Đến nội dung chính

Chương Hồi 1 – Chương 6: Ngày thứ nhất (6)

admin 708 Chữ Cài Đặt

Phải làm gì đây? Không biết!

Đi đâu bây giờ? Không biết!

Đói quá! Không biết!

Những câu hỏi cứ lặp lại, và tôi liên tục phủ định nó.

Đói! Tôi thật sự rất đói! Nhưng kiếm đâu ra đồ ăn bây giờ?

Cơn đói làm tôi phải vực dậy. Dù sao nhìn quanh thì có lẽ nơi này cũng là một thành phố lớn, chắc hẳn sẽ có những thứ như cửa hàng tiện lợi, hoặc căn nhà nào đó có thức ăn quanh đây.

Lê thân xác rã rời đứng lên, tôi phải đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Một bước, hai bước, rồi lại ba bước… Tôi đi ra khỏi chỗ vừa ngồi, nhưng rồi lại xoay đầu nhìn lại vì cảm thấy có gì đó thật lạ.

Cầu trượt, bập bênh, xích đu, dụng cụ tập thể dục, ghế đá… được sắp xếp rất lạ, chúng không phân bố mỗi thứ một nơi, mà như được ai đó tụ về một chỗ…

Tôi leo lên chiếc ghế đá vừa ngồi để nhìn cho rõ hơn.
Đúng rồi, chiếc vòm tròn lớn nhất là tâm, còn những thứ dài như xích đu và cầu trượt đã bị bỏ đi những phần cồng kềnh, được xếp chỉa ra xung quanh, như hình vẽ một ông mặt trời trên thảm cỏ xanh. Mà trong “đầu” của ông mặt trời, qua những khe hở của chiếc vòm, là những đứa trẻ bị nhồi nhét, nén chặt vào trong, đến mức mắt của chúng lòi ra, đau đớn đến nổi bây giờ vẫn còn rỉ những giọt nước mắt đầy máu.

Tôi run rẩy muốn bước xuống, nhưng lại bước hụt vào khoảng không mà trượt nhào xuống đất, trong bụng không có gì nhưng lại cồn lên từng gợn dữ dội khó tả. Tôi bịt chặt miệng, vừa nén cơn đau do bị té ngã, vừa ra sức đứng lên muốn thoát khỏi nơi này.

Không chỉ có một “ông mặt trời”! Xung quanh tôi, bên trái và phải cũng đều có những “ông mặt trời” lớn nhỏ tương tự!
Tôi đứng lên, rồi lại ngã, cố đứng nhưng rồi lại ngã. Âm thanh rên rỉ không thành tiếng “ư a” của những đứa trẻ lúc nảy không nghe thấy bây giờ lại rõ ràng đến lạ. Chúng cứ liên tục vọng vào tai tôi, bao quanh lấy tôi, như gọi, như khóc.

Tay chân tôi đã bủn rủn đến mức mềm oặt, nước mắt và những chất nhầy trong dạ dầy liên tục bị đẩy ra. Tôi vừa nôn, vừa khóc, vừa ra sức muốn vùng chạy khỏi nơi đây, nhưng vô dụng.

Tôi chỉ có thể vừa bò vừa cố gắng lết từng bước nhỏ. Nó quá đáng sợ, tôi thật sự không thể quên được, thật sự quá đáng sợ, hiệu ứng tâm lý làm tôi cũng có cảm giác ngột ngạt, cứ như bản thân cũng đang bị kẹt trong đó…

Phải rời khỏi đây! Nhất định phải rời khỏi đây!

…

Tôi đang ngồi trong một góc ở ngôi nhà nào đó và nhai thứ giống như mì tôm một cách vô lực. Đến bây giờ, sau khi chứng kiến cảnh tượng kia, tôi vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Có những thứ, thật sự có sức công kích tinh thần rất lớn! Càng cố không nghĩ về nó, những hình ảnh đó lại càng liên tục hiện lên rõ mồn một. Tôi muốn quên đi, càng không muốn trở lại nơi đó một lần nào nữa.

“Thật sự, thật sự xin lỗi!”

Phải là thứ quái vật kinh khủng cỡ nào mới có thể làm ra việc như vậy? Những đứa trẻ kia đã phải đau đớn biết chừng nào?

Tôi ra sức cuộn chặt mình lại, đè nén những thứ vừa nuốt vào lại đang muốn trào ra trong miệng.

Thật ngột ngạt, thế giời này thật ngột ngạt!

Tôi biết là mình phải mau chóng sốc lại tinh thần, nhưng hiện tại, tôi không thể ngừng bi quan khi nghĩ về những việc đã chứng kiến. Nhưng… cứ để như vậy đi! Tôi thấy mệt mỏi lắm, nên cứ mặc kệ đi. Ít nhất thì hiện tại, hoặc cho đến sáng mai, tôi muốn được yên tĩnh và trầm mặc, để suy nghĩ về tất cả, không, hoặc là không nghĩ gì cả.