Đến nội dung chính

Chương 1

admin 495 Chữ Cài Đặt

Gió đêm ở kinh thành vào cuối thu mang theo cái lạnh thấu xương, thổi qua những ô cửa sổ bằng gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo của Vọng Nguyệt Lầu.

Khói hương trầm từ đỉnh đồng nhỏ kê góc phòng lượn lờ bay lên, hòa cùng mùi rượu phấn nồng đượm đặc trưng của chốn thanh lâu đệ nhất kinh kỳ.

Trên chiếc giường lớn phủ nệm gấm hồng cánh sen, Thẩm Minh Nguyệt đột ngột bật dậy.

Nàng thở dốc, mồ hôi lạnh rịn ra đầy trên vầng trán thanh tú, làm ướt đẫm vài lọn tóc mai dính chặt vào lưỡng quyền.

Đôi mắt lá liễu của nàng trợn trừng, nhìn trân trân vào trần nhà cao hoa lệ, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười lạnh thấu xương của Hiên Viên Triệt và tiếng khóc thút thít ra vẻ nết na của Thẩm Tuyết Yên.

Nàng vô thức đưa tay lên sờ cổ mình.

Ba thước lụa trắng siết chặt, cảm giác nghẹt thở đến vỡ tung lồng ngực ấy rõ ràng như mới xảy ra vào một chớp mắt trước.
Gân tay, gân chân của nàng kiếp trước bị kẻ phản bội cắt đứt, đau đớn thấu tim gan.

Nhưng lúc này, khi nàng cử động những ngón tay thon dài, mềm mại, chúng vẫn cử động vô cùng linh hoạt.

Làn da trắng muốt không một vết sẹo, dưới ánh nến lay lắt hiện lên một tầng huyết sắc ấm áp của người sống.

Nàng lật chăn bước xuống giường, đôi chân trần giẫm lên tấm thảm lông cừu dày dặn.

Thẩm Minh Nguyệt lao thẳng đến trước gương đồng lớn đặt bên bàn trang điểm.

Trong gương phản chiếu một dung nhan diễm lệ đến kinh tâm động phách.

Đôi mày lá liễu thanh mảnh, đôi mắt ngậm nước như biết nói nhưng nơi đáy mắt lại ẩn chứa một tia lạnh lẽo thấu xương, bờ môi ngậm son đỏ mọng tựa như một đóa hoa bỉ ngạn vừa bước ra từ cõi u minh.

Nàng đang mặc một bộ trung y màu đỏ rực, sắc đỏ chói mắt ấy như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về huyết hải thâm thù mà nàng đã gánh chịu.
[Mình… thật sự sống lại rồi sao?]

Thẩm Minh Nguyệt khẽ lẩm bẩm trong đầu.

Nàng đưa tay véo mạnh vào đùi mình một cái.

Đau!

Cơn đau chân thật này khiến nàng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó, một nụ cười quỷ dị và điên cuồng dần lan rộng trên khóe môi nàng.

[Ha ha ha! Ông trời già đúng là có mắt! Không ngờ kẻ đoản mệnh như ta lại có ngày được lật bàn chơi lại từ đầu. Tạ Hoài An, Thẩm Tuyết Yên, Hiên Viên Triệt… Kiếp này nếu ta không khiến các ngươi da nát xương tan, đầu lìa khỏi cổ, thì ta sẽ đổi họ theo con lợn ngoài chuồng!]