[Làm sao để mạnh hơn?] Tôi hỏi hệ thống trong đầu.
[Nghĩ cách bắt lấy đám quạ kia đi.] Hệ thống 33 nói: [Sử dụng bản năng và sức mạnh nguyên thủy, không dựa vào công cụ hoặc may mắn. Lũ quái vật bình thường và con người sẽ không ngu ngốc đến mức đi vào một cái vòng dây đã lộ rõ đâu.]
[Lại mỉa mai tôi phải không?] Tôi híp mắt.
Hệ thống 33: [… Chỉ nói sự thật thôi!]
Đúng vậy, là sự thật. Không thể không thừa nhận, những gì Hệ thống 33 nói đều đúng.
Nhìn lũ quạ đang đậu phía xa, tôi không nhịn được mà hơi đung đưa lưỡi mình. Liệu tôi có thể biến lưỡi thành mũi tên móc câu, bắn ra như con chó trắng không?
Nó đã làm thế nào mà được nhỉ? Sao có thể biến cái lưỡi bình thường trở thành như vậy?
Nhưng nghĩ đến việc trong miệng mình có một cuộn lưỡi dài ngoằng, bắn ra rồi thụt về, chưa kể còn có nguy cơ mắc kẹt vào đâu đó trong lúc săn mồi, hoặc nếm phải mùi vị ghê tởm nào đó… Có lẽ tôi nên nghĩ sang cách khác.
Một cái tay biến thành mũi tên móc câu thì thế nào?
Vừa nghĩ, tôi vừa ngắm nghía “tay phải” của mình. Nếu phần đầu tay cụt mọc ra một cái mũi tên có thể phóng xa rồi co dãn rụt về thì cũng không tệ…
Hệ thống 33: [… Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng bổn hệ thống không quét thấy Hoa Ác và Lưỡi Ếch tiềm ẩn trong gen của bạn nhỏ. Hãy bắt đầu từ những bước cơ bản nhất, đi từng bước nhỏ nhất. Đừng chưa học bò đã lo học chạy như vậy, ngã đấy!]
[Muốn tiến hóa được thì phải không ngừng thử sai. Thử để biết mình có gì, sai để biết mình không hợp với điều gì. Chúng ta có khoảng 3 đến 5 ngày để “học bò” và thử sai, cố lên nào, bạn nhỏ!]
[Vì sao lại là 3 đến 5 ngày?] Điểm này khiến tôi nghi vấn.
[10 ngày, là khoảng thời gian cần thiết và ngắn nhất để di chuyển từ căn cứ người sống gần nhất đến đây. Nhưng không loại trừ khả năng có sai số xảy…] Hệ thống 33 nói tới đây thì đột ngột tắt ngúm.
Tôi ngây người, nghi hoặc gọi Hệ thống 33 trong đầu hồi lâu, nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời.
Sao vậy? Chẳng lẽ máy móc bị treo rồi? Hoặc có lỗi gì đó?
Cảm giác đầu óc đột nhiên trống rỗng khiến tôi đứng sững tại chỗ hồi lâu, sự chơi vơi lạ thường quấn lấy tim tôi, những mơ hồ đã sớm biến mất dần dần ùa tới, bao vây lấy tôi. Cứ như… Tôi lại bị bỏ lại một mình…
Nhưng chỉ là trong thoáng chốc!
Đùa gì vậy, trước khi xuyên không, tôi là người độc lập, dù một mình cũng có thể sống tốt, sao tới đây lại có thể trở nên phụ thuộc như vậy?
Huống hồ, ai biết cái gọi là Hệ thống 33 kia có thật sự tồn tại hay không?
Biết đâu là vì quá buồn chán, nên tôi tự huyễn hoặc ra thì sao… Ừm, dù suy nghĩ này hơi có mùi giận dỗi, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó sai hoàn toàn mà, phải không?
Tôi lắc mạnh đầu, hòng xua đi những suy nghĩ và cảm giác không nên có ra ngoài.
Chẳng phải chỉ là bắt vài con quạ thôi sao? Hôm qua làm được, chẳng lẽ hôm nay tôi lại không làm được?
Chờ đó mà xem!
“Sử dụng bản năng và sức mạnh nguyên thủy…” Tôi âm thầm lặp lại lời Hệ thống 33 đã nói.
Bản năng nguyên thủy… sẽ làm thế nào để bắt được sau khi phát hiện con mồi?
Như thường lệ, câu trả lời lại vô thanh vô tức nhảy ra.
Quan sát!
Cố gắng đến gần mà không bị phát hiện.
Đi chậm, cúi thấp người, ẩn mình trong môi trường xung quanh, đi ngược chiều gió để tránh lộ mùi…
Quan sát để biết xem con mồi đang làm gì, biết chúng thuộc loài nào, có những gì, và không có những gì.
Con mồi hiện tại của tôi là quạ, có cánh.
Chúng khá thông minh và tò mò, mức độ cảnh giác với môi trường xung quanh cao, sẽ vụt bay lên rất nhanh khi phát hiện có nguy hiểm.
Vậy… Tôi có gì?
Thử… để biết mình có gì…
Liệu tôi có nhanh hơn chúng không? Bắt được chúng, ngay trước khi chúng kịp bay lên?
Vậy câu hỏi đặt ra hiện tại là, động vật hai chân làm thế nào để lao đi thật nhanh?
Từ từ và cẩn thận di chuyển đến tuyến đường thuận lợi…
Hạ thấp trọng tâm, co đầu gối, thân hơi nghiêng về phía trước, sau đó dùng chân thuận đạp mạnh về phía sau, tạo phản lực đẩy cơ thể tiến lên…
Tôi không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh và tưởng tượng ra cảnh bản thân lao lên trong đầu. Liên tục và âm thần điều chỉnh trạng thái cơ thể… đến một thời điểm khi bản thân cảm thấy thích hợp, khi đôi chân cảm thấy đã đến lúc và tự động lao lên…
Một cú đạp mạnh, một cú bật lao lên, đến cả tôi cũng không kịp nhận ra mình đã lao lên thế nào thì đã vươn tay chụp lấy… nhưng thứ cảm nhận được chỉ là khoảng không trống rỗng.
Thành công ngay lần đầu tiên mới là không bình thường.
Sai… để biết mình không hợp với điều gì…
Có lẽ tôi nên chuyển sang chỗ khác và tiếp tục thử sai, vì lũ quạ xung quanh đã bị dọa bay mất rồi.
…
Something: Bất lực là khi đã nghĩ ra cái kết cho câu chuyện, nhưng cách triển khai thì vẫn phải đi chậm và nghĩ từng bước (>…<). Hãy để lại cmt để giúp tui có thêm động lực nhé, cảm ơn các thân ái đã xem truyện nhiều!!!