Nhìn thấy tôi, con chó chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi quay đi, bộ dạng chẳng hề bận tâm.
Nhìn bộ lông bóng mượt đang trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước của nó, lại nhìn bộ dạng lấm lem của mình, tôi không nhịn được mà tự hỏi trong lòng: [Tắm sạch sẽ như vậy rồi, hẳn là lúc nước lên thịt cũng sẽ thơm lắm nhỉ?]
Như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, con chó đang nằm thư thả trong bồn nước lập tức ngẩng phắt đầu lên.
Lúc này tôi mới phát hiện, nửa phần mõm trên bị mất đi của nó đã mọc ra những cái răng dài nhọn hoắc (tôi cũng không chắc đó có phải là răng hay không), kéo dài rồi cong xuống khớp với hàm dưới, vừa vặn tạo thành một cái khung mõm trên mới cho nó.
Khi con chó gầm gừ, hơi thở của nó luồn qua lách vào những kẽ răng kia, tạo ra tiếng rít như hít gió khe khẽ, khá… Vui tai.
Ừm, lọt gió hơi nhiều, cũng không biết sau này dưới lớp răng đó có mọc lại thịt không.
Mà khoan đã, hình như suy nghĩ của tôi đi hơi xa rồi thì phải?
Cái tôi cần quan tâm nhất lúc này chẳng phải nên là nước sao?
Sao con chó này tìm được nhiều nước sạch như vậy?
Nghĩ đến đây, tôi liền hỏi ra suy nghĩ trong lòng mình.
Con chó nghe vậy lại liếc mắt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, sau đó vươn một chân trước đặt lên công tắc vòi nước trên tường bên cạnh, kéo nhẹ một cái.
Ừm… Nước chảy từ miệng vòi xuống cái chậu nó đang nằm, rất trong, rất sạch.
Trong thoáng chốc, đầu óc tôi như bị đóng băng.
Chuyện đơn giản như vậy mà sao tôi lại không nghĩ ra chứ?
Hay vốn là ngay từ đầu, tôi đã phức tạp hóa mọi thứ lên?
Vòi nước chảy ra nước là chuyện rất bình thường mà, không phải sao?
Nhưng nghĩ lại thì, dường như hai khu mà tôi đi qua không hề có thứ tương tự như vòi nước, có lẽ đây là đặc quyền của khu nhà giàu?
Cũng đúng, tận thế tới thì thứ khang hiếm nhất chính là vật tư và nước, sao nước có thể tràn lan khắp nơi được?
Nhưng trong những bộ tiểu thuyết mà tôi đã xem… Tiểu thuyết? Tôi đã từng đọc thứ như vậy rồi sao?
Vô số hình ảnh đứt quãng nhanh chóng lướt qua trong đầu rồi biến mất, khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày.
Tôi nghi ngờ đầu óc của mình có vấn đề, hoặc ít nhất là ký ức của tôi đã xảy ra vấn đề…
Sau khi trầm ngâm một hồi, tôi nghĩ có lẽ mình nên tập trung vào chuyện trước mắt!
Có nước rồi thì việc tắm rửa ăn dùng sẽ được đảm bảo phần nào.
Có lẽ tôi nên đi tìm một cái bồn tắm lớn để tận hưởng!
Nghĩ là làm, tôi quay đầu đi thẳng vào trong căn nhà nơi con chó đang nằm.
Nếu căn này đã có nước rồi thì cần gì phải đi tìm đâu xa, cứ trực tiếp vào ở là được.
Nhìn bề ngoài có vẻ khang trang là vậy, nhưng trong căn nhà lại khá… Bừa bộn.
Dấu chân lẫn lộn khắp nơi, đồ đạc đổ ngã, hẳn là lúc đi người trong nhà đã rất vội vàng.
Nhưng không sao, vẫn còn tầng hai mà.
Ôm theo tâm lý may mắn, tôi bước lên tầng hai, rồi nhìn thấy ánh chiều tà đang khuất dần sau những rặng cây phía xa.
Nửa sau căn nhà này không có mái, như vậy có hợp lý không?
Hẳn là một thứ gì đó khổng lồ đã rơi xuống đây, rồi nhanh chóng bật dậy.
Một số hình ảnh mờ nhạt về các loại quái vật khổng lồ có liên quan nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi.
Bỏ qua việc đôi khi đầu óc có hơi hỗn loạn ra, thì tôi đoán có lẽ đây là bàn tay vàng của người xuyên không?
Kiểu như bách khoa toàn thư về vạn vật, khiến tôi nhanh chóng có được câu trả lời mình muốn?
…
Tôi thuận lợi tìm được một cái bồn tắm cỡ nhỏ trong nửa bên nhà còn nguyên vẹn. Xoay mở công tắc, nước sạch tràn ra, đúng là thiên đường!
Trong lúc chờ nước chảy, tôi rửa sạch tay mình rồi vòng quanh căn phòng hiện tại tìm đồ thay. Trong tủ có vài bộ đồ nam, nhìn là biết không thể nào vừa với cơ thể trẻ con hiện tại của tôi, vậy nên tôi chọn một cái áo thun vừa mắt đủ để che thân.
Vấn đề tiếp theo chính là xà phòng, tắm với nước không thì khó mà làm sạch mùi hôi và chất nhờn trên người.
Trong căn phòng này không có, tôi đánh chủ ý vào căn phòng nguyên vẹn còn lại trong tầng này.
Tôi ra khỏi phòng hiện tại, rẽ phải bước nhanh về phía căn phòng kia, mở cửa định bước vào, nhưng chân còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa thì đã bị một bóng trắng cao lớn chạy từ trong ra chặn lại.
Con chó trắng đang ngồi trước mặt tôi, vì ở khoảng cách gần, nên lúc này tôi mới nhận ra không ngờ con quái vật bốn chân này lại lớn đến vậy, khi ngồi còn cao hơn tôi nửa cái đầu.
Đôi mắt màu vàng kim của nó nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng không có địch ý hay sát ý, nhưng đầy khó chịu khi thấy tôi xuất hiện ở đây và không hề muốn tôi bước vào căn phòng này.
Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, rồi lia mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.
Cách bài trí không quá nổi bật, nhưng nhìn vào là biết phòng của một cô gái, nhìn chung khá gọn gàng, bên cạnh chiếc giường đệm mềm ở giữa phòng còn có một cái ổ chó lớn. Ổ chó khá sạch sẽ nhưng có phần bừa bộn, hẳn là vừa bị con chó nào đó nằm xong.
Nghĩ tới đây, tôi gật gù hiểu ra: “Đây là nhà của mày? Phòng của mày?”
Con chó nghe thấy nửa đầu thì gật gù, đến nửa sau liền gừ gừ hai tiếng, tỏ vẻ không hài lòng.
Tôi lập tức sửa lời: “Phòng của chủ nhân của mày và mày?”
Lúc này con chó mới gật gù, rồi dùng giọng hầm hè truyền đạt, muốn hỏi tôi đến đây có gì không.
Tôi lười nói thêm, nên cũng hầm hừ dùng suy nghĩ truyền đạt lại thứ mình muốn tìm cho nó.
Con chó nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu chạy vào một căn phòng nhỏ nằm bên trái phòng, hẳn là phòng tắm.
Không lâu sau, nó dùng miệng gắp một cái chai màu hồng ra, đi tới đặt xuống bên chân tôi.
Vừa thấy tôi cúi người xuống cầm lên, nó liền hầm hừ mấy tiếng, ý bảo dùng ít thôi.
Nhìn dòng chữ sản phẩm dành cho thú cưng trên chai, tôi có hơi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu dưới ánh nhìn chăm chú của nó.
Thôi được rồi, có còn hơn không. Người ta đã cho tôi mượn sữa tắm của mình rồi, tôi chê nữa thì có hơi không được lễ phép lắm.
Sau khi dặn đi dặn lại bảo tôi dùng xong nhất định phải nhớ trả lại sữa tắm cho mình, con chó lạnh lùng đóng sầm cửa.
Tôi lùi lại hai bước theo phản xạ, giơ tay sờ sờ cái mũi suýt bị đụng trúng mà có hơi… Không biết phải nói gì.
Vẫn là câu nói đó: Thật là một con quái vật bốn chân có cá tính!