Gã tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Gã thô bạo giơ chân lên, một cước đá văng Thẩm Tuyết Yên ra xa: “Tiện nhân! Ngươi dám tính kế bổn vương! Ngươi dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để bôi nhọ danh tiết của bổn vương!”
“A!” Thẩm Tuyết Yên bị đá văng va vào cạnh bàn, đau đớn khóc thét lên, máu mũi chảy ròng ròng, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Thẩm Minh Nguyệt ở một bên nhìn cảnh tượng này, suýt chút nữa thì vỗ tay reo hò. Tiếng lòng của nàng cười ha hả đầy đắc ý, dội thẳng vào tai Dung Nhược và Tiêu Trầm Ngôn:
[Ha ha ha! Đáng đời ngươi chưa con ả bạch liên hoa! Bị chính nam thần của mình đá văng như đá một con chó rách, cảm giác thế nào? Sướng không?]
[Hiên Viên Triệt ơi là Hiên Viên Triệt, ngươi đá hay lắm, đá mạnh nữa lên xem nào!]
[May mà ta thông minh, trước đó đã sai người đổi tên thuốc từ “Xuân Tiêu Nhất Khắc” thành “Bách Nhật Xuân”, dù sao thì muội muội cũng là người mua thuốc, đổi tên chút chắc cũng không sao, haha.]
[Mà cái tên Tiêu Trầm Ngôn này bản lĩnh cũng lớn thật đấy nha, mới sáng sớm ra đã tịch thu được cuốn sổ mật của hiệu thuốc phía Đông rồi.]
[Trí thông minh của chàng ta xem ra cao hơn tên óc lợn Hiên Viên Triệt gấp trăm lần. Hừm, xem ra kiếp này ta phải nịnh bợ tên Thừa tướng này một chút mới được, gã này làm tấm khiên bảo kê thì quá là chất lượng rồi!]
Tiêu Trầm Ngôn nghe thấy câu “phải nịnh bợ tên Thừa tướng này một chút”, khóe môi đang căng thẳng của chàng khẽ cong lên một vệt độ cong rất nhỏ đầy ngọt ngào.
Chỉ cần nàng bằng lòng nịnh bợ chàng, chàng nguyện ý đem cả giang sơn này dâng đến trước mặt cho nàng chơi đùa.
Lúc này, Thái tử Dung Nhược khẽ bước ra khỏi bóng tối, tay cầm quạt giấy gõ gõ vào lòng bàn tay, lười biếng mở miệng, giọng điệu mang theo áp lực hoàng quyền không thể chối cãi: “Hoàng đệ, chuyện đã rõ ràng như ban ngày rồi. Thẩm nhị tiểu thư tuy tâm cơ thâm hiểm, tự mình mua thuốc gài bẫy ngươi, nhưng dù sao… hai người cũng đã gạo nấu thành cơm trước mặt bao nhiêu nha hoàn, gia đinh của Vọng Nguyệt Lầu.”
“Danh tiết của nàng ta đã hủy, mà danh tiếng của hoàng gia chúng ta cũng không thể để người ngoài đàm tiếu. Nếu ngươi không thu nhận nàng ta, e là ngày mai các ngự sử đại thần sẽ dâng sấu biểu buộc tội ngươi lăng loàn trắc nết chốn thanh lâu đấy.”
Hiên Viên Triệt nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két: “Ý của Thái tử là…”