Đến nội dung chính

Chương 11

admin 503 Chữ Cài Đặt

Luồng nhiệt lượng như núi lửa phun trào thiêu đốt mọi dây thần kinh lý trí của hắn.

Hắn thở dốc, thô bạo giật phăng vạt áo cẩm y ra, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ké.

Cửa sau phòng khẽ mở, Thẩm Tuyết Yên trong trang phục mỏng manh như cánh ve, khóc lóc giả vờ đi lạc lẻn vào.

Vừa nhìn thấy Hiên Viên Triệt như con dã thú đang mất kiểm soát, ả ta thầm mừng rỡ, lập tức nhào tới ôm chặt lấy thắt lưng hắn: “Vương gia… người làm sao vậy? Tuyết Yên sợ lắm…”

“Rầm!” Cửa ngoài đột ngột bị nha hoàn khóa chặt theo đúng kế hoạch của Thẩm Minh Nguyệt.

Đứng ở ngoài hành lang, Thẩm Minh Nguyệt nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng thầm đếm ngược thời gian, tiếng lòng lại một lần nữa vang dội, khiến cả Tiêu Trầm Ngôn ở dưới lầu và Dung Nhược trên xà nhà đều nghe rõ mồn một:
[Ba, hai, một! Kịch hay bắt đầu! Hiên Viên Triệt, hãy hưởng thụ món quà kiếp này của ta đi! Thẩm Tuyết Yên, gối rồng giường ngọc không dễ bò lên đâu, đêm nay ta sẽ khiến hai ngươi sống không bằng chết!]

Tiêu Trầm Ngôn nghe thấy vậy, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu, thầm nghĩ: [Nguyệt Nhi, nàng cứ việc chơi đùa, có ta ở đây, trời sập xuống ta cũng chống đỡ cho nàng.]

Còn Dung Nhược trên xà nhà thì mỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng đầy tính toán, thầm nghĩ: [Nữ nhân độc miệng này quả thực có thù oán rất sâu với Hiên Viên Triệt. Xem ra, nàng chính là quân bài tốt nhất để trẫm thu hồi binh quyền của Vương phủ rồi.]

Sương mù ban sớm chưa kịp tan hết trên những mái ngói lưu ly của kinh thành, thì một tiếng “tùm” chấn động đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch tại hậu viện Vọng Nguyệt Lầu.
“Khách quan ơi! Mau cứu người với! Thẩm nhị tiểu thư nhảy hồ tự vẫn rồi!”

Tiếng la hét thất thanh của đám gia đinh và nha hoàn vang lên, khuấy động cả một vùng.

Dưới hồ nước lạnh ngắt của hậu viện, Thẩm Tuyết Yên đang chìm nổi giữa dòng nước, mái tóc mây xõa tung ra như rong biển, bộ y phục mỏng manh đắt tiền sũng nước dính chặt vào người, lộ ra những đường cong mà ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Ả ta vừa uống nước ừng ực, vừa cố gắng dùng một tay bấu víu vào bụi sậy bên bờ, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nay đã lem luốc, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Đương nhiên, ả chọn vị trí nhảy rất khéo, chỗ này nước chỉ sâu tới ngực, có muốn chết thật cũng khó, nhưng tư thế ngâm mình dưới nước lạnh thì đúng là chuẩn bài một vị khuê các tiểu thư chịu nhục đòi lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch.