Đúng lúc này, từ phía cầu thang ngoài phòng, tiếng bước chân chỉnh tề và nặng nề của binh lính phủ Thừa tướng vang lên.
Tiêu Trầm Ngôn một thân trường bào đen thêu chỉ bạc, gương mặt lạnh lùng như băng sương bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ da dê còn vương chút bụi mực.
Sự xuất hiện đột ngột của Nhiếp chính Thừa tướng Tiêu Trầm Ngôn khiến không khí trong căn phòng ở tầng hai Vọng Nguyệt Lầu vốn đã căng thẳng như dây đàn nay lại càng thêm ngột ngạt.
Tiếng giáp trụ của binh lính phủ Thừa tướng va vào nhau kêu loảng xoảng ngoài hành lang, trực tiếp đem mười mấy tên hộ vệ của Vương phủ ép lui vào góc tường.
Tiêu Trầm Ngôn bước vào phòng, áo choàng đen thêu chỉ bạc khẽ bay lên theo làn gió từ cửa sổ.
Khuôn mặt chàng lạnh lùng tựa băng thiên tuyết địa, đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ thâm trầm chứa đầy mưu kế, nay lại đỏ lên một vòng vì giận dữ.
Chàng vừa vào phòng, ánh mắt đầu tiên không thèm nhìn vị Thái tử “ma ốm” đang đứng đó, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến vị Chiến thần Vương gia đang hầm hầm sát khí, mà chuẩn xác khóa chặt vào thân ảnh hồng y đang quỳ dưới đất.
Nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên má Thẩm Minh Nguyệt và vệt máu tươi còn vương nơi khóe môi nàng, Tiêu Trầm Ngôn cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Sát khí quanh thân chàng bùng lên đậm đặc đến mức nhiệt độ trong phòng như giảm xuống vài phần.
Chàng siết chặt cuốn sổ da dê trong tay, trong lòng gào thét điên cuồng:
[Hiên Viên Triệt, cái đồ súc sinh đa nghi! Kiếp trước ngươi bức tử nàng, kiếp này ngươi lại dám động thủ đánh nàng! Ngươi có tin bổn tướng lập tức băm vằn cái Vương phủ của ngươi, đem tro cốt ngươi rải xuống sông nuôi cá không?] [Nguyệt Nhi của ta, một sợi tóc của nàng cũng đáng giá hơn cả cái mạng thối của ngươi!]
Thẩm Minh Nguyệt đang cúi đầu giả vờ nức nở, đột nhiên cảm nhận được một luồng áp lực lạnh thấu xương bao trùm lấy mình.
Nàng khẽ hé mắt nhìn qua kẽ tay, bắt gặp ánh mắt đầy đau xót xen lẫn phẫn nộ tột cùng của Tiêu Trầm Ngôn.
Nàng chớp chớp mắt, trong đầu bắt đầu nhảy số liên tục:
[Ủa? Tên mặt sắt Tiêu Trầm Ngôn này sao lại nhìn ta bằng cái ánh mắt quỷ dị thế kia? Ánh mắt đó là sao? Trông cứ như thể ta là củ cải nhỏ tội nghiệp bị người ta dẫm đạp, còn chàng ta là lão nông dân hộ hộ cây trồng ấy nhỉ?]
[Thần sắc sầu thảm, hốc mắt còn đỏ lên nữa chứ. Chẳng lẽ chàng ta bị bệnh đau mắt hột lây từ tên Thái tử ma ốm kia? Mà khoảnh khắc này chàng ta cầm cuốn sổ da dê xông vào làm gì thế? Trông cứ như đi đòi nợ ấy.]