Đến nội dung chính

Chương Hồi 1 – Chương 8: Ngày thứ hai (2)

admin 786 Chữ Cài Đặt

Suy nghĩ đó như mang đến sức mạnh cho tôi! Khóe miệng tôi bất giác cong lên, tôi muốn reo hò lên để cho tất thảy biết, hiện tại tôi vui đến mức nào…

“Chú ơi! Chú ơi! Chú gì ơi!”

Nhìn vóc dáng có vẻ như là một người đàn ông trung niên, tôi kêu lớn, rồi với tay về phía ông ấy.

Người đàn ông chậm rãi quay đầu, nhưng dường như có gì đó… không được bình thường.

Tôi nghe thấy những âm thanh “ừ ừ” kỳ lạ, như cổ họng ai đó đang bị bóp nghẹt, lưng ông ta có vẻ khòm lõm và mùi hôi thối bốc lên khi đến gần làm tôi bất giác lùi lại.

Theo từng cử chỉ xoay người, có thứ gì đó đỏ đặc và nhầy nhụa trên mặc ông ta chậm rãi rơi xuống. Tôi thấy một bên mặt với những thớ thịt mềm đang cuộn lên, lầy nhầy rục rịch như những con sâu lớn đang bò lúc nhúc. Và tiếp trên khuôn mặt đó, đập vào mắt tôi, là hai hốc mắt trông rỗng với mớ thịt khô héo đã sớm không còn sức sống.
Tôi trừng lớn mắt, cả người run rẩy không thể tin được mà liên tục lùi về sau.

Ông ta với bàn tay chỉ còn lại vài đốt không nguyên vẹn về phía tôi. Theo từng cử động của cơ thể, những thứ chất nhầy nhụa kia lại đổ xuống mặt đất, vang lên những tiếng “bịch bịch”. Và thứ làm tôi kinh hãi nhất chính là những âm thanh khàn đặc rồi đến quen thuộc lần lượt phát ra trong cái miệng tanh nồng ấy.

Ông ta “nhìn” tôi, nhấp nháy cái thứ được xem là hai lớp môi phát ra tiếng: “Chú ơ…i … Ch… hú … ơi… Chú… ơi…!”

Ông ta, không, con quái vật ấy đang học theo tôi nói chuyện ư?

Suy nghĩ đó làm tôi cảm thấy cả người lạnh toát. Tôi hất văng cánh tay đang hướng về phía mình kia ra rồi lập tức xoay người chạy đi. Phía sau lưng, ông ta vẫn liên tục lặp lại hai từ đó.

Tôi cứ chạy, cứ chạy, nhưng mặc cho qua bao lâu, giọng nói xa lạ kia vẫn tiếp tục văng vẳng ngay bên tai.
Tại sao vậy?

Tôi tự hỏi rồi theo bản năng muốn xoay đầu đi nhìn thử, nhưng rồi lại bị chính hành động của mình làm cho té ngã. Tôi ngã trượt dài trên nền đất đá lạnh băng, hai đầu gối chà sát xuống mặt đường làm trầy ra mảng đỏ tươi lớn, tôi sợ hãi không dám kêu mà lập tức ngồi bật dậy. Mặc dù đã cách một đoạn khá xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ, người đàn ông kia vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ, ông ta không hề đuổi theo tôi, cũng đã sớm không còn lẩm bẩm. Chỉ đứng đó, yên lặng nhìn về phía tôi.

Một vệt màu đỏ chợt thoáng qua trong tầm mắt, là hình ảnh một đứa trẻ đang ngồi được phản chiếu trên mặt kính mờ đục bên đường.

Cái gì vậy?

Không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt là đỏ và sáng, và lớn đến lạ. Đó mà là mắt của con người sao?

Tôi vuốt mặt mình, hòng xác định xem thứ đang được phản chiếu kia có phải là chính tôi không.
Cử động này, va chạm này…

Tôi buông thõng hai tay, bần thần nhìn chính mình trong gương rồi tự hỏi.

[Mắt của tôi? Nó vẫn luôn có màu đỏ như thế này sao?]

[Răng của tôi? Trước giờ cũng nhọn và dài như thế này sao?]

Có lẽ tiếng vấp ngã của tôi đã thu hút sự chú ý của vài “người”. Họ chậm rãi đi đến, đứng nhìn, rồi lại dần đi lướt qua. Một người, hai người, rồi lại ba, bốn, năm người… họ thật xấu xí và đáng sợ, nhưng lại không hề có ý định làm hại tôi.

Tại sao vậy? Nó không hề giống như những bộ phim mà tôi đã xem.

Họ là đám xác sống ăn thịt người sao? Nhưng họ lại bỏ qua tôi? Vì sao… Vì tôi cũng giống họ sao?

Buồn cười thật đấy! Nhưng có lẽ như đây là câu trả lời đúng nhất cho những câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu tôi từ hôm qua đến giờ…

Tôi sống sót không phải vì may mắn, mà là nhờ bản năng của chúng!

Từ thứ quái vật to lớn với cái lưỡi dài ngoằng, con chó có bộ dạng ghê người, hay thậm chí là đám xác sống đang chậm rãi bước đi bên cạnh… tôi không còn thấy sợ nữa, vì dường như chúng tôi… là đồng loại!