt vào, ngày mai cả kinh thành sẽ được chiêm ngưỡng thân thể ngọc ngà của ngươi!]

Tiêu Trầm Ngôn bỗng nhiên khựng lại, đôi đồng tử co rút kịch liệt.

Bước chân của chàng dừng hẳn trên bậc cầu thang gỗ.

Giọng nói này… cao độ này, điệu bộ này…

Chàng làm sao có thể quên được?

Đây chính là giọng nói của Thẩm Minh Nguyệt, người con gái mà chàng thầm yêu suốt hai kiếp!