Đến nội dung chính

Chương 5

admin 526 Chữ Cài Đặt

[Minh Nguyệt, ta nghĩ ra một cách rồi… Đêm nay Vương gia sẽ đến Vọng Nguyệt Lầu uống rượu bàn việc. Nàng… nàng là bà chủ ở đây, nàng hãy hạ hương mê tình loại cực mạnh vào phòng gã, sau đó lén đưa Tuyết Yên lên giường gã!]

[Chỉ cần gạo nấu thành cơm, Vương gia buộc phải chịu trách nhiệm. Lúc đó Tuyết Yên thành Vương phi, ta lập được đại công sẽ được Vương gia nâng đỡ trên hoạn lộ.]

[Sau này khi ta thăng quan tiến chức, ta thề sẽ dùng kiệu hoa tám người rước nàng về làm đại phu nhân đàng hoàng, không để nàng phải làm thân tú bà nhục nhã này nữa!”

Nghe xong những lời này, Thẩm Minh Nguyệt suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng vì sự vô sỉ vô liêm sỉ của gã.

Kịch bản này, diễn biến này, y đúc kiếp trước không sai một chữ!

Kiếp trước, gã cũng dùng những lời hứa hẹn đường mật về “kiệu hoa tám người rước nàng về dinh” để lừa nàng xuất tiền, xuất lực, dùng danh tiếng của Vọng Nguyệt Lầu để gài bẫy Hiên Viên Triệt.
Kết cục thì sao?

Sau khi Thẩm Tuyết Yên bò lên giường Vương gia liền khóc lóc nói mình bị tỷ tỷ ruột Thẩm Minh Nguyệt ghen ghét hãm hại.

Hiên Viên Triệt là kẻ đa nghi, lập tức tin lời ả, cho rằng Thẩm Minh Nguyệt là con rắn độc mưu mô muốn bám víu quyền lực, gieo rắc mối hận thù sâu sắc để rồi sau này chính tay ban cho nàng ba thước lụa trắng.

Còn Tạ Hoài An thì phủi sạch rác rưởi, nương nhờ thế lực Vương phủ mà thăng tiến vù vù, cuối cùng quay lại giẫm nát nàng.

Nửa thân người Thẩm Minh Nguyệt giấu sau rèm khẽ run lên, không phải vì sợ, mà vì nàng đang cố nén tiếng cười điên cuồng độc địa của mình.

[Ôi trời ơi, nực cười chết mất! Gạo nấu thành cơm? Thẩm Tuyết Yên ngây thơ lương thiện? Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một con điếm thích lập bàn thờ trinh tiết gặp một thằng điên thích đổ vỏ.]
[Ngươi còn hứa rước ta bằng kiệu hoa tám người? Cái kiệu đó chắc để khiêng xác ta đi chôn thì có! Được, ngươi đã tự mình dâng mạng đến, lão nương mà không thành toàn cho đôi cẩu nam nữ các ngươi thì thật có lỗi với mười tám tầng địa ngục đang chờ sẵn!]

Thẩm Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngẩng khuôn mặt tràn ngập vẻ “cảm động” nhìn Tạ Hoài An, nước mắt kiếp này rốt cuộc cũng chịu rơi xuống, nàng đưa tay đỡ gã dậy, nghẹn ngào nói: “Tạ lang… Chàng đối với thiếp thật tốt, đến lúc này vẫn còn nghĩ đến danh phận tương lai của thiếp.”“Chuyện này… tuy có chút mạo hiểm, nếu Vương gia phát hiện thì Vọng Nguyệt Lầu của thiếp sẽ tan tành theo mây khói. Nhưng vì tương lai của chàng, vì hoạn lộ của chàng…”