“Oanh!” một tiếng, đầu của Dung Nhược đột ngột đau nhói như bị kim châm. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ trán.
Nhưng cơn đau qua đi rất nhanh, thay vào đó, một chuỗi âm thanh lảnh lót, cực kỳ sinh động và tràn ngập sự nổi loạn dội thẳng vào não bộ của chàng:
[Ủa? Cái gì thế kia? Trên xà nhà đối diện sao lại có một cái bóng trắng lù lù như ma thế kia? Ôi trời ơi, nhìn kỹ lại xem… hình như là tên Thái tử ma ốm Dung Nhược kia mà! Hắn ta trốn trên xà nhà làm cái quái gì thế không biết?]
Dung Nhược suýt chút nữa thì sặc rượu, đôi mắt phượng trợn to đầy kinh ngạc. Hắn nhìn dáo dác xung quanh, rõ ràng trên xà nhà này chỉ có một mình hắn, xung quanh cũng không có ai áp sát.
Giọng nói này từ đâu ra?
Hắn cúi đầu nhìn xuống qua khe hở của xà nhà, ánh mắt khóa chặt vào vị tú bà hồng y rực rỡ đang đứng dưới lầu.
Đôi môi của nàng rõ ràng đang ngậm chặt, gương mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng giọng nói trong đầu chàng lại tiếp tục gào thét vang dội:
[Trông cái mặt xanh xao như sắp chết đến nơi rồi mà còn ham hóng hớt, nửa đêm nửa hôm bò lên xà nhà hít bụi! Đúng là lũ hoàng gia điên khùng, né xa ta ra một chút kẻo lây bệnh bè lũ hoàng gia thì xui xẻo cả năm!][Gầy gò yếu ớt thế kia chắc là bất lực rồi, có khi nhìn thấy cảnh nóng của Hiên Viên Triệt đêm nay gã lại lăn ra ngất xỉu vì ghen tị ấy chứ, ha ha ha!]
Khóe môi của Dung Nhược giật giật điên cuồng.
Gầy gò yếu ớt?
Bất lực?
Lây bệnh hoàng gia?
Vị Thái tử vốn nổi tiếng thâm hiểm, cáo già, hô mưa gọi gió sau màn nhung triều đình bỗng chốc bị một người nữ nhân mắng thành một tên phế vật không đáng một xu.
Hắn nheo mắt nhìn Thẩm Minh Nguyệt, trong mắt không hề có sự tức giận mà ngược lại, một tia hứng thú cực kỳ mãnh liệt bùng lên.
Thú vị! Quá thú vị! Chiếc vòng ngọc này vậy mà lại giúp hắn nghe được tiếng lòng thầm kín của vị tú bà độc miệng này.
Hắn khẽ tựa lưng vào thanh xà nhà, đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo, tà mị: “Muốn trẫm né xa nàng sao? Thật xin lỗi, cái “đài phát thanh” di động độc miệng này của nàng, trẫm hôm nay nghe nghiện mất rồi. Để xem đêm nay nàng diễn trò gì tiếp theo.”
Lúc này, trong Thiên Tự Phòng, Hiên Viên Triệt sau khi uống hết ba ly rượu có chứa “Bách Nhật Xuân” đã bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng ran bất thường.