Tiêu Trầm Ngôn nghe thấy tiếng lòng đầy sự “cà khịa” vô tri của nàng, vốn đang đau lòng muốn chết bỗng chốc nghẹn họng, suýt chút nữa thì tức đến bật cười.
Nàng đúng là không có lương tâm, chàng vì nàng mà suýt điên lên, vậy mà nàng lại nghĩ chàng bị bệnh đau mắt hột!
Chàng cố gắng đè nén cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực, khôi phục lại dáng vẻ một vị Thừa tướng cao ngạo quyền thế, lạnh lùng mở miệng: “Vương gia thật là uy phong lẫm liệt, sáng sớm đã dẫn binh vây quét một kỹ viện, lại còn ra tay đánh một nữ tử yếu đuối không có sức trói gà. Bản danh sách buôn lậu muối mà ngươi muốn tìm chưa thấy đâu, ngược lại đã thấy ngươi dùng tư hình để ép cung rồi.”
Hiên Viên Triệt sắc mặt xanh mét, gã hừ lạnh một tiếng, thu kiếm vào bao: “Thừa tướng đại nhân, đây là việc riêng của bổn vương. Kẻ hạ lưu này dám dùng dâm dược Tây Vực tính kế bổn vương, sỉ nhục danh dự hoàng gia, bổn vương đánh nàng một tát là còn nhẹ!”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng khóc thút thít đầy bi thảm.
Thẩm Tuyết Yên đã được nha hoàn vớt lên từ hồ nước, lúc này được Tạ Hoài An dìu vào phòng.
Ả ta mặc một bộ cẩm y mỏng dính sũng nước, toàn thân run rẩy như cầy sấy, tóc tai bù xù, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Hiên Viên Triệt, ả ta liền vứt bỏ mọi rụt rè, xô ngã Tạ Hoài An ra rồi lao thẳng đến quỳ mọp dưới chân Hiên Viên Triệt, bấu chặt lấy ống quần của gã mà khóc lóc thảm thiết:
“Vương gia! Xin ngài hãy ban chết cho Tuyết Yên đi! Tuyết Yên không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa rồi!”
“Đêm qua… đêm qua Tuyết Yên nghe lời đại tỷ Thẩm Minh Nguyệt nói có việc hệ trọng cần bàn, mới lén lút đến Vọng Nguyệt Lầu.”
“Nào ngờ đại tỷ lại nhẫn tâm hạ dược vào rượu của người, rồi lừa Tuyết Yên vào phòng để người… để người chà đạp danh tiết của muội! Đại tỷ, sao tỷ lại độc ác như vậy? Tỷ ghen ghét muội được phụ thân cưng chiều, ghen ghét muội có cơ hội tuyển tú, nên mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu này để hủy hoại đời muội đúng không?”
Tạ Hoài An cũng lập tức quỳ xuống bên cạnh, đấm ngực dậm chân đầy phẫn nộ phụ họa: “Vương gia, Thừa tướng đại nhân, Thái tử điện hạ! Xin các ngài làm chủ cho Tuyết Yên!”
“Thẩm Minh Nguyệt này tâm cơ thâm hiểm, ỷ mình có tiền có thế ở Vọng Nguyệt Lầu liền xem mạng người như cỏ rác, nhẫn tâm đem muội muội ruột thịt của mình làm công cụ để bám víu quyền lực! Loại nữ nhân độc ác thế này phải dìm lồng heo, phải băm thây vạn đoạn!”