Vì hộp sọ đã được cạy mở nên tôi có thể dễ dàng rút dao ra khỏi đầu con quái vật mũi khoan.
Tôi nắm chặt chui dao, nhảy xuống khỏi xác nó rồi chậm rãi bước lùi về sau.
Cùng lúc đó, con thỏ xám cũng buông phần đầu của quái vật mũi khoan ra, nhảy khỏi đống đổ nát rồi giữ một khoảng cách không gần không xa với tôi.
Bốn chân nó hạ thấp, đôi tai to dài dựng thẳng, đôi mắt màu lục chăm chú quan sát từng động tĩnh của tôi, còn tay thì vẫn nắm chặt viên tinh thể không buông.
Trong nhất thời, cả hai rơi vào thế giằng co.
[Cái gì vậy?] Tôi hỏi Hệ thống 33 trong đầu.
[Hạch năng nằm trong não quái vật, cội nguồn của năng lượng và năng lực của quái vật. Sau khi hấp thu có xác xuất thu được năng lực của quái vật đó.] Hệ thống 33 đáp với giọng hào hứng: [Nếu lấy được nó, chúng ta sẽ…]
Tôi cắt ngang lời hệ thống: [Không, ý tôi là con thỏ kia cơ. Nó có phải là con thỏ đã ngoạm đầu con xác sống hệ thủy lúc trước không? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó vẫn luôn đi theo tôi à?]
Một ý nghĩ lóe qua trong đầu khiến tôi rùng mình: [Chẳng lẽ nó cũng muốn ăn đầu tôi, nên đã theo dõi tôi tới giờ?]
Hệ thống 33: […]
Hệ thống 33: [!!!]
Chưa đợi Hệ thống 33 trả lời, con thỏ xám trước mặt đã vươn hai chân trước ngắn cũn lên, rồi bắt đầu… nhồi nhồi hai má của mình. Nhồi một lúc, nó nhả một viên tinh thể màu đục còn dính dịch nhờn ra.
Vài dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, con quái vật này muốn trao đổi???
Tôi nhìn viên tinh thể màu đen nó đang nắm trong tay, lại nhìn xuống viên tinh thể màu đục rõ ràng nhỏ hơn nhiều đang nằm dưới đất.
Hiển nhiên, tạm thời con thỏ này không có ý định xung đột với tôi.
Chúng tôi vừa cùng nhau giết một con quái vật khó nhằn xong, có thể xem là từng đứng trên cùng một chiến tuyến.
Nhưng sau khi quái vật mũi khoan chết đi, chiến tuyến đó đã vỡ, điều quan trọng nhất lúc này chính là phân chia “chiến lợi phẩm” thu được từ quái vật mũi khoan.
Nếu như phân chia không cân bằng, một trận chiến mới sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào.
Có lẽ con thỏ này đang xem tôi là quái vật ngang hàng với mình, hoặc ít nhất là không yếu hơn nó bao nhiêu, nên mới sẵn sàng “trao đổi” với tôi.
Nhưng… với tôi đây lại là chuyện tốt.
Xét theo năng lực và sức mạnh, tôi hoàn toàn không muốn xảy ra bất cứ xung đột nào với con thỏ trước mặt này.
Nó có thể khiến cơ thể quái vật khác bị đóng băng trong một thời gian ngắn, sức công phá của hàm răng kia cũng không phải dạng vừa. Cộng thêm tốc độ và sự nhanh nhẹn sẵn có, không khó để tưởng tượng ra tôi sẽ chết thảm thế nào!
Hệ thống 33 không nhịn được lên tiếng an ủi: [Đừng bi quan thế chứ. Đúng là năng lực của con thỏ này có thể đóng băng hành động, nhưng tiền đề là quả bóng nó ném ra phải trúng đích. Với tốc độ của nhóc cộng thêm sự nhắc nhở của tôi, muốn tránh thoát cũng không phải chuyện khó.]
[Huống hồ… phải xem nó còn bóng để ném không đã!]
Tôi: [!!!]
Có vẻ tôi vừa phát hiện lý do vì sao thứ này chịu “đàm phán” với mình rồi.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy cả người tự tin hơn hẳn, ngay cả ánh mắt nhìn viên tinh thể màu đục mà con thỏ xám nhả ra cũng mang theo vẻ xét nét.
Ý gì? Đưa một viên tinh thể nhỏ bằng lỗ mũi để đổi lấy một viên to bằng ngón cái? Thành ý ở đâu? Công bằng ở đâu? Cùng lắm thì nhào vào đánh một trận, ai sợ ai chứ?
Hệ thống 33: […]
Có vẻ như cảm nhận được sự bất mãn của tôi, con thỏ xám trước mặt nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó lại nhồi nhồi hai má, nhả một viên tinh thể màu đục lớn hơn viên ban đầu một xíu xiu ra.
Tôi không nhịn được mà nhướng mày, ánh mắt nhìn con thỏ có thêm vài phần sâu xa.
Ánh mắt con thỏ đảo loạn, có hơi muốn quay đầu không dám nhìn thẳng.
Nhưng dưới ánh nhìn chăm chăm của tôi, nó lưỡng lự một lúc, rồi lại tiếp tục nhồi nhồi hai má của mình.
Lần nhồi này khá lâu, đôi tay ngắn cũn của nó xoa xoa ra tận sau đầu rồi lại đẩy ra trước, cứ như đang lục tìm rồi lôi thứ gì ra.
Tôi không nhịn được mà thắc mắc: [Thỏ mà cũng có túi má à? Lại còn nhồi nhét giấu đồ như hamster nữa?]
Hệ thống 33 rà quét một hồi rồi đưa ra câu trả lời: [Không phải túi má, dường như là một loại túi dự trữ do con thỏ này tự tiến hóa ra, dùng để cất những thứ mà nó cho là quan trọng.]
Tôi chớp mắt, đột nhiên muốn cảm thán thế giới này thật thú vị.
Sau khi nhồi một hồi, con thỏ xám lại nhả thêm một viên tinh thể màu lam lớn hơn hai viên màu đục ra, rồi ngẩng mắt nhìn tôi.
Không hiểu sao tôi cảm thấy viên màu lam kia có hơi quen quen. Cảm giác ấy rất khó nói, cứ như mùi mà nó mang lại khá… khá gì nhỉ?
[Là hạch năng của con xác sống hệ thủy.] Hệ thống 33 kịp thời điền lời cho tôi.
Tôi: […]
Cảm giác cứ như nó phải là của mình, nhưng cuối cùng lại không phải, rồi cuối cùng lại về thành của mình vậy… khó nói!