Đâu đó, tôi đã từng nghe được câu nói: Trong vô lượng vũ trụ, lại là vô lượng vũ trụ khác. Trong vô lượng vũ trụ, cái vô lượng này là cái bắt đầu của vô lượng cái khác, cứ như vậy, tuần tuần hoàn hoàn, vô lượng, không bao giờ hết.
Mỗi lựa chọn hiện tại, chính là tiền đề để bắt đầu vô số chuỗi sự kiện tiếp theo, mà mỗi sự kiện đó, lại hình thành nên vô số sự kiện tiếp diễn, nối tiếp liên hoàn.
Vậy… lựa chọn hiện tại của tôi sẽ là bắt đầu cho cái gì đây?
Cái kết cho sự sống này… sẽ là bắt đầu cho thứ gì đây?
Và sau tất cả, điều cuối cùng mà tôi nhớ được chính là tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương, ánh mắt đầy thơ ngây của đứa trẻ nào đó…
Thật ngu ngốc… làm sao! Tôi đã từ bỏ mạng sống của mình, để cứu lấy một đứa trẻ mà tôi chẳng hề quen biết. Liệu… mà thôi!
.
Cam kết truyện chính chủ, không viết H.





Bình Luận (0)