Đến nội dung chính

Chương Hồi 2 – Chương 3: Hãy cho tôi nước

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Nghe nói, thiếu gì mà được trời cho nấy ngay chính là người có phúc.

Tôi là một quái vật có phúc!

Nhìn mấy tia nước bắn ra từ tay xác sống kia, tôi nghĩ không thể lãng phí được, thế là nhanh nhẹn vươn tay ra rửa.

Nhưng tia nước vừa ít vừa nhỏ, thật sự không đủ để rửa sạch tay.

Tôi ngẩng đầu nhìn xác sống đó với ánh mắt bất mãn, ý bảo nó mau phun thêm nhiều nước hơn.

Ai ngờ con xác sống đó chỉ lắc lư một lúc, rồi xoay người rời đi.

Thôi được rồi, tia nhỏ thì tia nhỏ vậy, có còn hơn không.

Tôi chạy vòng ra trước mặt xác sống, chặn đường nó mà vươn tay lên: “Xin hãy cho tôi nước.”

Tôi nói với giọng rất thành khẩn, nhưng con xác sống đó lại chỉ lắc lư mấy cái, rồi vòng qua tôi mà đi.

Trong những tiếng gừ gừ khe khẽ của nó, tôi cái hiểu cái không mà chắp vá lại được: “Không được… chơi lửa… cháy…”
Tôi quay đầu nhìn mớ tàn lửa đã tắt ngóm, lại nhìn bóng lưng lững thững của xác sống, miệng không nhịn được mà chẹp chẹp hai tiếng.

Tôi thấy hơi khát rồi, đáng ra lúc nãy không nên rửa tay, mà nên há mồm ra hứng.

…

Sau khi dùng dây leo buộc chặt cả người con xác sống vào cái cột ven đường, tôi tìm một cái xô tới đặt ngay dưới chân nó, rồi bắt chước tiếng gừ gừ của xác sống mà ra lệnh xả nước.

Thật ra tôi không biết làm vậy có giao tiếp được không, nhưng con chó trắng đã hiểu, có lẽ thứ này cũng vậy.

Rất đơn giản, ngoài miệng thì gừ gừ, còn trong đầu thì nghĩ: [Mau xả nước đi!]

Con xác sống ngơ ngác nhìn tôi, nó lắc lư người với biên độ rất nhẹ, như không hiểu vì sao mình lại bị trói.

Mà tôi cũng không biết nó có biết là mình đang bị trói không, mặc kệ, tôi chỉ cần nước.
Thế là tôi lần lượt kéo hai cái tay không bị trói của nó hướng về phía cái xô, lại gừ gừ thêm mấy tiếng: [Nước, mau tạo nước, xả nước, phun nước đi!]

Dường như lúc này xác sống mới hiểu tôi muốn gì, nó hơi chần chừ, rồi một tia nước phun ra từ lòng bàn tay của nó, chuẩn xác rơi vào trong xô.

Tôi vui mừng muốn nhảy cẩng lên, nhưng khi cúi đầu nhìn vào trong xô thì tia nước kia ít tới mức vừa rơi xuống đã bị cái xô khô queo hấp thụ…

Con xác sống “đã làm mà như chưa làm” đó quay đầu nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trắng dã đục ngầu của nó, với đôi mắt đỏ tươi của tôi. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc, dù không cần lên tiếng, chúng tôi cũng hiểu được đối phương đang muốn nói gì.

Xác sống: [Nước của mày đó, thả tao đi được chưa?]

Tôi: [Tao nghĩ mày nên được chôn!]
Phải làm sao khi đàm phán thất bại?

Kích hoạt phương án dự phòng, dùng cách trực quan và trực tiếp cho đối phương thấy tiềm năng và bản lĩnh của mình.

Một con xác sống thì làm quái gì có tương lai mà quan tâm tới tiềm năng?

Thế là tôi cho nó thấy bản lĩnh của mình, nó có thể phun nước, còn tôi có thể tạo lửa.

Tận dụng mảnh kính vỡ và những tia nắng ít ỏi còn sót lại trước khi chúng tắt lịm, tôi tạo một đống lửa nhỏ ngay trước mặt xác sống.

Con xác sống rõ ràng ngẩn ra một lúc ngay khi thấy lửa bùng lên, rồi như bản năng, nó vươn tay ra, phun nước muốn dập lửa.

Tia nước lượn một vòng, rồi chuẩn xác rơi vào cái mồm đang há to chực sẵn vừa ló vào của tôi.

Con xác sống ngây ra, còn tôi thì không nhịn được mùi thối của nước mà cúi đầu nôn sặc sụa, nôn mất một phần thịt vất vả làm lụng sáng giờ mới ăn được ra.

Một con xác sống thì có gì đáng để trông chờ chứ? Thế mà tôi lại tự tin thứ nước do một cái xác tạo ra có thể uống được.

Đáng ra tôi nên ngửi thử tay mình trước khi dùng mồm để hứng.

Vừa nghĩ, tôi lại theo bản năng ngửi tay, rồi lại nôn thêm một trận.

Một lúc lâu sau, sau khi cố nhịn và nuốt hết những gì đã trào lên cổ họng xuống… Ừm, tôi là một quái vật có vệ sinh, vậy nên chỉ cố đẩy những gì chưa kịp tuôn ra về, chứ không cố vớt vát những thứ đã tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Tôi quay đầu nhìn xác sống, đống lửa nhỏ trước mặt nó đã bị nó phun nước dập tắt. Thật là một con xác sống biết bảo vệ môi trường, nếu nước của nó có thể thơm hơn thì sẽ là một con xác sống hợp vệ sinh biết bao!

Tôi không nhịn được mà cảm thán, rồi dứt khoát quay người rời đi.

Tôi cảm thấy tâm hồn nhỏ bé của mình đã bị tổn thương, vậy nên tôi cần một chỗ ngủ ấm áp và mềm mại để xoa dịu chính mình.

Bỏ qua những dãy nhà đổ nát xung quanh, tôi đi sâu vào nơi mà mình chưa kịp đến.

Vượt qua khu trung tâm vừa rồi, những căn nhà xung quanh có vẻ thưa thớt hơn hẳn, nhưng lại nguyên vẹn và khang trang hơn.

Ồ, một số ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi…

Nơi tôi ở lúc vừa xuyên không đến là khu người nghèo, đổ nát, đông người, hôi thối, chật chội. Nơi có công viên, những tòa nhà cao san sát nhau và tòa tháp gãy là khu trung tâm, chỗ mà đa số mọi người qua lại và sinh sống. Còn khu mà tôi vừa đến đây rõ ràng rộng rãi và thoáng đãng hơn, cảm giác sống cao hơn…

Khoan đã, tôi vừa nghĩ đến xuyên không sao?

Một số ký ức hỗn loạn lướt qua trong đầu… Tôi nhớ ra rồi, dường như tôi đã chết, rồi xuyên không đến đây, hình như bị xe tông phải, còn có tiếng nhỏ giọt đứt quãng…

Tôi không nhớ nổi nữa, chỉ cảm thấy tiếng nước nhỏ giọt xen lẫn trong những mảng ký ức rời rạc ấy khiến tôi rợn người.

Tôi rùng mình, cố xua nó đi, rồi tiếp tục bước tới, đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm trong sân một căn nhà hai tầng khang trang với hai cánh cổng mở rộng.

Là con chó trắng đó, nó đang nằm trong một cái chậu lớn đầy nước, đôi mắt híp lại, dường như đang ngâm mình và rất hưởng thụ khoảnh khắc này.

Ừm, tôi như nghe thấy tiếng thứ gì đó âm thầm vỡ vụn.

… Là tim tôi!