Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ hồng mười phần quyến rũ, vạt áo thêu những đóa bỉ ngạn ẩn hiện theo từng nhịp thở lười biếng.
[Đến rồi. Con rùa đen to xác nhất kinh thành cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi.]
Thẩm Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng khi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, mặc cẩm y màu tím sậm vừa bước qua đại môn Vọng Nguyệt Lầu.
Đó chính là Hiên Viên Triệt, người được mệnh danh là Chiến thần Vương gia của hoàng triều, cũng là kẻ kiếp trước đã lạnh lùng ném ba thước lụa trắng vào mặt nàng.
Đi bên cạnh hắn chính là Tạ Hoài An, gã phu quân hờ kiếp trước đang khúm núm khom lưng, gương mặt tràn ngập vẻ nịnh nọt dẫn đường.
Hiên Viên Triệt bước đi long hành hổ bộ, khí thế vương giả bức người, khuôn mặt góc cạnh tràn ngập sự đa nghi và lạnh lùng.
Hắn vốn ghét chốn thanh lâu ồn ào, nhưng hôm nay vì nghe Tạ Hoài An cam đoan có thể giao ra một bản danh sách các quan viên tham gia buôn lậu muối ở vùng biên viễn, hắn mới chịu hạ mình đến đây.
Hắn đâu có ngờ, bản danh sách đó chỉ là một cái cớ, còn thứ chờ đón hắn lại là một cái bẫy dị thường đẫm vị xuân tình.
“Vương gia, mời ngài lên Thiên Tự Phòng ở tầng ba, nơi đó yên tĩnh nhất, tiểu nhân đã cho người chuẩn bị rượu ngon hảo hạng.”
Tạ Hoài An vừa dẫn đường vừa lén lau mồ hôi hột trên trán.
Gã liếc mắt ra hiệu với Thẩm Minh Nguyệt đang đứng xa xa ở hành lang.
Thẩm Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nở một nụ cười chuyên nghiệp của một tú bà đệ nhất kinh thành, sau đó xoay người bước về phía nhà bếp.
Nàng tự tay bưng lên một vò rượu ngon, nhưng trước khi giao cho nha hoàn mang vào phòng, ngón tay thanh mảnh của nàng đã khẽ búng một cái.
Một làn bột mịn màu hồng nhạt vô thanh vô sắc rơi vào trong rượu, nhanh chóng hòa tan không một dấu vết.
Đó chính là “Bách Nhật Xuân”, loại xuân dược cấm của Tây Vực mà nàng đã lệnh cho Hồng Tụ tìm kiếm.
Loại thuốc này không chỉ kích phát dục vọng mạnh mẽ gấp trăm lần thuốc thường, mà còn khiến người ta mất đi lý trí, biến thành dã thú hoang dã nhất.
[Uống đi, uống nhiều vào nhé đại chiến thần. Kiếp trước ngươi chẳng phải rất thanh cao, rất ghét vướng bận nữ sắc, mở miệng ra là mắng ta là đồ yêu nữ lăng loàn sao? Đêm nay ta muốn xem ngươi biến thành con dã thú thèm khát tình dục thì cái mặt nạ thanh cao của ngươi nhét vào đâu!]
Nàng vừa điên cuồng chửi rủa trong lòng, vừa dịu dàng căn dặn nha hoàn: “Mang rượu vào cho Vương gia, nhớ kỹ, sau khi Vương gia uống xong nửa vò, ngươi liền mượn cớ lui ra, khóa chặt cửa ngoài lại cho ta. Còn nữa, bảo Thẩm Tuyết Yên muội muội của ta lẻn vào bằng lối cửa sau của căn phòng.”