“Con rắn độc này, hôm nay bổn vương phải huyết tẩy cái Vọng Nguyệt Lầu này của ngươi!”
Thẩm Minh Nguyệt cúi đầu, hai tay bấu chặt vào tà váy, nước mắt rưng rưng rơi xuống sàn gỗ.
Nàng run rẩy khóc lóc, giọng điệu tràn ngập sự uất ức: “Vương gia minh giám! Minh Nguyệt cho dù có mười cái gan cũng không dám tính kế ngài! Rượu là do nha hoàn mang lên, Minh Nguyệt hoàn toàn không biết gì cả! Xin Vương gia tha mạng!”
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối, cung kính và cam chịu như sắp chết đến nơi, thì trong đầu Thẩm Minh Nguyệt, một trận cuồng phong bão táp mang tính chất chửi rủa, cà khịa đỉnh cao đang bùng nổ với âm lượng cực đại, dội thẳng vào não bộ của Tiêu Trầm Ngôn và Dung Nhược:
[Tổ tông mười tám đời nhà ngươi cái đồ Hiên Viên Triệt! Cái tát này lão nương ghi hận vào xương tủy rồi nhé! Đồ óc lợn ăn cám, đa nghi như Tào Tháo nhập tràng mà trí thông minh thì thua cả một con lợn sề!]
[Kiếp trước ngươi cũng dùng cái bộ dạng tự cho mình là đúng này để gán tội cho ta, rồi ban cho ta ba thước lụa trắng! Ngươi bảo ta tâm cơ gài bẫy ngươi? Bảo Thẩm Tuyết Yên thanh cao ngây thơ?]
[Ha ha ha! Ngươi có biết con ả bạch liên hoa yêu quý của ngươi đã lén lút đến hiệu thuốc phía Đông kinh thành từ ba ngày trước, bỏ ra năm mươi lượng bạc ròng để mua thuốc kích dục không?]
[Chính nó muốn bò lên giường ngươi, chính nó tự dâng mỡ tới miệng mèo! Ngươi bị một con điếm dắt mũi như dắt trâu mà còn ở đây tinh tướng cái gì? Cái đồ nam nhân bất lực, bị chơi xỏ mà cứ nghĩ mình là nạn nhân, phi!]
“Rầm!”
Ở trà lâu đối diện, Tiêu Trầm Ngôn nghe thấy cái tát và tiếng lòng phẫn nộ của Minh Nguyệt, chén trà trong tay chàng lập tức bị bóp nát thành trăm mảnh bột mịn.Đôi mắt chàng hằn lên những tia máu đáng sợ, sát khí ngập trời bùng phát khiến các thuộc hạ xung quanh đồng loạt quỳ sụp xuống, không ai dám thở mạnh.
Chàng hận không thể lao vào băm vằn Hiên Viên Triệt ngay tại chỗ.
Nhưng nghe đến đoạn “hiệu thuốc phía Đông kinh thành”, đầu óc nhạy bén của vị Thừa tướng lập tức hoạt động.
“Đến hiệu thuốc phía Đông ngay lập tức!” Tiêu Trầm Ngôn khàn giọng ra lệnh: “Bắt sống lão bản hiệu thuốc, tịch thu toàn bộ sổ sách mua bán thuốc trong vòng một tháng qua mang về đây cho ta! Nếu mất một trang, các ngươi tự xách đầu về gặp ta!”
“Tuân lệnh!” Ba bóng đen lập tức phóng đi như những tia chớp.