Hai kẻ một tung một hứng, diễn xuất phối hợp nhịp nhàng đến mức khiến người ngoài nhìn vào không khỏi tin sái cổ.
Hiên Viên Triệt nghe vậy, lửa giận lại một lần nữa bùng lên, gã nhìn Thẩm Minh Nguyệt với ánh mắt muốn giết người.
Thẩm Minh Nguyệt quỳ một bên, bả vai khẽ run rẩy, hai tay che mặt kêu lên những tiếng khóc “ức ức” nghẹn ngào, ra vẻ vô tội uất ức tột cùng.
Thế nhưng, trong não bộ của nàng, một tràng cười nổ tung bùng phát, đi kèm với những lời chửi rủa thô bạo khiến hai vị đại lão nghe thấy mà tai cũng muốn ù đi:
[Ha ha ha! Diễn hay lắm! Đôi cẩu nam nữ các ngươi không đi làm đào hát diễn trò ở gánh xiếc thì đúng là uổng phí tài năng thiên bẩm rồi! Thẩm Tuyết Yên ơi là Thẩm Tuyết Yên, muội nói ta lừa muội đến đây sao?]
[Cái miệng thối của muội phun ra toàn lời nói điêu mà không sợ sét đánh gãy lưỡi à? Thằng chột Tạ Hoài An kia nữa, đòi dìm ta vào lồng heo sao?]
[Để xem lát nữa ai mới là kẻ bị dìm xuống hố phân! Hai đứa các ngươi cấu kết với nhau để dắt mũi tên óc lợn Hiên Viên Triệt, tiếc là kiếp này lão nương không còn là con ngu của kiếp trước nữa rồi!]
[Đêm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông, chuẩn bị đón nhận món quà bất ngờ của ta đi lũ ngu xuẩn! ]
Thái tử Dung Nhược đứng bên rèm cửa khẽ lấy quạt che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chực chờ thoát ra ngoài.
Nàng mắng người quả thực rất có vần có điệu, lại còn gọi Tạ Hoài An là “thằng chột”, gọi Hiên Viên Triệt là “óc lợn ăn cám”.
Dung Nhược liếc mắt nhìn Tiêu Trầm Ngôn, thấy vị Thừa tướng đại nhân mặt lạnh như tiền nhưng bước chân đã tiến lên một bước.
“Vương gia, ngươi nói bà chủ Vọng Nguyệt Lầu hạ dược ngươi?”
Tiêu Trầm Ngôn lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm rền: “Vậy ngươi hãy giải thích xem, cuốn sổ ghi chép mua bán này của hiệu thuốc phía Đông kinh thành là thế nào?”
Nói rồi, Tiêu Trầm Ngôn vung tay một cái, cuốn sổ da dê trên tay chàng bay ra một đường vòng cung chuẩn xác, “bạch” một tiếng ném thẳng vào khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Thẩm Tuyết Yên, sau đó rơi rớt bộp xuống đất ngay trước mặt Hiên Viên Triệt.
Thẩm Tuyết Yên giật bắn mình, nhìn cuốn sổ da dê có chút quen mắt dưới đất, đồng tử của ả ta lập tức co rút thành một đường chỉ nhỏ, toàn thân đóng băng tại chỗ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.