“Thôi nào, Bông ơi, mày còn chưa lau chân đâu đấy.”
“Khoan đã, đừng kéo nữa, mày muốn đi đâu thế?”
“Được rồi, từ từ, từ từ nào!”
Cảnh tượng một chó lôi kéo một người cứ thế diễn ra trong nhà khoảng ba phút, đến khi cả hai đến trước một căn phòng trên tầng hai.
Con chó trắng không ngừng cào cào vào cánh cửa, muốn mở nó ra.
Cô gái không hiểu cún cưng của mình làm sao, nhưng vẫn thuận theo ý nó mà mở cửa phòng: “Rồi rồi, tao mở rồi đây.”
Cửa vừa hé mở, con chó đã gấp không đợi được lập tức xông vào trong, cái mũi vểnh lên ra sức hít ngửi, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi trong thoáng chốc, nó chạy đến bên cái bàn duy nhất trong phòng, há miệng gầm gừ.
Cô gái nhíu mày định mắng một tiếng, nhưng khi nhìn rõ thứ trên bàn, cô ấy sững lại, sau đó bức nhanh tới.
“Đây là cái gì?” Cô gái nhìn bức thư màu đỏ thẫm, nhỏ bằng bàn tay trên bàn với vẻ mờ mịt. Trong thoáng chốc, có một cảm giác thôi thúc không ngừng thúc giục cô ấy mau chạm vào bức thư, mau mở nó ra.
Cô gái vô thức đưa tay lên muốn chạm vào nó, nhưng ống quần đột nhiên bị giật mạnh, khiến cô ấy giật mình choàng tỉnh.
Cô gái cúi đầu nhìn cún cưng của mình, rồi quay đầu nhìn bức thư trên bàn, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng cô ấy.
“Đây là thứ gì? Tại sao nó lại ở đây? Và tại sao…” Cô ấy lại như bị thôi miên mà muốn chạm vào nó?
“Con đang nói về cái gì vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả người và chó giật mình quay đầu nhìn lại.
“Ba, ba về rồi!” Cô gái nhìn thấy người tới thì vui mừng kêu lên.
Nhưng còn chưa đợi cô ấy kịp giải thích, người đàn ông trung niên đã bước vào, đi tới bên bàn cầm bức thư kia lên: “Đây là cái mà con đang nói…”
Ông ấy chưa kịp dứt lời, đã lập tức ôm đầu quỳ thụp xuống.
Cô gái thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới đỡ người: “Ba, ba sao vậy?”
Con chó trắng cũng hoảng hốt chạy loạn xung quanh hai người, sủa inh ỏi.
“Ba, ba, để con đi gọi bác sĩ!” Cô gái nói rồi đứng dậy định chạy đi, nhưng đã bị người đàn ông vươn tay lên cản lại.
“Không cần, ba không sao.” Người đàn ông trung niên đáp, rồi chậm rãi đứng dậy ngồi lên ghế.
Lúc này ông ấy mới nhận ra, bức thư mà mình cầm trên tay vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại một ít tro tàn màu đen dính nơi đầu ngón tay chạm thư.
Cô gái cũng nhìn thấy, vội vàng muốn hỏi ba mình: “Ba…”
Người đàn ông trung niên lại đưa tay lên ngăn lại, cười nói: “Con quên dị năng của ba là gì rồi sao?”
Lúc này cô gái mới nhớ ra, đúng vậy, dị năng của ba sẽ không khiến ông ấy gặp nguy hiểm.
Người đàn ông cúi đầu nhìn tay mình, vừa vân vê chút tàn tro còn sót lại, vưa như suy tư rồi ngẩng đầu nhìn con gái: “Chúng ta phải lập tức di dời!”
“Cái gì? Không… thể nào.” Cô gái thốt lên theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt ba mình, những tiếng sau đó lập tức nhỏ dần.
Bức thư đó là gì? Người đàn ông này đã biết được điều gì?
Tôi nhìn họ với vẻ khó hiểu, xen lẫn một chút… quen thuộc?
Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, thời gian như bị tua nhanh.
Dưới góc nhìn của con chó trắng, tôi thấy người đàn ông và cô gái không ngừng bận rộn. Có rất nhiều người đã đến, vào phòng bàn chuyện gì đó từ sáng đến chiều, rồi rời đi với khuôn mặt nặng nề.
Cô gái không còn chơi đùa với con chó trắng nữa, cô ấy rất bận, không ngừng sắp xếp đồ đạc, đóng gói, rồi có người đến vung tay, khiến đống đồ ấy đột ngột biến mất.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, căn nhà vốn đủ đầy nay chỉ còn lại một số ít vật dụng cần thiết, đa phần những thứ khác đều đã biến mất.
Dường như người đàn ông và cô gái đã cãi nhau, ông ấy muốn con mình mau chóng rời đi, còn cô gái lại không đồng ý, cô ấy muốn ở lại với ba mình.
Trong âm thầm, con chó trắng cảm thấy vô cùng bất an. Nó nằm co mình trong một góc, nhìn những bước chân xa lạ mà quen thuộc ấy dần đến rồi dần đi, đến khi… Cô gái gọi nó ra, rồi đẩy nó lên một chiếc ô tô mini.
Trong xe có cái ổ của nó, có banh lông mà nó yêu thích, cô gái xoa đầu nó, đôi môi không ngừng đóng mở dặn dò gì đó, rồi cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe đã được đặt chế độ lái tự động ấy chậm rãi lơ lửng, rồi bay đi.
Con chó trắng cảm thấy tim mình như nhảy lên, nó vô cùng bất an, vô cùng hoảng hốt, ra sức cào vào kính cửa sổ, muốn nhảy ra trở về bên cạnh cô gái.
Nhưng vô dụng, xe bay càng lúc càng xa, càng lúc càng nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã không còn thấy được hình bóng cô gái và căn nhà quen thuộc ấy nữa.
Con chó sợ hãi, nó chạy loạn loanh quanh trong chiếc xe, vừa chạy vừa không ngừng dẫm đạp khắp nơi, tìm cách muốn thoát ra.
Dường như nó đã đạp trúng thứ gì đó, chiếc xe nhấp nháy vang lên cảnh báo màu đỏ, đường bay cũng trở nên hỗn loạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây lớn rồi lộn nhào nhiều vòng, rơi xuống đất.
Con chó trắng bên trong xe chỉ cảm thấy đầu óc mình chấn động, cả người nó liên tục tung lên rồi va chạm khắp nơi hồi lâu… Chiếc xe trượt một đường dài trên mặt đất đầy sỏi đá, cuối cùng mới dừng lại vì ma sát.
Cảnh cửa xe bật mở, con chó loạng choạng bò ra, ngậm theo cái banh lông mà mình thích nhất chạy ngược trở về…
…
Tiếng bộp bộp vang lên liên tục khiến tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi nằm ngây người hồi lâu, mới chậm rãi hồi thần lại từ những điều trong mơ.
Đúng vậy, là mơ, nhưng vì sao tôi lại có một giấc mơ như vậy?
“Bộp… Bộp… Cốp…”
Trái banh lông nảy lên một hồi, sau đó va mạnh vào tường, đổi hướng bật sang một phía khác.
Tôi kéo chăn đang đắp trên người ra, ngồi dậy, sau đó lần theo tiếng động mà đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống.
Con chó trắng với đôi tai cụt lũn, đỉnh đầu trụi lũi nổi lên những cộm đen sần sùi như bị hơ qua lửa đang khịt mũi tìm kiếm thứ gì đó trong cái bụi cây bên dưới.
Tôi không nhịn được mà tự hỏi, nó còn có mũi sao?
Như có điều mách bảo, nó ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với tôi.
Nhưng chỉ trong giây lát, nó lại cúi đầu, tiếp tục lục tìm trái banh lông, sau đó ngậm vào mồm rồi quay đầu chạy đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời theo bản năng, trăng đêm nay thật sáng và đẹp, treo cao trên trời như một chiếc gương tròn lớn, khiến người ta vô thức muốn ngắm nhìn hồi lâu.
Sau khi không nhịn được mà thở dài một hơi, tôi đóng cửa sổ lại, trở về giường tiếp tục giấc ngủ của mình.
Bỏ ngoài tai những tiếng bộp bộp bên ngoài kia, lần này tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một giấc đến sáng, không mộng mị.
–
Something: “Nhớ để lại bình luận để tui có động lực viết tiếp nha, cảm ơn mọi người nhiều <3”