Đến nội dung chính

Chương 12

admin 531 Chữ Cài Đặt

Trên lầu các tầng hai, Thẩm Minh Nguyệt lười biếng đẩy cửa sổ ra.

Nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu hồng đào, tay cầm một đĩa hạt dưa, vừa cắn “tách” một cái vừa thản nhiên nhìn xuống cảnh tượng náo nhiệt phía dưới.

[Ôi chao, sáng sớm ra đã có gánh xiếc diễn miễn phí cho xem rồi. Thẩm Tuyết Yên ơi là Thẩm Tuyết Yên, muội chọn góc nhảy phong thủy gớm nhỉ? Chỗ đó nước nông choèn, phía dưới lại toàn bùn nhão, muội ngâm mông ở đó không sợ bị ghẻ nước sao?]

[Khóc lóc cái gì mà như nhà có đám thế kia, có giỏi thì nhảy ra giữa hồ chỗ nuôi cá tra kia kìa, ta bảo đảm không ai vớt kịp đâu. Diễn sâu đến thế là cùng, cốt để cho tên óc lợn Hiên Viên Triệt nhìn thấy chứ gì?]

Tiếng lòng chửi rủa lảnh lót của nàng lướt qua bầu không khí, dội thẳng vào tai hai nam nhân đang ở rất gần đó.
Tiêu Trầm Ngôn lúc này đang ngồi ở trà lâu đối diện Vọng Nguyệt Lầu, bàn tay chàng cầm chén sứ khẽ run lên, khóe môi không tự chủ được mà co giật một cái.

Chàng vừa lo lắng cho Minh Nguyệt, vừa cạn lời với trí tưởng tượng phong phú của nàng.

“Cá tra”?

Nàng lấy đâu ra mấy từ ngữ kỳ quái này vậy?

Nhưng nghe giọng điệu của nàng vẫn tràn đầy sức sống và thích cà khịa như thế, lòng chàng cũng nhẹ đi phần nào.

Chàng ra hiệu cho ám vệ bóng tối: “Chuẩn bị đi, lát nữa nghe lệnh ta mà làm việc.”

Còn trên xà nhà của Thiên Tự Phòng cách đó không xa, Thái tử Dung Nhược vừa ngủ một giấc không mấy thoải mái, chiếc vòng ngọc trên tay lại ấm lên, khiến hắn nghe được toàn bộ lời cằn nhằn buổi sáng của Thẩm Minh Nguyệt.

Dung Nhược chống cằm, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng giữa hư không.
Nữ nhân này quả thực là một bảo vật, người ta tự tử vì danh tiết mà nàng chỉ lo đối phương bị… ghẻ nước.

Hắn nheo mắt nhìn xuống giường lớn trong phòng, nơi Hiên Viên Triệt vừa tỉnh dậy sau một đêm hoang lạc đầy “kinh hoàng”.

Lúc này, Hiên Viên Triệt đã hồi phục được vài phần thần trí.

Thuốc “Bách Nhật Xuân” mạnh mẽ vô song của Tây Vực khiến đầu óc hắn đau nhức như búa bổ, cả người rã rời.

Nhìn vết máu đỏ thắm trên tấm nệm gấm và những mảnh y phục rách nát vương vãi khắp sàn nhà, lại nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của Thẩm Tuyết Yên từ dưới hồ vọng lên, gã Chiến thần đại danh đỉnh đỉnh bỗng chốc cảm thấy một luồng nhục nhã vô biên dâng trào trong lồng ngực.

Hắn là một Vương gia cao ngạo, kiêu hùng đa nghi, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị hạ dược ngay tại một kỹ viện, lại còn phát sinh quan hệ với muội muội của phu thê hờ của một gã thư sinh bất tài?